Tàng trữ, sử dụng pháo hoa nổ, 2 trường hợp bị phạt 19 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Với hành vi tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, 2 trường hợp ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bị xử phạt với tổng số tiền 19 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 21h20' ngày 4/2/2024, tổ công tác của Công an xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân tuần tra kiểm soát trên địa bàn và phát hiện T.V.N (SN 1974, trú tại thôn Phúc An, xã Xuân Phổ) đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép tại vườn nhà.

Qua làm việc, T.V.N khai nhận từ tháng 3/2023 đã đặt một dàn pháo hoa nổ loại 49 quả trên mạng xã hội về sử dụng. Đến ngày 4/2/2024, T.V.N đã bóc tách 35 ống pháo từ dàn pháo hoa nổ đã mua ra để sử dụng. Số pháo còn lại chưa kịp sử dụng thì bị Công an xã Xuân Phổ thu giữ.

Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt T.V.N số tiền 11,5 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm. Trong đó, hành vi sử dụng pháo trái phép phạt tiền 7,5 triệu đồng; hành vi tàng trữ 0,5kg pháo hoa nổ phạt tiền 4 triệu đồng.

Đợt này, UBND huyện Nghi Xuân cũng ra quyết định xử phạt ông Đ.V.N (SN 1970, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi tàng trữ 1,02kg pháo nổ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast