Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN trong các cơ sở giáo dục

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/12, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN trong các cơ sở giáo dục

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị

Năm 2019, hội đồng giáo dục QPAN các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục QPAN; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN trong các cơ sở giáo dục

Đại tá nguyễn Hữu Thông - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo kết quả trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019

Công tác phổ biến kiến thức QPAN cho người dân được quan tâm thường xuyên gắn với các sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ sở; phối hợp tốt trong tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên tiếp tục được thực hiện nền nếp. Tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy và học môn giáo dục QPAN theo chương trình quy định.

Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN trong các cơ sở giáo dục

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: “Công tác giáo dục QPAN trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện”.

Trong năm, Hội đồng Giáo dục QPAN đã tham mưu cho Tỉnh ủy điều động 2 cán bộ đối tượng 1 và 51 người thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Học viện Quốc phòng và Trường Quân sự Quân khu 4.

Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN trong các cơ sở giáo dục

Giám đốc Sở GDĐT Trần Trung Dũng: “Đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên, đề nghị Bộ CHQS tỉnh trang bị công cụ bổ trợ nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy bộ môn QPAN ngày càng sâu sát và thực tiễn hơn”.

Hội đồng giáo dục QPAN từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 935/924 đồng chí thuộc đối tượng 3, đạt 101%; 11.737 đồng chí đối tượng 4, đạt 109% kế hoạch; phối hợp cơ quan chức năng mở 2 lớp bồi dưỡng cho chức việc tôn giáo, trưởng dòng họ với 140 vị; bồi dưỡng cho 183 chủ phương tiện tàu, thuyền và ngư dân hoạt động trên biển.

Đối với công tác giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên, trong năm học 2019-2020, toàn tỉnh đã mở 3.893 lớp, gồm 117.539 học sinh khối tiểu học; 2.163 lớp, gồm 75.707 học sinh khối trung học cơ sở; 1.263 lớp, gồm 45.613 học sinh THPT và 251 lớp gồm 4.513 sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN trong các cơ sở giáo dục

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên giáo dục QPAN bảo đảm có chất lượng, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Để công tác giáo dục QPAN ngày càng đi vào chiều sâu và có nền nếp, trong năm 2020, Hội đồng giáo dục QPAN đã thống nhất tập trung xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác đồng bộ, hiệu quả.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Khảo sát các đối tượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng còn lại trong nhiệm kỳ 2015-2020; theo dõi, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên và tập trung phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân.

Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN trong các cơ sở giáo dục

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục QPAN đối với các đơn vị, địa phương theo kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2020, Hội đồng Giáo dục QPAN tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN, Luật Giáo dục QPAN; thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục QPAN cho các đối tượng theo đúng quy định.

Tăng cường liên kết công tác giáo dục QPAN của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục QPAN đối với các đơn vị, địa phương theo kế hoạch.

Phát huy vai trò của các thành viên trong hội đồng, tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các đối tượng cũng như mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.