Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu huyện Đức Thọ và Vũ Quang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu; đồng thời xây dựng cụ thể phương án ứng phó thiên tai tới từng hộ dân...

Sáng 9/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác PCTT, tình hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện Đức Thọ, Vũ Quang.

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương đi cùng đoàn.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tiến độ gieo cấy vụ hè thu ở xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.

Tại huyện Đức Thọ, đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ sản xuất vụ hè thu năm 2022 tại một số cánh đồng trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy. Vụ này, huyện Đức Thọ gieo cấy gần 4.200 ha.

Ngay sau khi thu hoạch vụ xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, địa phương đã tập trung cao độ cho việc làm đất, triển khai vụ hè thu.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Huyện Đức Thọ đã gieo cấy được 98% diện tích vụ hè thu 2022.

Tính tới thời điểm ngày 9/6, tiến độ gieo cấy tại huyện Đức Thọ đã đạt gần 98%, số diện tích còn lại chủ yếu là vùng thấp trũng, dự kiến sẽ hoàn thành việc gieo cấy vụ hè thu trong 1-2 ngày nữa.

Cũng tại huyện Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra một số vị trí sạt lở, công trình hư hỏng tại xã Hòa Lạc gồm: trạm bơm Ghềnh Tàng và điểm sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn Phúc Xá.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Đoàn kiểm tra trạm bơm Ghềnh Tàng ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Trạm bơm Ghềnh Tàng nằm ngay bên sông Ngàn Sâu, được xây dựng từ năm 1992. Trải qua thời gian dài sử dụng, công trình hiện đã hư hỏng, xuống cấp, không hoạt động được trong 2 năm qua, phần móng bị sụt lún khiến công trình hiện đang bị nghiêng xuống sông. Huyện Đức Thọ đề xuất UBND tỉnh cho xây mới lại công trình, đảm bảo việc tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp.

Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc cũng đã diễn ra từ nhiều năm nay, ảnh hưởng tới cuộc sống, đất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân dọc bờ sông.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện nay, HĐND tỉnh cũng đã có Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Tuyến kè có chiều dài 2,1 km, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách Trung ương 80 tỷ và ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là năm 2022 - 2024.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Vị trí sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đe dọa tuyến đường giao thông độc đạo và nguy cơ ảnh hưởng tới tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang.

Tiếp đó, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tới kiểm tra vị trí sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Vào mùa mưa lũ năm 2020, việc sạt lở tại xã Đức Liên lại càng nghiêm trọng, lấn sâu vào tuyến đường giao thông độc đạo của xã này và nguy cơ ảnh hưởng tới tuyến đường sắt Bắc – Nam ngay gần đó.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Vị trí sạt lở ở tuyến đường trục xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, đã 3 năm nhưng chưa được khắc phục, sửa chữa.

Cũng tại huyện Vũ Quang, đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở trên tuyến đường trục xã Quang Thọ. Vị trí sạt lở nằm ở thôn 3, xã Quang Thọ xuất hiện do ảnh hưởng mưa lũ năm 2019 nhưng tới nay chưa được khắc phục.

Điểm sạt lở nằm gần chân cầu treo dân sinh Chợ Quánh (bắc qua sông Ngàn Sâu) dẫn tới nguy cơ cao mất an toàn cho việc đi lại của người dân. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Mô hình nuôi thí điểm cá tầm ở hồ Ngàn Trươi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra mô hình thí điểm nuôi cá tầm trên hồ Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang.

Mô hình nuôi thí điểm cá tầm trên hồ Ngàn Trươi được triển khai từ tháng 8/2021 với quy mô 2 lồng, diện tích 50 m2. Thời điểm mới thả nuôi, mỗi con cá tầm trọng lượng bình quân 80 - 100gam và tới nay, trọng lượng cá đạt từ từ 1 - 1,5 kg/con.

Hiện nay, có một số đơn vị đang đề xuất với UBND tỉnh, UBND huyện Vũ Quang và Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 về việc xin chủ trương nuôi cá tầm tại hồ Ngàn Trươi.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu, sớm xây dựng phương án ứng phó thiên tai

Quá trình kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu huyện Đức Thọ và Vũ Quang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, động viên bà con nông dân tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đảm bảo hoàn thành vụ hè thu theo đúng khung thời vụ đã ban hành.

Đối với công tác phòng chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận rằng do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu nên tình hình thiên tai mưa bão được dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong năm 2022, vì vậy, 2 địa phương phải xây dựng cụ thể phương án ứng phó tới từng hộ dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát và có phương án bảo vệ công trình xung yếu trước mùa mưa lũ; ưu tiên nguồn lực xử lý dứt điểm các công trình khắc phục hậu quả thiên tai trước mùa mưa bão 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan có đánh giá về mô hình nuôi cá tầm để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!