Tăng số lượng công dân Hà Tĩnh nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng

(Baohatinh.vn) - Trong tổng số 1.150 tân binh của Hà Tĩnh năm 2020, số công dân nhập ngũ đã đậu đại học, cao đẳng, là đảng viên đều tăng so với năm trước.

Tăng số lượng công dân Hà Tĩnh nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng

Công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 đã có sự phối hợp tốt giữa các cấp, ngành, nhất là ngành Quân sự và Y tế.

Khám kỹ để có quân khỏe mạnh

Theo Thượng tá Trương Xuân Thắng, “để giữ vững chất lượng quân, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung tay vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, Hà Tĩnh luôn coi trọng công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS). Theo đó, 100% cán bộ chuyên môn trên địa bàn đều được tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức và thực hành khám tuyển”.

Ngay từ khâu sơ khám sức khỏe NVQS, các xã, phường, thị trấn đều thành lập các tổ kiểm tra sức khỏe với đủ các thành phần, có trình độ chuyên môn phù hợp. Tại một số địa phương, ngoài cán bộ tại trạm y tế còn có bác sỹ, y sỹ của trung tâm y tế dự phòng tham gia, từ đó giúp cho chất lượng sơ tuyển được nâng lên.

Kết quả, toàn tỉnh đã có 12.985 công dân trúng sơ tuyển cấp xã.

Tăng số lượng công dân Hà Tĩnh nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng

Ngay từ khâu sơ khám NVQS đã có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ giữa các ngành và chính quyền địa phương.

Bác sỹ Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết: “Để đảm bảo chất lượng ngay từ khâu sơ khám, chúng tôi đã tổ chức quán triệt, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cấp xã; tăng cường đội ngũ y tế cấp huyện về cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện khám kỹ, khám khách quan…

Khi khám sức khỏe NVQS tại huyện, chúng tôi đưa thêm trang thiết bị y tế hiện đại như: máy đo khúc xạ, điện tim, máy siêu âm… vào sử dụng. Với cách làm trên, chúng tôi không chỉ loại được những công dân không đủ sức khỏe để nhập ngũ mà còn “răn đe” những đối tượng có ý định sử dụng những loại thuốc nhằm làm sai lệch kết quả khám”.

Tăng số lượng công dân Hà Tĩnh nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám sức khỏe NVQS tại Thạch Hà.

Trung tá Hồ Minh Tiến - Trợ lý Quân lực Bộ CHQS tỉnh trao đổi, để nâng cao chất lượng khám sức khỏe, hội đồng khám sức khỏe được kiện toàn với sự tham gia của đội ngũ y, bác sỹ có chuyên môn, kinh nghiệm.

Nhiều địa phương trong tỉnh đã đưa thêm máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại như: máy điện tim, máy đo khúc xạ, đo huyết áp. Riêng 2 huyện Đức Thọ, Hương Sơn sử dụng cả máy siêu âm vào khám nên phân loại sức khỏe chính xác.

Một số huyện chất lượng khám trúng tuyển cao như: Đức Thọ 90%; Nghi Xuân 75%; TX Hồng Lĩnh 59%... 100% thanh niên trúng tuyển được xét nghiệm HIV/AIDS, xét nghiệm ma túy, với kết quả đều âm tính.

Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng tăng

Theo Trung tá Hồ Minh Tiến, cơ bản công dân trúng tuyển sức khỏe được Hội đồng NVQS cấp huyện, xã xét duyệt, tuyển chọn chặt chẽ về lý lịch, tư tưởng chính trị, đạo đức tốt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong tổng số 1.150 tân binh, số công dân nhập ngũ đã đậu đại học, cao đẳng, là đảng viên đều tăng so với năm 2019. Cụ thể có: 31 người là con em cán bộ (bằng 2,6%); đảng viên 5 (0,4%); đại học, cao đẳng, trung cấp 48 (4,2%).

Tăng số lượng công dân Hà Tĩnh nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng

Thanh niên Hà Tĩnh làm hồ sơ nhập ngũ năm 2020.

Một số chỉ tiêu tăng cao hơn năm 2019 như: công dân nhập ngũ là đảng viên tăng 0,2%; THPT tăng 2,8%. Một số địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đã qua đào tạo nghề và công chức như: TX Kỳ Anh (18,7%); Vũ Quang (10%); Nghi Xuân (7,2%)…

Trung tá Đặng Xuân Hà - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Nghi Xuân - địa phương được đánh giá cao về chất lượng quân cho rằng: “Để đảm bảo chất lượng quân, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, cần chú trọng việc đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; công tác thâm nhập, tuyển chọn về đạo đức, lý lịch, sức khỏe, trình độ văn hóa”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; an sinh xã hội.
Tết sớm ở Trường Sa

Tết sớm ở Trường Sa

Khi những chuyến tàu rẽ sóng, vượt hàng trăm hải lý chở hàng tết đến với Trường Sa cùng những yêu thương đong đầy mà đất liền gửi gắm, ấy là lúc quân và dân nơi đây bắt đầu đón tết.
Đề án 06 - cuộc cách mạng chuyển đổi số

Đề án 06 - cuộc cách mạng chuyển đổi số

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những địa phương có cách làm hay, ghi dấu ấn, tạo tiền đề quan trọng trong cuộc cách mạng chuyển đổi số.
Có một Trường Sa trù phú giữa trùng khơi!

Có một Trường Sa trù phú giữa trùng khơi!

Vượt hơn 200 hải lý, niềm mơ ước trong tôi về một lần được đặt chân đến quần đảo Trường Sa đã trở thành hiện thực. Trong tầm mắt tôi và các đồng nghiệp, hình ảnh một Trường Sa thân thương và căng tràn sức sống, hiên ngang giữa trùng khơi đã xua tan những mệt mỏi sau một hành trình dài lênh đênh trên biển cả.
Công an tỉnh Bolikhămxay chúc Tết Công an Hà Tĩnh

Công an tỉnh Bolikhămxay chúc Tết Công an Hà Tĩnh

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào), Đại tá Khên Von Lo Văn Xay - Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi đến cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng.
Xuân biên cương ấm tình quân dân

Xuân biên cương ấm tình quân dân

Những người lính quân hàm xanh trên hai tuyến biên giới đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, trách nhiệm hướng về Nhân dân khu vực biên giới để Tết cổ truyền nơi đây ấm áp, thắm đượm tình quân dân.