Tăng cường vai trò của cấp xã về “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020, diễn ra sáng 12/6.

Tăng cường vai trò của cấp xã về “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì đầu cầu UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 13 điểm cầu ở các địa phương trong tỉnh.

Năm 2019, thiên tai ở Hà Tĩnh xảy ra không ác liệt như các năm trước đây nhưng đã làm 9 người chết. Trong đó: 5 người do mưa, lũ; 2 người do bị sét đánh, 2 người do tai nạn tàu thuyền trên biển.

Có 6.482 nhà dân bị ngập, hư hỏng nặng; hơn 10.163 ha cây trồng các loại bị ngập, đổ gãy; 1.040 tấn lương thực bị ngập, trôi, ướt; 46 con gia súc, 26.064 con gia cầm bị chết; hơn 1.341 ha và 170 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng gây sạt lở, cuốn trôi hàng nghìn khối đất, đá, hàng chục cống tiêu giao thông, một số tuyến kè bờ sông, bờ biển... Tổng thiệt hại ước tính gần 755 tỷ đồng.

Tăng cường vai trò của cấp xã về “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Bá Đức trình bày báo cáo tại hội nghị

Công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng các cơ quan, ban ngành, từng địa phương, đơn vị.

Công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã ngày càng được củng cố, nâng cấp và hoàn thiện hơn; các hiện tượng thời tiết bất lợi như: bão, áp thấp nhiệt đời, mưa lũ đã thông tin kịp thời đến các địa phương, đơn vị và người dân, nhất là người dân ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa biết sớm để chủ động ứng phó...

Tăng cường vai trò của cấp xã về “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, thời tiết ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường. Trong khi đó, các công trình, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hoạt động cho các cơ đơn vị còn hạn chế; tính chuyên nghiệp của lực lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai các cấp chưa cao dẫn đến việc tham mưu ứng phó chưa kịp thời.

Tăng cường vai trò của cấp xã về “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá: Năm 2020, dự báo tỉnh ta sẽ có nền nhiệt độ cao, ít mưa, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết bất thường so với các năm trước nên các ban ngành, địa phương cần chủ động xây dựng các phương án để ứng phó.

Công tác thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai mặc dù đã có những chuyển biến tích cực hơn những năm trước đây nhưng tỷ lệ thu còn quá thấp so với kế hoạch tỉnh giao...

Tăng cường vai trò của cấp xã về “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh: Trong năm 2019, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công 33 vụ/24 phương tiện/106 thuyền viên gặp tai nạn tàu thuyền trên biển; tham mưu chính quyền địa phương xử lý tốt các vụ tai nạn khác và sự cố liên quan trên biển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết: Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho thấy, khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp và khó lường, vì vậy, để chủ động ứng phó với thiên tai, các ban ngành, địa phương cần phải nâng cao năng lực trong công tác PCTT&TKCN.

Tăng cường vai trò của cấp xã về “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị cần chuẩn bị các phương án sát đúng với tình hình thực tế trên tinh thần “sát sao nhất, chủ động nhất”, phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác ứng phó với thiên tai.

Các địa phương cần chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết, đặc biệt lưu ý đến các điểm xung yếu, lũ ống, lũ quét, lốc xoáy. Đối với các vùng ven biển thì cần phải có kế hoạch di dời dân khi có bão lũ.

Chú trọng đến các phương án vận hành thoát lũ tại các hồ chứa lớn trên địa bàn; đồng thời, rà soát các công trình thủy lợi để có phương án ứng phó khi sự cố xẩy ra.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho nhân dân, nhất là vùng có nguy cơ cao; tăng cường vai trò, năng lực tổ chức, chỉ huy của cấp xã với phương châm “4 tại chỗ”.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp cùng chung sức trong công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.