Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong các cấp hội phụ nữ

(Baohatinh.vn) - Hội thảo đã tìm ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường phát triển đảng viên trong các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh, đồng thời vinh danh 95 nữ đảng viên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Sáng 15/1, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo "Tăng cường công tác phát triển đảng viên nữ trong các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh" và biểu dương 95 nữ đảng viên tiêu biểu. Chương trình là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2025).

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_a1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà nhấn mạnh: Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, là khâu quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 101.227 đảng viên, trong đó đảng viên nữ có 40.692 đồng chí, chiếm tỉ lệ 40,2%.

bqbht_br_a5.jpg
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Đối với các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, thực hiện Kế hoạch số 290/KH-BCH, ngày 4/5/2023 của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam về thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh”, thời gian qua, BTV Hội LHPN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai nhiều giải pháp về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, tham mưu kết nạp cán bộ hội, hội viên vào Đảng. Theo đó, từ năm 2021 đến tháng 12/2024, toàn tỉnh đã kết nạp 8.686 đảng viên, trong đó có 5.521 đảng viên nữ, đạt tỷ lệ 63,56%; các cấp hội phụ nữ đã đề xuất, giới thiệu 1.174 cán bộ, hội viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một số đơn vị cấp huyện có tỷ lệ đảng viên nữ khá cao như: TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang...

Đội ngũ hội viên phụ nữ nói chung và cán bộ hội nói riêng sau khi được kết nạp Đảng ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong tham gia các hoạt động hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trở thành những tấm gương tiêu biểu để cộng đồng, chị em học tập, noi theo.

bqbht_br_a4.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn -Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ trình bày tham luận: "Kinh nghiệm của địa phương trong định hướng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên với công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên nữ nói riêng".

Tuy nhiên, bên những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị hội về phát triển đảng viên nữ chưa thường xuyên; việc xây dựng, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên còn hạn chế; tỷ lệ đảng viên nữ do tổ chức hội phụ nữ giới thiệu kết nạp hằng năm còn chưa cao; một bộ phận chi hội trưởng, hội viên phụ nữ luôn tích cực trong các hoạt động của tổ chức hội tại địa phương nhưng đã lớn tuổi, trình độ học vấn không đảm bảo tiêu chuẩn theo các quy định để kết nạp...

bqbht_br_a6.jpg
Sinh viên Nguyễn Khánh Vy (Trường Đại học Hà Tĩnh) trình bày tham luận "Động lực và quá trình phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng".

Hội thảo đã phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp để tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng viên nữ tại các cấp hội cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nâng cao chất lượng hội viên nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hội thảo đã nhận được 17 tham luận từ cán bộ các tổ chức Đảng và cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh gửi về, trong đó có 7 tham luận được trình bày trực tiếp tại chương trình. Các tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề như: nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên nữ trong giai đoạn hiện nay; những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên nữ; giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên, đảng viên nữ tại địa phương...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được về công tác phát triển đảng viên nữ trong các cấp hội LHPN Hà Tĩnh thời gian qua; đồng thời đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội thảo.

bqbht_br_a7.jpg
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa phát biểu tại hội thảo.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nữ trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Hội LHPN Hà Tĩnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn các phong trào thi đua, tuyên truyền, phát huy vai trò của Hội LHPN các cấp trong việc giới thiệu, bồi dưỡng hội viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng; quan tâm về cả số lượng và chất lượng đảng viên nữ, công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Kết luận hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà bày tỏ cảm ơn đến các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu, xây dựng các tham luận. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Hội LHPN tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đề xuất từ các đại biểu, từ đó tham mưu Tỉnh ủy để tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong các cấp hội phụ nữ.

Tại hội thảo, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 95 nữ đảng viên tiêu biểu có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là những đảng viên ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

bqbht_br_a10.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Kỳ và Chủ tịch Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà trao kỷ niệm chương, vinh danh và tặng hoa cho các nữ đảng viên tiêu biểu.
bqbht_br_a12.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 95 nữ đảng viên được vinh danh tại chương trình.

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!