Số “ca sốt” ở Triều Tiên vượt mốc 2,5 triệu

Số “ca sốt” được ghi nhận trong 24 giờ tại Triều Tiên lần đầu xuống dưới mức 200.000 ca trong 10 ngày, truyền thông nước này thông báo ngày 22/5, theo Reuters.

“Theo thông tin của cơ quan chỉ huy ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia, hơn 186.090 người bị sốt (giảm hơn 32.940 người so với ngày trước đó), 299.180 người bình phục (tăng hơn 17.830 người so với ngày trước đó) và một ca tử vong được ghi nhận từ 18h ngày 20/5 đến 18h ngày 21/5 trên khắp đất nước”, KCNA đưa tin.

Triều Tiên không công bố số ca mắc mới mỗi ngày. Thay vào đó, giới chức y tế nước này chỉ công bố số người xuất hiện triệu chứng sốt và bỏ qua các ca bệnh không triệu chứng.

Số “ca sốt” ở Triều Tiên vượt mốc 2,5 triệu

Số ca mắc mới trong 24 giờ được Triều Tiên công bố ngày 22/5 lần đầu giảm xuống dưới mức 200.000 ca trong nhiều ngày. Ảnh: Kyodo.

“Kể từ cuối tháng 4 đến 18h ngày 21/5, tổng số người bị sốt là hơn 2.646.730 người, trong đó hơn 2.067.270 người (78,107%) đã bình phục và ít nhất 579.390 người (21.89%) đang được điều trị y tế”, KCNA thông báo. “Tổng số ca tử vong là 67 với tỷ lệ tử vong là 0,003%".

“Tình hình lây lan dịch bệnh hiện nay tại Triều Tiên cho thấy chiều hướng tích cực, từ sự bùng phát nhanh chóng trong những ngày đầu đến sụt giảm sau khi được kiểm soát và chế ngự ổn định. Số ca hồi phục mỗi ngày đang gia tăng trên khắp đất nước”, hãng thông tấn Triều Tiên khẳng định.

Làn sóng dịch Covid-19 diện rộng đầu tiên tại Triều Tiên - được chính thức công bố từ hôm 12/5 - gây ra quan ngại lớn khi nước này chưa tổ chức tiêm chủng và thiếu cơ sở hạ tầng y tế.

Quân đội nước này đã được huy động để phân phối thuốc men và tiến hành xét nghiệm. Trong khi đó, hơn một triệu nhân viên y tế - bao gồm giảng viên và sinh viên trường y - được điều tới các địa phương để kiểm tra sức khỏe cho người dân nhằm “ngăn chặn và loại trừ nguồn lây nhiễm”, KCNA thông báo.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast