Số ca tử vong mới vì Covid-19 tăng kỷ lục tại Italy, cao gấp 10 lần Trung Quốc

Số người tử vong vì virus corona tại Italy tăng 168 ca lên tới 631, tức tăng 36%, mức tăng lớn nhất về số tuyệt đối kể từ khi công bố lây nhiễm hôm 21/2.

So với con số ca tử vong mới được công bố gần nhất của Trung Quốc - với 17 ca được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 9/3, số ca tử vong mới ở Italy đã cao gấp 10 lần.

Tổng số ca nhiễm tại Italy - quốc gia châu Âu bị virus corona tấn công mạnh nhất, đã tăng lên 10.149 so với 9.172 ca của ngày trước đó, tức tăng 10,7%, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy.

Mở rộng lệnh phong tỏa ra toàn bộ đất nước Italy

Theo người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong số những người nhiễm bệnh ban đầu, 1.004 người đã bình phục hoàn toàn, tăng gần 300 trường hợp so với con số 724 ca của ngày trước đó.

Số ca tử vong mới vì Covid-19 tăng kỷ lục tại Italy, cao gấp 10 lần Trung Quốc

Một người đàn ông đeo khẩu trang lướt ván trượt tại Milan, Italy hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9/3 đã mở rộng các biện pháp đối phó virus corona trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà và cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng cùng với tất cả trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Serie A.

Biện pháp này được đưa ra sau khi các con số tử vong và ca nhiễm tại quốc gia châu Âu này vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Các biện pháp chưa từng có tiền lệ được áp dụng trên toàn quốc, tác động đến hơn 60 triệu người - quy mô tương đương với tâm điểm dịch tỉnh Hồ Bắc bị Trung Quốc phong tỏa.

Việc đi lại ở Italy rơi vào hỗn loạn ngày 10/3, nhưng không dừng hẳn, sau lệnh phong tỏa cả nước.

Một số hãng như Air Canada , British Airways, Ryanair, Easyjet và WizzAir tuyên bố hủy nhiều chuyến bay tới Italy.

Tây Ban Nha ngưng đi lại hàng không với Italy trong hai tuần, trong khi Áo đưa ra giới hạn nhập cảnh với người từ Italy. Ở sân bay Fiumicino của Rome, vẫn có chuyến bay tới một số địa điểm ở châu Âu và ở Italy.

Ở ga tàu Termini của Rome ngày 10/3, cảnh sát đeo khẩu trang kiểm tra lý do đi lại của hành khách và yêu cầu mọi người cách xa nhau 1 m. Tuy nhiên, bảng điện tử chưa cho thấy dấu hiệu có nhiều chuyến bị hủy. Trong khi đó, nhiều chuyến tàu nối Italy với Pháp , Áo và Đức đang bị hủy.

Tình trạng tại biên giới trên bộ của Italy có phần thoải mái hơn tính đến chiều 10/3. Xe cộ vẫn qua cửa khẩu với nước Slovenia láng giềng vào chiều 10/3, theo AFP . Tại biên giới với Áo, cảnh sát Áo được cho là dừng những người tới từ Italy để đo thân nhiệt. Nhưng đến tối 10/3, Slovenia tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Italy. Lệnh phong tỏa sẽ ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch, chiếm 13% GDP của Italy.

Hai tình thế trái ngược

Hai tình thế trái ngược đang diễn ra khi ở Trung Quốc, những biện pháp giới hạn nghiêm ngặt nhất đang được gỡ bỏ ở tỉnh Hồ Bắc, còn ở châu Âu, các nước đang báo động mức cao, theo AFP.

Hàng loạt hãng hàng không tuyên bố hủy chuyến bay tới Italy trong nhiều tuần tới, trong khi một số nước châu Âu tuyên bố đóng cửa trường học, và cấm các sự kiện đông người. Slovenia cho biết sẽ đóng cửa biên giới với Italy, trong khi Áo cấm các chuyến tàu, chuyến bay sang nước này.

Số ca tử vong mới vì Covid-19 tăng kỷ lục tại Italy, cao gấp 10 lần Trung Quốc

Mẹ dắt tay con gái nhỏ và chó cưng đi dạo ở quảng trường Campo Dei Fiori vắng vẻ ở trung tâm Roma hôm 10/3. Ảnh: Getty Images.

Không lâu sau khi Italy hủy toàn bộ các trận đấu thể thao trong nước, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha cũng tuyên bố các trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả. Một số trận đấu ở Hà Lan bị hủy.

Lệnh phong tỏa rộng khắp có thể đã thành công ở Trung Quốc, nhưng đã có khởi đầu không thuận lợi ở Italy. Nước này đã phong tỏa cả nước, và yêu cầu người dân chỉ đi lại nếu có lý do công việc hay y tế mang tính khẩn cấp. Các quảng trường ở Milan và Rome vắng hơn thường lệ, nhiều người tỏ ra không rõ liệu mình có được ra ngoài mua sắm hay không, buộc chính phủ phải ra thêm tuyên bố làm rõ lệnh phong tỏa và cảnh báo không nên mua hàng tích trữ, theo AFP .

