Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy địa phương

(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh và các huyện, thị, thành ủy tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung, thực hiện quy chế phối hợp hiệu quả, sát thực tiễn.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy địa phương

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tọa đàm.

Chiều 11/10, Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy phối hợp tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện”.

Dự tọa đàm có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy.

Ngày 30/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 277-QĐ/TU về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện.

Sau 2 năm triển khai, công tác phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy địa phương

Thượng tá Nguyễn Tiến Trinh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện quy chế phối hợp.

Theo đó, ngay sau khi quyết định được ban hành, Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc thực hiện theo đúng nội dung, quy chế đã đề ra.

BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành quyết định, tổ chức 6 kế hoạch kiểm tra đối với 6 đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy công an cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy đã ban hành quyết định kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 5 đảng viên trực thuộc đảng bộ công an cấp huyện.

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã giúp Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành, thị ủy nắm chắc hơn tình hình tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá kịp thời, chính xác các ưu điểm, khuyết điểm để phục vụ tốt hơn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy công an cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy địa phương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã chia sẻ những kết quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp trọng tâm đổi mới, nâng cao chất lượng trong thực hiện quy chế phối hợp.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy địa phương

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu tại tọa đàm.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các đơn vị tập trung rà soát quy chế theo hướng cụ thể, sát thực tiễn hơn; nghiên cứu bổ sung các nội dung còn thiếu, các nội dung liên quan địa bàn đặc thù để công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin có liên quan về tổ chức đảng, đảng viên để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy, giữa UBKT cấp huyện với đảng ủy công an cấp huyện. Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành; đổi mới, nâng cao chất lượng trọng thực hiện quy chế phối hợp.

Tích cực phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy công an cấp huyện và đảng ủy cấp xã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với đảng viên, chi bộ công an cấp xã theo nội dung quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an cấp huyện và công an cấp xã.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức tọa đàm; đồng thời nhấn mạnh các nội dung phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng và đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!