Taliban tạm hoãn đàm phán với Mỹ về trao đổi tù nhân

Lực lượng Taliban hôm qua (23/2) đã tuyên bố tạm thời đình chỉ việc hòa giải với Mỹ xung quanh vấn đề trao đổi tù nhân. Theo kế hoạch trao đổi trước đó, Taliban sẽ trao trả cho Mỹ trung sỹ Mỹ Bowe Bergdahl bị lực lượng nổi dậy này bắt cóc từ năm 2009, đổi lại, Mỹ sẽ phóng thích 5 tù nhân Taliban đang bị giam giữ tại Vịnh Guantanamo.

Chiến binh Taliban
Chiến binh Taliban

Hãng thông tấn AP dẫn tuyên bố của người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cáo buộc tình hình chính trị phức tạp hiện nay ở Afghanistan là nguyên nhân dẫn tới việc trì hoãn này. Taliban không cho biết khi nào thì cuộc đàm phán với Mỹ được nối lại. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cũng cho biết, việc Taliban tạm thời đình chỉ hòa giải với Mỹ về vấn đề trao đổi tù nhân không phải là hậu quả của những bất đồng giữa Taliban và Mỹ.

Trước đó, tờ Bưu điện Washington đưa tin Mỹ sẽ nỗ lực nối lại đàm phán với lực lượng Taliban để trao đổi trung sỹ Mỹ Bowe Bergdahl bị lực lượng nổi dậy bắt cóc từ năm 2009 với các tù nhân bị giam giữ ở Vịnh Guantanamo trước khi quân đội Mỹ rời khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Trung sỹ này là binh lính Mỹ duy nhất bị Taliban bắt. Taliban cho biết các cuộc đàm phán được tiến hành một cách gián tiếp với sự trung gian hòa giải của Qatar, nơi lực lượng nổi dậy này thành lập văn phòng đại diện hồi 2013.

Theo VOV

Đọc thêm

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.