Giáo hoàng Francis còn kêu gọi các linh mục ra ngoài và tới thăm những người bị ốm - điều mà chính Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã khuyên không nên làm khi ra lệnh phong tỏa.

Ở Hy Lạp, nơi cấm tụ tập đông người đã bị cấm từ tuần trước, lễ thắp đuốc cho Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Đáng chú ý, với những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhân ở đảo Cyprus, virus corona đã có mặt ở tất cả quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), theo các quan chức y tế.

Tuy nhiên, các biện pháp ứng phó có vẻ khác nhau, không thống nhất giữa các quốc gia trong khối, có nơi không tương xứng với mức lây lan của dịch bệnh, cho thấy sự thiếu phối hợp quốc tế, New York Times nhận định.

Hy Lạp và Séc tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học, dù hai nước này chỉ có vài chục ca nhiễm, ít hơn so với các nước láng giềng vẫn chưa đóng cửa trường học.

Tây Ban Nha, nơi có dịch bệnh vào loại tồi tệ nhất, đóng cửa trường học ở vùng Madrid, nhưng không phải trên toàn quốc. Ở thành phố Poznan phía tây Ba Lan, trường học, bể bơi và nơi công cộng bị đóng cửa sau chỉ một ca nhiễm. Trên khắp lục địa già, các nước đang tăng dần các biện pháp giới hạn đi lại.

Trong khi tình trạng dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng thiếu tích cực ở phần lớn các quốc gia, một vài dấu hiệu tốt đáng ghi nhận trên thị trường tài chính thế giới khi giá cổ phiếu và giá dầu hồi phục chút ít do kỳ vọng Mỹ sẽ có biện pháp kích thích kinh tế, sau một ngày “đỏ rực” mất điểm kỷ lục trong hơn một thập kỷ vào ngày 9/3, theo AFP .

Số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục tại Iran

Tại một điểm nóng khác bên ngoài Trung Quốc của dịch Covid-19, Bộ Y tế Iran cuối ngày 10/3 ghi nhận thêm 54 ca nhiễm tử vong, con số cao nhất trong một ngày tại nước này.

Với 54 trường hợp tử vong mới, số người chết vì virus corona ở Iran đã tăng lên 291, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết trong cuộc họp báo trên truyền hình.

Bên cạnh đó, Iran cũng ghi nhận thêm 881 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.042. So với một ngày trước, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 nước Cộng hòa Hồi giáo tăng 18% và tỷ lệ nhiễm tăng 12%. “Tuy nhiên, 2.731 người đã bình phục và được ra viện, gấp 10 lần số người mà chúng ta đã mất”, ông Jahanpour nói thêm.

Virus corona là gì?

Nó là loại virus mới được đặt tên vì các gai giống như vương miện nhô ra khỏi bề mặt của nó. Virus corona có thể lây nhiễm cho cả động vật và người và có thể gây ra một loạt bệnh về đường hô hấp từ cảm lạnh thông thường đến các tình trạng nguy hiểm hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính nặng (SARS).Nên lo lắng thế nào?

Các đợt bùng phát mới ở châu Á, châu Âu và Trung Đông tiếp tục làm dấy lên nỗi lo về đại dịch toàn cầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cảnh báo trong tuần này rằng người Mỹ nên chuẩn bị cho khả năng virus sẽ lây lan sang nước này.

Làm thế nào để giữ cho bản thân và những người khác an toàn?

Rửa tay thường xuyên là điều quan trọng nhất bạn có thể làm, cùng với việc ở nhà nếu bạn ốm.

Nếu tôi đi du lịch thì sao?

C.D.C. cảnh báo những du khách lớn tuổi và có nguy cơ nên tránh Nhật Bản, Italy và Iran.

Cơ quan này cũng đã khuyến cáo chống lại tất cả chuyến du lịch không cần thiết đến Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nên chuẩn bị thế nào nếu dịch lây lan?

Giữ dự trữ thuốc thiết yếu trong 30 ngày. Hãy tiêm phòng cúm.

Chuẩn bị sẵn đồ gia dụng thiết yếu và hệ thống hỗ trợ tại chỗ cho các thành viên gia đình cao tuổi .

Virus có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã làm hơn 80.000 người mắc bệnh tại ít nhất 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Italy, Iran và Hàn Quốc.

Virus truyền nhiễm thế nào?

Theo nghiên cứu sơ bộ, nó có vẻ truyền nhiễm vừa phải , tương tự SARS, và có lẽ được truyền qua hắt hơi, ho và bề mặt bị ô nhiễm.

Các nhà khoa học ước tính mỗi người nhiễm bệnh có thể lây sang khoảng 1,5-3,5 người nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ai đang làm việc để ngăn chặn virus?

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới đã làm việc với các quan chức ở Trung Quốc, nơi sự phát triển của dịch bệnh đang chậm lại.

Nhưng trong tuần này, khi các trường hợp được xác nhận tăng vọt ở hai châu lục , các chuyên gia cảnh báo rằng thế giới chưa sẵn sàng cho dịch bệnh lớn.

Theo Zing

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!