Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Sau thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hà Tĩnh đang tiếp tục thi đua hướng tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; ổn định đời sống Nhân dân sau lũ…

Sáng 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III (Ủy ban Kiểm tra Trung ương), Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp nhưng bám sát hướng dẫn của Trung ương, Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các nội dung và tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 14 - 16/10/2020 thành công tốt đẹp.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày báo cáo tổng kết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu tối đa các góp ý. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Các phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn dân tạo nên không khí sôi nổi hướng tới đại hội.

Đặc biệt, linh hoạt trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất giảm thời gian đại hội từ dự kiến 3 ngày xuống 2,5 ngày; kịp thời ban hành công điện chỉ đạo ứng phó thiên tai; tổ chức phát động đại biểu dự đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, với số tiền quyên góp hơn 260 triệu đồng.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Toàn cảnh hội nghị.

Đại hội thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng; bầu đúng, đủ theo đề án đã được phê duyệt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (trong đó tái cử 39/53 đồng chí); 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trong đó tái cử 9/15 đồng chí); 21 đồng chí trúng cử đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân: Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thực sự tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, đặc biệt là những công trình, phần việc mà người dân đã làm. Từ Chỉ thị số 42-CT/TU đã tạo nên khí thế thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu “kép” vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu đồng ý 100%; các đồng chí Trần Thế Dũng, Trần Tiến Hưng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu đồng ý 100%.

Phiên họp cũng bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, bầu đồng chí Hà Văn Trọng - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, quy trình 5 bước trong công tác nhân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhờ đó quá trình bầu cử tại Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tốt.

Đại hội cũng diễn ra với sự tham gia tham luận sôi nổi, thẳng thắn, có tính chiến đấu cao của các đại biểu, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết.

Bên cạnh đó, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tạp chí, bản tin trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền trước, trong đại hội. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, lễ tân, hậu cần được triển khai được thực hiện an toàn, chu đáo tạo ấn tượng tốt đẹp cho đại biểu tham dự.

Ngay sau đại hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời xuống cơ sở để chỉ đạo công tác phòng, chống mưa, lũ.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Các đơn vị liên quan triển khai chặt chẽ những nội dung đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra đại hội.

Tại hội nghị, đại biểu phân tích những kết quả đạt được, hạn chế khách quan và chủ quan trong quá trình tổ chức đại hội; đánh giá cao quá trình chuẩn bị, tổ chức trước, trong đại hội.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Đại hội thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, đặc biệt là của các đồng chí lãnh đạo Trung ương; các cơ quan truyền thông, trong đó Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH tỉnh đã chủ lực trong đưa tin tuyên truyền đại hội.

Đại biểu cho rằng, những điểm nổi bật mà quá trình tổ chức đại hội đạt được đó là sự linh hoạt thời gian tổ chức trong diễn biến dịch bệnh và thiên tai bão lũ; thực hiện chặt chẽ quy trình 5 bước trong công tác nhân sự; văn kiện chặt chẽ; công tác hậu cần, tuyên truyền được triển khai bài bản; triển khai phong trào thi đua sôi nổi… Đại hội đã thực sự tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của Nhân dân.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Có được thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh là nhờ đóng góp lớn từ thành công của đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở.

Tuy nhiên đại biểu cũng nhìn nhận, dự thảo báo cáo chính trị hoàn thành khá chậm; do yếu tố thời tiết ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền trực quan; một số tham luận còn dài trải, chưa tập trung nhiều vào giải pháp thời gian tới; phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội ở cấp tỉnh còn hạn chế...

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Kết quả lớn nhất mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt được đó chính là củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Quá trình tổ chức đại hội thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương; công tác chuẩn bị nhân sự là kết quả xuyên suốt từ đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công là kết quả sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, từ mỗi đảng viên, sự ủng hộ của bà con Nhân dân trong và ngoài nước, ủng hộ của doanh nghiệp; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra trong bối cảnh gặp không ít khó khăn tuy nhiên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân và các sở, ban ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Thành công của đại hội cho thấy, Hà Tĩnh đã chỉ đạo tốt đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; phát động rộng rãi phong trào thi đua trong các cấp, các ngành và Nhân dân; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các đơn vị, địa phương tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua hướng tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đặc biệt, tập trung cao công tác khắc phục lũ lụt, kịp thời hỗ trợ Nhân dân ổn định cuộc sống; nỗ lực huy động nguồn lực để xây dựng nhà cộng đồng, nhà kiên cố cho Nhân dân; phân bổ công khai minh bạch các nguồn hàng cứu trợ.

Chuẩn bị kỳ họp HĐND các cấp; tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân; chuẩn bị nội dung tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 9 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen cho 9 tập thể.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

...và các cá nhân

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao bằng khen cho các cá nhân.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!