Thắm tình Việt - Lào trên các giảng đường ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trên hành trình theo đuổi tri thức tại giảng đường các trường đại học, cao đẳng ở Hà Tĩnh, lưu học sinh (HS) Lào luôn nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ và những tình cảm nồng thắm từ các thầy cô và các bạn sinh viên (SV) Việt Nam.

Mang theo những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, Peth Sybuonheuang đã vượt qua những trở ngại về khoảng cách địa lý, văn hóa và ngôn ngữ để theo học ngành dược tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Sau gần 2 năm, Peth đã là một SV chững chạc, năng nổ, thành tích học tập tốt, là Chủ tịch Hội Lưu HS Lào của nhà trường.

Thắm tình Việt - Lào trên các giảng đường ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tặng hoa cho Peth Sybuonheuang (bên trái) - đại diện HSSV nhân dịp đón Tết Bunpimay

“Để có thể bắt nhịp với cuộc sống mới, ngoài sự cố gắng của bản thân thì môi trường xung quanh cũng rất quan trọng. Em cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, nồng hậu từ các bạn SV cũng như tập thể thầy cô, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh”, Peth chia sẻ.

Nhớ lại khoảng thời gian cuối năm 2020, Peth Sybuonheuang sang Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, em phải cách ly 14 ngày trước khi tới Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nhập học. Vùng đất, ngôn ngữ mới, con người mới cùng những mối nguy dịch bệnh khiến Peth không khỏi lo lắng.

Thắm tình Việt - Lào trên các giảng đường ở Hà Tĩnh

Lưu học sinh Lào được học tập trong môi trường cởi mở, thân thiện và chất lượng tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Song, những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ từ SV bản xứ và nhà trường đã giúp em xua đi nỗi lo, tập trung cho việc học hành. Peth cho biết, chỉ sau hơn 3 tháng, em đã bắt nhịp với cuộc sống, mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ. Trong học tập, việc trao đổi kiến thức, thông tin… diễn ra cởi mở, tận tình.

Đặc biệt, khi thực hiện cách ly, điều trị COVID-19 vào tháng 3/2022 vừa qua, Peth thường xuyên được các thầy cô, bạn bè thăm hỏi, hỗ trợ thuốc thang, thực phẩm, giúp em có thêm động lực, tinh thần để nhanh chóng vượt qua dịch bệnh.

Hiện tại, với cương vị Chủ tịch Hội Lưu HS Lào, Peth Sybuonheuang thường xuyên phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giúp đỡ các bạn lưu HS trong học tập và cuộc sống.

Thắm tình Việt - Lào trên các giảng đường ở Hà Tĩnh

CLB Việt - Lào, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức - Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đón Tết Bunpimay cho các bạn lưu học sinh Lào

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức - Hà Tĩnh, CLB Việt - Lào được thành lập từ năm 2018 và đã tạo sân chơi giao lưu văn hóa ý nghĩa, hỗ trợ tích cực cho lưu HS Lào trong quá trình học tập tại trường. Với số thành viên gần 100 lưu HS Lào, 50 SV Việt Nam, CLB đã trở thành mái nhà chung để các bạn cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, trao đổi các vấn đề trong cuộc sống, học tập…

Các buổi sinh hoạt được tổ chức sôi nổi 3 lần mỗi tháng tại nhà đa chức năng của trường với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hỗ trợ học tiếng Việt, lên kế hoạch triển khai các hoạt động…

Thắm tình Việt - Lào trên các giảng đường ở Hà Tĩnh

CLB cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao gắn kết sinh viên hai nước Việt - Lào

Phó Chủ nhiệm CLB Việt - Lào Nguyễn Xuân Quân cho biết: “Để giúp đỡ các bạn lưu HS Lào học tiếng Việt tốt hơn, CLB không tổ chức dạy học theo sách vở, thay vào đó là các hoạt động vui chơi, trò chuyện cởi mở, vừa học, vừa chơi, tạo sự mạnh dạn trong giao tiếp và làm giàu vốn từ vựng cho các bạn”.

CLB cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như gói bánh chưng vào ngày lễ, tết cổ truyền của nước bạn Lào, tết Việt Nam, giao lưu bóng đá, văn nghệ nhân ngày thành lập Đoàn 26/3… Nhiều hoạt động xã hội cũng được triển khai như: hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hiến máu nhân đạo, tình nguyện hè… tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và gắn kết sinh viên 2 nước.

Thắm tình Việt - Lào trên các giảng đường ở Hà Tĩnh

Lưu học sinh Lào tại Đại học Hà Tĩnh cử hành phong tục tế lễ truyền thống đón tết cổ truyền Bunpimay...

Đối với Trường Đại học Hà Tĩnh, nhà trường luôn xác định mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình hội nhập. Từ năm 2007, Trường Đại học Hà Tĩnh đã bắt đầu hợp tác với các tỉnh của Lào và tới nay, đã đào tạo gần 12.000 lưu HS, là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn. Để vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động mở rộng trao đổi văn hóa 2 nước.

Thắm tình Việt - Lào trên các giảng đường ở Hà Tĩnh

... cùng các tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Bà Hồ Thị Nga - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh thông tin: “Đã thành một nét đẹp truyền thống, trong các sự kiện, hoạt động của SV Việt Nam sẽ có sự tham gia của lưu HS Lào và ngược lại, các dịp lễ, tết truyền thống của lưu HS Lào luôn có sự tham gia của SV Việt Nam. Qua đó, tạo sự gắn bó khăng khít, kết nối văn hóa giữa SV 2 nước. Các hoạt động cũng là dịp để lưu HS Lào rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, giúp các em phát huy hết khả năng của bản thân để khi trở về góp phần tích cực xây dựng đất nước Lào giàu đẹp”.

Những hoạt động ý nghĩa trên giảng đường các trường đại học, cao đẳng tại Hà Tĩnh đã và đang góp phần xây dựng tình đoàn kết, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...