Tạo chuyển biến thực chất, hướng tới các đột phá phát triển giáo dục - đào tạo

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa các chính sách mới về giáo dục - đào tạo thực sự đi vào cuộc sống.

base64-17877955194041165402334-1.png
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Cùng chủ trì có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố.

Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

bqbht_br_10.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục và đào tạo được triển khai quyết liệt. Bộ GD&ĐT đã trình Quốc hội, Chính phủ nhiều luật, nghị định, nghị quyết, thông tư tập trung vào những vấn đề then chốt như phân cấp, phân quyền, chính sách đối với nhà giáo và người học, phổ cập giáo dục mầm non, quản lý dữ liệu giáo dục…

Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được triển khai quyết liệt. Đến ngày 20/8/2026, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp; cả nước dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở.

bqbht_br_7.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Quy mô và cơ hội tiếp cận giáo dục được mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu công bằng trong giáo dục. Năm học 2025 - 2026 có khoảng 4,82 triệu trẻ mầm non và hơn 19 triệu học sinh phổ thông đến trường; số học sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tăng hơn 24% so với năm trước. Quy mô tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tăng hơn 24% so với năm học trước.

Các địa phương triển khai ổn định chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, công tác phổ cập giáo dục cơ bản được duy trì. Tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026, học sinh Việt Nam đồng hạng nhất toàn đoàn môn Hóa học; duy trì trong nhóm 5 - 8 quốc gia dẫn đầu các môn Toán, Vật lí, Sinh học và Tin học trong số khoảng 100 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia.

bqbht_br_3.jpg
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai quyết liệt; phấn đấu hoàn thành các trường khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026. Giáo dục nghề nghiệp cải cách căn bản về thể chế và mô hình phát triển, tạo nền tảng cho đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao. Giáo dục đại học chuyển mạnh theo hướng hiện đại hóa, tự chủ, gắn đào tạo với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục - đào tạo được mở rộng cả về quy mô và chiều sâu.

Chuyển đổi số trong giáo dục chuyển từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang khai thác dữ liệu và cung cấp dịch vụ thực chất. Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục được cập nhật đầy đủ với khoảng 50.000 cơ sở giáo dục, hơn 27 triệu học sinh và trên 1,4 triệu giáo viên; tạo lập trên 18 triệu học bạ số và hơn 13 triệu văn bằng, chứng chỉ số, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế: năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương, cơ sở giáo dục và các cấp quản lý; vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương…

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục xác định chủ đề: "đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất". Trọng tâm là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tập trung xử lý các điểm nghẽn và đo lường kết quả bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học 2025-2026; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải là năm học đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới các đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phải chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, từ quản lý hành chính sang tư duy quá trình phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả, từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất bên trong.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đưa các chính sách mới về giáo dục - đào tạo thực sự đi vào cuộc sống. Kết quả phải được đo bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

base64-178781039207961790283.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tập trung xử lý quyết liệt các tồn tại, hạn chế về đội ngũ và cơ sở vật chất, đảm bảo đủ trường, lớp, giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Rà soát, kịp thời khắc phục những bất cập liên quan đến chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông. Bảo đảm các điều kiện phát triển giáo dục, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên và chênh lệch khả năng tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, từ công tác quản trị nhà trường, phát triển đội ngũ giáo viên đến phương pháp dạy, học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo có chọn lọc. Tăng cường giáo dục lịch sử, lòng yêu nước, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, kiên quyết đấu tranh với vi phạm, gian lận, tiêu cực trong giáo dục. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương.

Trước mắt, chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học mới; đảm bảo các điều kiện để đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động; trong quá trình triển khai tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện, quản lý hiệu quả.

Năm học 2025 – 2026, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; cơ bản hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, sau khi hoàn tất phương án, Hà Tĩnh còn 235 cơ sở giáo dục và trung tâm, giảm 414 đơn vị. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “bình dân học vụ số”.

Chất lượng giáo dục tạo được sự đột phá: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình các môn thi xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố; Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Tĩnh đứng thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ học sinh đoạt giải và đứng thứ 10 về số lượng giải nhất. Ngoài ra, học sinh Hà Tĩnh tham gia nhiều sân chơi trí tuệ, giành nhiều giải cao trong và ngoài nước. Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục liên kết đào tạo với doanh nghiệp.

Triển khai năm học 2026 - 2027, Hà Tĩnh đã tập trung rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Trong năm học mới, tỉnh có 2 trường phổ thông nội trú liên cấp đưa vào sử dụng. UBND tỉnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, chỉ đạo, triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác cung ứng sách giáo khoa được các đơn vị phối hợp triển khai theo kế hoạch. Đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12; công tác tuyển sinh đầu cấp các trường học thực hiện đúng kế hoạch; chuẩn bị tốt kịch bản tổ chức lễ khai giảng.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề Phan Thiên Định

Đọc thêm

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!