Sáng kiến xanh tại các đô thị lớn

Những dự án như Gardens by the Bay (Singapore) hay nông trại sân thượng Brooklyn Grange (Mỹ) góp phần làm tăng mảng xanh của thành phố, cải thiện đời sống tinh thần cho người dân.

Từ đầu thế kỷ 21, những sáng kiến xanh xuất hiện ngày càng nhiều nhằm cải thiện chất lượng không khí của đô thị, đồng thời cảnh báo về tình trạng ấm lên toàn cầu.

Nghiên cứu của cơ quan biến đổi khí hậu ở Pháp cho thấy phương thức trồng cây trên tường nhà hay sân thượng có thể giảm nhiệt độ bề mặt các tòa nhà cao tầng 3,6-11,3 độ C vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Stephanie Merchant, khoa sức khỏe đại học Bath, cho biết không gian xanh đã được chứng minh có thể cải thiện đời sống tinh thần của người dân bao gồm giảm thiểu các rối loạn trầm cảm, tăng cường sự tập trung và kiểm soát lo âu sau chấn thương, theo South China Morning Post .

Dưới đây là 4 sáng kiến xanh đang được áp dụng tại các đô thị lớn trên thế giới.

Gardens by the Bay (Singapore)

Sáng kiến xanh tại các đô thị lớn

Những siêu cây khổng lồ trong khu vườn nhân tạo. Ảnh: Gardens by the Bay

Khu vườn nhân tạo được làm từ bê tông cốt thép là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Singapore. Điểm nhấn độc đáo của Gardens by the Bay là 18 siêu cây khổng lồ (Supertree Grove) có chiều cao 25-50 m, tán cây xòe ra như những chiếc đĩa bay. Những siêu cây này có thể tỏa sáng rực rỡ vào buối tối nhờ sử dụng pin quang điện chuyển hóa năng lượng mặt trời.

Khu nhà kính gồm Cloud Forest (khu rừng trên mây) và Flower Dome (mái vòm hoa) với khoảng 200.000 loài thực vật, từ những khu vực cao nguyên cho đến dưới đại dương sâu thẳm, là niềm tự hào của Gardens by the Bay. Ngoài ra, khu vườn còn có những hạng mục sử dụng công nghệ hiện đại như núi nhân tạo và thác nước trong nhà.

Sáng kiến xanh tại các đô thị lớn

Khu vườn trên mây" tại Gardens by the Bay. Ảnh: Nico Trinkhaus

Dự án Gardens by the Bay được vinh danh công trình của năm 2012 với ý tưởng “thành phố trong khu vườn”. Tuy vậy, dự án cũng gây nhiều tranh cãi khi Singapore phải chi khoản tiền lớn để xây dựng và bảo trì khu vườn nhân tạo này.

Claire Doussard, thành viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp, giải thích sự xuất hiện của Gardens by the Bay nhằm nâng cao nhận thức của nhân loại về mối đe dọa của biến đổi khí hậu, theo South China Morning Post.

Nông trại sân thượng Brooklyn Grange (New York, Mỹ)

Brooklyn Grange là trang trại trên mái nhà được sáng lập bởi Ben Flanner, Anastasia Cole và Gwen Schantz cách đây một thập kỷ. Mục đích của dự án nhằm tạo ra phong cách sống bền vững và bảo vệ hệ sinh thái địa phương.

Hiện nay, Brooklyn Grange trải dài trên tầng thượng của ba tòa nhà tại New York với tổng diện tích hơn 22.000 m2.

Sáng kiến xanh tại các đô thị lớn

Không gian xanh của trang trại trên mái nhà Brooklyn Grange. Ảnh: Brooklyn Grange

Từ tháng 4-11, Brooklyn Grange trồng các loại cây như xà lách, rau thơm, cà chua, ớt... và gieo hạt cỏ ba lá, yến mạch trong những tháng mùa đông để chống xói mòn đất và bổ sung chất dinh dưỡng quan trọng.

Sản lượng hữu cơ thu hoạch ở trang trại ước đạt 45 tấn mỗi năm. Theo Gwen Schantz, dự án trang trại trên mái nhà Brooklyn Grange giúp New York giảm ảnh hưởng của đảo nhiệt đô thị, hiện tượng khiến trung tâm thành phố ấm hơn so với khu vực xung quanh.

Bosco Verticale (Milan, Italy)

Bosco Verticale là dự án hình mẫu cho công trình dân cư bền vững, bao gồm hai tòa tháp được trang trí bên ngoài bởi 20.000 cây xanh như anh đào, táo, oliu...

Kiến trúc sư người Ý Stefano Boeri cho biết thảm thực vật này tương đương diện tích 30.000 m2 khu rừng rậm rạp, có khả năng ngăn chặn lượng bức xạ mặt trời nguy hiểm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo ra không gian xanh có lợi cho sức khỏe con người.

Sáng kiến xanh tại các đô thị lớn

“Khu rừng thẳng đứng” tại thành phố Milan (Italy). Ảnh: CarExpert

Với những giá trị kiến trúc và bảo vệ môi trường, Bosco Verticale đã đoạt giải International Highrise Award do Deutschen Architeckturmuseums tổ chức ở Frankfurt năm 2014 và giải thưởng CTBUH từ Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị Habitat tại Chicago năm 2015.

Hành lang xanh (Medellin, Colombia)

Năm 2017, Medellin bắt đầu thực hiện dự án “hành lang xanh” dài 20 km với những con đường râm mát trồng các loại cây nhiệt đới (tre, cọ) dọc theo vỉa hè, bờ sông, quảng trường và tuyến đường giao thông huyết mạch của thành phố.

Dự án này không những hấp thụ các chất gây ô nhiễm không khí, mà còn giúp nhiệt độ trung bình của Medellin giảm 2 độ C. Ngoài ra, tiếng chim và ong lúc sáng sớm xuất hiện trở lại kể từ khi “hành lang xanh” được triển khai tại “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”.

Sáng kiến xanh tại các đô thị lớn

Dự án “hành lang xanh” tạo ra nhiều không gian râm mát cho người dân. Ảnh: Japan Times.

Theo Zing

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…