Tham mưu giải pháp phù hợp để mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TP Hà Tĩnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng liên quan đến các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp sắp tới và đề xuất một số nội dung về sự phát triển của thành phố.

Tham mưu giải pháp phù hợp để mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh

Chiều 7/7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý chủ trì buổi thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại TP Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tham dự buổi thảo luận có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Tham mưu giải pháp phù hợp để mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần báo cáo tóm tắt các nội dung trình kỳ họp.

Mở đầu buổi thảo luận, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần báo cáo tóm tắt các nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Tham mưu giải pháp phù hợp để mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh

Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thủy Nga: Cần hỗ trợ TP Hà Tĩnh tăng thêm lớp ở các cấp học để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời điểm hiện nay.

Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 20 nghị quyết chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực: quy hoạch, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu tư công, chế độ chính sách cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Cùng với đó, cơ bản đồng tình với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp sắp tới.

Trên tinh thần thẳng thắn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại TP Hà Tĩnh đã phân tích, thảo luận về một số chính sách quan trọng dự kiến được ban hành tại kỳ họp; đề xuất, bổ sung một số nội dung, chính sách liên quan đến sự phát triển của thành phố.

Tham mưu giải pháp phù hợp để mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Đức Danh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh: TP Hà Tĩnh cần huy động thêm nguồn lực để phát triển đô thị, xây dựng đô thị văn minh, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Liên quan đến chủ trương - chính sách, đại biểu đề nghị HĐND tỉnh cần tăng mức hỗ trợ kinh phí và đào tạo đối với bác sỹ làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn; đánh giá lại chủ trương sáp nhập trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa tuyến huyện; tháo gỡ những vướng mắc trong việc xử lý tài sản, cơ sở vật chất sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; ban hành chính sách hỗ trợ giải quyết đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị HĐND tỉnh bổ sung danh mục công trình thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng năm 2023; tập trung thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục quan tâm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; tăng mức hỗ trợ đối với các đối tượng khó khăn như người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim và một số bệnh hiểm nghèo khác...

Tham mưu giải pháp phù hợp để mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: TP Hà Tĩnh thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023; đặc biệt, chú trọng giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị...

Các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung như: bổ sung đủ định mức biên chế giáo viên ở các trường học; tăng số lượng biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và phát huy trách nhiệm của cán bộ; bổ sung thêm số lượng lớp học cho các cấp, nhất là bậc THCS, THPT.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề xuất một số chính sách liên quan đến phát triển đô thị, xây dựng đô thị văn minh; tập trung thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiếp tục quan tâm thực hiện chủ trương mở rộng địa giới TP Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận các ý kiến thảo luận của đại biểu, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp HĐND sắp tới.

Tham mưu giải pháp phù hợp để mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, đồng hành cùng tỉnh nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Về các kiến nghị của TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đối với các trụ sở dôi dư trên địa bàn, cần có giải pháp xử lý phù hợp, tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thành phố cần đặc biệt quan tâm, chủ động tham mưu các giải pháp phù hợp để thực hiện mở rộng địa giới hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đầu tư xây dựng một số công trình kiến trúc điểm nhấn đô thị; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường khu vực chăn nuôi trong đó có Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phường Tân Giang.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo để để đảm bảo hoạt động dạy và học, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới; đầu tư, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh nhất là trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội…

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!