Thẩm phán chặn lệnh đóng băng tài trợ liên bang của ông Trump

Một thẩm phán yêu cầu chặn lệnh đóng băng các khoản viện trợ liên bang của Tổng thống Trump với giá trị có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.

"Tôi nghĩ có nguy cơ gây ra tổn hại không thể khắc phục được", thẩm phán liên bang Loren AliKhan ngày 28/1 phát biểu tại một phiên điều trần khẩn cấp. Bà đã lên lịch một phiên điều trần khác vào ngày 3/2 và chặn việc thực hiện lệnh đóng băng tài trợ liên bang cho đến 17h cùng ngày.

Thẩm phán AliKhan cho biết bà sẽ đình chỉ lệnh trong khi xem xét lập luận từ chính phủ Mỹ và các nguyên đơn, những người đã nộp đơn kiện yêu cầu tòa án ban hành lệnh chặn việc đóng băng tài trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay một sắc lệnh hành pháp đã ký tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 23/1. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay một sắc lệnh hành pháp đã ký tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 23/1. Ảnh: Reuters

Động thái trên được đưa ra sau khi Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) tối 27/1 công bố bản ghi nhớ về đóng băng chi tiêu viện trợ liên bang trước 17h ngày 28/1.

Trong tài liệu dài hai trang, quyền giám đốc OMB Matthew J. Vaeth chỉ thị cho các cơ quan liên bang "dừng mọi hoạt động liên quan đến nghĩa vụ hoặc giải ngân mọi khoản hỗ trợ tài chính".

Bản ghi nhớ cũng kêu gọi mỗi cơ quan thực hiện "phân tích toàn diện" để đảm bảo những chương trình tài trợ và cho vay của mình phù hợp với các sắc lệnh hành pháp từ Tổng thống Donald Trump về lược bỏ các sáng kiến đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI) và hạn chế chi tiêu cho năng lượng sạch, cùng các biện pháp khác.

Nếu được thực hiện, lệnh đóng băng có thể gây ra những tác động sâu rộng, ảnh hưởng đến viện trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận, trường đại học, khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và các khoản tài trợ của chính quyền bang cũng như địa phương. Nhà Trắng lưu ý ba nghìn tỷ USD đã được chi vào năm 2024 cho các chương trình hỗ trợ liên bang.

Chiều 28/1, một liên minh phi lợi nhuận, trong đó có Hội đồng Phi lợi nhuận Quốc gia và Hiệp hội Y tế Công cộng Mỹ, đã đệ đơn kiện yêu cầu thẩm phán liên bang ban hành lệnh khẩn cấp để chặn bản ghi nhớ.

"Vì chỉ còn vài giờ nữa trước khi các bên nhận tài trợ liên bang rơi vào tình trạng hỗn loạn, nguyên đơn đã nộp đơn khiếu nại này và yêu cầu lệnh cấm tạm thời để duy trì nguyên trạng cho đến khi tòa án có cơ hội xem xét đầy đủ hơn về tính bất hợp pháp của các hành động đến từ chính quyền Trump", liên minh phi lợi nhuận viết.

Thẩm phán Loren AliKhan tại Washington hồi năm 2020. Ảnh: AP
Thẩm phán Loren AliKhan tại Washington hồi năm 2020. Ảnh: AP

Một liên minh khác gồm các tổng chưởng lý từ 23 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và Washington cùng ngày cho biết họ có kế hoạch đệ đơn kiện để ngăn chặn lệnh đóng băng, với lý do nó vi hiến.

Những người chỉ trích cho rằng động thái giữ lại tiền liên bang của OMB vi phạm Đạo luật Kiểm soát Tịch thu, đạo luật năm 1974 nêu rõ khuôn khổ khả năng của tổng thống trong việc đóng băng một số khoản tiền nhất định do quốc hội phân bổ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích quyết định đóng băng này là một phần trong nỗ lực mà Tổng thống Trump theo đuổi nhằm biến chính phủ thành "nơi quản lý tốt tiền thuế của người dân".

Theo bà, lệnh đóng băng không phải là lệnh dừng chi tiêu toàn diện mà là công cụ để kiểm tra xem "mỗi đồng tiền chi ra có xung đột với các sắc lệnh và động thái hành pháp mà Tổng thống đã thực hiện hay không".

vnexpress.net

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!