Sống lại nghề trồng nấm ở Khánh Lộc

(Baohatinh.vn) - “Trao cần câu thay cho con cá” là mục tiêu xuyên suốt trong các dự án đầu tư vào nông nghiệp của dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP). Mô hình trồng nấm ở Khánh Lộc (Can Lộc) là một trong số đó. Điều đáng nói là dự án đã thắp lên niềm hy vọng thay đổi cuộc sống đối với những người khuyết tật.

song lai nghe trong nam o khanh loc

Ông Hồ Sỹ Quang - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng nấm Thuận Thăng (Khánh Lộc) bên những bịch nấm sò đang mùa thu hoạch

Khánh Lộc là xã thuần nông với diện tích trồng lúa trên 300 ha nên phụ phẩm sau thu hoạch khá lớn. 50% rơm, rạ dùng làm thức ăn cho gia súc, số còn lại đem đốt gây ô nhiễm môi trường. Phụ phẩm này lại là nguyên liệu chính để sản xuất nấm rơm. Bên cạnh đó, có nhiều yếu tố để thúc đẩy việc khôi phục nghề trồng nấm như: dễ trồng, ít dịch bệnh, lại cho giá trị kinh tế cao; hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, gần chợ Đồng Lộc, chợ Nghèn nên việc đi lại, giao thương hàng hóa rất thuận tiện; đặc biệt là có thể khai thác hiệu quả nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Trồng nấm không còn là nghề xa lạ ở Khánh Lộc, bởi những năm trước, trên địa bàn đã có một HTX với hàng chục xã viên chuyên sản xuất sản phẩm này. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, HTX dần tan rã. Nắm bắt khó khăn của người dân, đồng thời quyết tâm làm “sống” lại nghề trồng nấm, tháng 9/2016, SRDP triển khai thực hiện dự án “Đầu tư hệ thống phun sương tạo độ ẩm phát triển mô hình sản xuất nấm” tại thôn Thuận Thăng, xã Khánh Lộc với tổng số vốn đầu tư 230 triệu đồng (SRDP đảm nhận 115 triệu đồng, số còn lại do các thành viên tổ hợp tác đóng góp).

Dù mới đưa vào trồng hơn 3 tháng nhưng 3.800 bịch nấm bước đầu đã cho thu hoạch 8 tạ nấm sò, khoảng 6 tạ mộc nhĩ. “Lẽ ra, dự án sẽ triển khai trồng nấm rơm vì SRDP đã trang bị kỹ thuật thông qua các buổi tập huấn. Tuy nhiên, trồng mộc nhĩ và nấm sò trước là bước đi thận trọng của các thành viên. Sắp tới, các thành viên sẽ tự cắt ủ rơm để trồng nấm rơm” - cán bộ dự án SRDP phụ trách huyện Can Lộc Dương Thị Thương cho biết. Theo chị Bùi Thị Hà Phương - thành viên tổ hợp tác: “Bình quân hàng tháng, mỗi người thu nhập 2 triệu đồng từ trồng nấm nên rất yên tâm. Thị trường ổn định nên khi trồng thêm nấm rơm, chắc chắn thu nhập sẽ tăng”.

Từ chỗ 7 thành viên ban đầu, nay “mái nhà chung” tổ hợp tác đã nâng lên 19 người. Ngoài số tài sản ít ỏi ban đầu, tổ hợp tác còn có thêm nhà xưởng trồng nấm của các thành viên mới - những đối tượng rất “đặc biệt”. Họ là những người khuyết tật từng tham gia Tổ hợp tác Mây tre đan Khánh Lộc.

song lai nghe trong nam o khanh loc

Cán bộ dự án SRDP và ông Hồ Sỹ Quang - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng nấm Thuận Thăng (Khánh Lộc - Can Lộc) kiểm tra chất lượng mộc nhĩ.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc Nguyễn Xuân Nhân cho rằng: “Tất cả các thành viên đều có khiếm khuyết về sức khỏe, trí tuệ, về mắt nên khi huyện tìm được đối tác phát triển nghề mây tre, sau đó là chổi đót, xã rất ủng hộ và khuyến khích. Đáng tiếc là chỉ sau khoảng 2 năm các dự án khép lại, người khuyết tật cũng không có cơ hội”. Vì vậy, “khi dự án trồng nấm được triển khai và có nhu cầu mở rộng, tất cả các thành viên rất phấn khởi.

“Chồng tôi - anh Trần Hữu Tuân hưởng trợ cấp người tàn tật. Khả năng nhận thức cũng rất hạn chế, không biết chữ, ai nói gì làm nấy. Do đó, khi dự án trồng nấm được triển khai, cả gia đình đều vui” - chị Bùi Thị Minh - vợ anh Tuân cho biết.

Cùng chung tâm trạng này còn có ông Quý, ông Phúc… Theo tính toán, tới đây, các thành viên sẽ tiến hành trồng thêm nấm rơm, nhập thêm nấm sò, mộc nhĩ. Lợi nhuận cũng sẽ được chia đều. Sự hợp tác giữa hộ nghèo, người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ bền chặt. Giữa họ có sự cảm thông, chia sẻ với nhau. Đặc biệt, điều quan trọng là họ có sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của SRDP.

Đọc thêm

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!