Tháo gỡ khó khăn, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xã Hương Liên sớm đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đề nghị các đơn vị đỡ đầu tiếp tục rà soát các tiêu chí, những tồn tại, khó khăn ở xã Hương Liên (Hương Khê) và có kế hoạch cụ thể để tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ địa phương sớm đạt chuẩn NTM.

Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng NTM, sáng 23/5, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi làm việc với các đơn vị đỡ đầu xây dựng NTM xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Tháo gỡ khó khăn, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xã Hương Liên sớm đạt chuẩn nông thôn mới

Đại biểu dự buổi làm việc.

Hương Liên là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hương Khê có diện tích đất tự nhiên 5.103 ha; dân số toàn xã (5 thôn và 1 bản dân tộc) là 679 hộ với 2.414 nhân khẩu. Đời sống Nhân dân nhìn chung còn khó khăn, thu nhập bình quân ở mức thấp so với mặt bằng chung toàn huyện. Xã có 85 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,5% tổng số hộ dân; 125 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 18,4% tổng số hộ dân.

Tháo gỡ khó khăn, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xã Hương Liên sớm đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải cùng lãnh đạo huyện Hương Khê, xã Hương Liên chủ trì buổi làm việc.

Hiện xã Hương Liên còn 12 tiêu chí chưa đạt, gồm: quy hoạch; giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; lao động; tổ chức sản xuất; y tế; văn hóa; hộ nghèo đa chiều; môi trường và ATTP; khu dân cư mẫu và vườn mẫu. Theo rà soát, Hương Liên cần khoảng 14,131 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng NTM, các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp đỡ đầu trực tiếp các thôn trên địa bàn xã xây dựng các tiêu chí NTM.

Tại buổi làm việc, các đơn vị và xã Hương Liên cũng đã ký kết chương trình công tác phối hợp đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã Hương Liên xây dựng NTM năm 2022.

Tháo gỡ khó khăn, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xã Hương Liên sớm đạt chuẩn nông thôn mới

Các đơn vị thực hiện ký kết chương trình công tác phối hợp đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã Hương Liên xây dựng NTM năm 2022. Ảnh: Đức Quyền.

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phụ trách chung, chủ trì, khâu nối với các đơn vị được giao đỡ đầu, tài trợ cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, OCOP huyện Hương Khê thực hiện hiệu quả công tác đỡ đầu, tài trợ trên địa bàn xã Hương Liên. Các đơn vị tập trung vào các nội dung như: vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở; các công trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; các hoạt động an sinh xã hội.

Về phía xã Hương Liên, sẽ rà soát, đánh giá đúng thực chất, mức độ thực hiện các tiêu chí NTM ở địa phương; xác định từng nội dung, phần việc mà xã, thôn có khả năng tự thực hiện được, đề xuất đơn vị được giao đỡ đầu, tài trợ giúp đỡ thực hiện các nội dung ngoài khả năng của xã và thôn. Phát huy nội lực, huy động Nhân dân và các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; chủ động vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của con em xa quê và các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ xã xây dựng NTM.

Đối với xã Hương Liên, trước tiên, cần tuyên truyền, vận động người dân vào cuộc tham gia xây dựng NTM. Xã, thôn phải có kế hoạch cụ thể hằng ngày, hằng tuần và chủ động thực hiện, không trông chờ, ỷ lại. Với những phần việc cần hỗ trợ thì báo cáo, phối hợp với các đơn vị đỡ đầu để xem xét tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị các đơn vị đỡ đầu tiếp tục rà soát các tiêu chí, những tồn tại, khó khăn ở địa phương và có kế hoạch cụ thể để tháo gỡ vướng mắc, giúp đỡ xã, thôn. Bên cạnh đó, kêu gọi các nguồn lực, lực lượng tham gia hỗ trợ địa phương xây dựng các tiêu chí NTM.

Đề nghị Ban Chỉ đạo NTM huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, sâu sát để hỗ trợ kịp thời triển khai các nội dung. Tổ công tác thực hiện đỡ đầu, tài trợ xây dựng NTM tại xã Hương Liên cần nghiên cứu, lồng ghép và kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ về sinh kế, xây dựng nhà ở và các tiêu chí cần thiết khác…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.