Thế giới ngày qua: Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh

(Baohatinh.vn) - Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh; Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng mới... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 23/7 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh

Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh: Ngày 23/7, Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã công bố kết quả bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo mới. Theo đó, đúng như dự đoán, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã trở thành nhà lãnh đạo của đảng đồng thời là tân Thủ tướng Anh.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Boris Johnson giành được sự ủng hộ của 92.153 phiếu từ các thành viên Đảng Bảo thủ. Trong khi đó, đối thủ của ông Johnson là Ngoại trưởng Jeremy Hunt chỉ giành được 46.656 phiếu.

Phát biểu sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Johnson khẳng định sẽ theo đuổi kế hoạch Brexit vào ngày 31/10 tới. Ông Johnson cũng bày tỏ hy vọng sẽ thành lập một nội các mới trong vài ngày tới.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier đã bày tỏ hy vọng được làm việc với ông Johnson.

Thế giới ngày qua: Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh

Ông Mark Esper. (Ảnh: Washington Times)

Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng mới: Ông Mark Esper, 55 tuổi, nhận được 90 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống tại cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ ngày 23/7 và đã chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Từng làm bộ trưởng Lục quân Mỹ kể từ tháng 11/2017, Mark Esper được chỉ định làm Quyền bộ trưởng Quốc phòng sau khi ông Patrick Shanahan rút lui khỏi vị trí này ngày 18/6 vừa qua.

Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bị bỏ trống sau khi ông James Mattis từ chức hồi tháng 12 năm ngoái, và đây là khoảng thời gian Lầu Năm Góc không có người đứng đầu chính thức lâu nhất trong lịch sử.

Thế giới ngày qua: Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. (Ảnh: AP)

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời: Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chiều 23/7 đưa tin, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đã qua đời tại Bắc Kinh.

Thông tin cho biết, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đã từ trần hồi 23h11 (giờ địa phương) ngày 22/7 tại thủ đô Bắc Kinh, hưởng thọ 91 tuổi.

Ông Lý Bằng sinh ngày 20/10/1928 tại Thượng Hải, quê ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Ông là Thủ tướng thứ tư của Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1987-1998; Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1987-2002; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc từ năm 1998-2003. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung quốc từ khi 17 tuổi và thuộc lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thế hệ thứ ba cùng với Tổng bí thư Giang Trạch Dân.

Thế giới ngày qua: Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. (Ảnh: Reuters)

Tiêm kích Hàn Quốc bắn cảnh cáo oanh tạc cơ Nga: Ngày 23/7, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin máy bay Nga 2 lần vi phạm không phận Hàn Quốc trong khu vực quần đảo Dokdo (hay Takeshima theo cách gọi của Nhật Bản) trên biển Nhật Bản là khu vực tranh chấp giữa Seoul và Tokyo.

Không quân Hàn Quốc đã điều máy bay chiến đấu xuất kích và bắn cảnh cáo máy bay của Nga.

Phản ứng về tuyên bố này, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng theo dữ liệu giám sát khách quan, hành trình của 2 chiếc Tu-95MS tuân thủ đúng kế hoạch phù hợp với các quy định của quốc tế và không vi phạm không phận Hàn Quốc.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Chuyến bay theo kế hoạch của 2 máy bay Tu-95MS diễn ra ngày 23/7 trên không phận trung lập tại vùng biển Nhật Bản. Theo dữ liệu giám sát khách quan, hành trình của 2 chiếc Tu-95MS tuân thủ đúng kế hoạch phù hợp với các quy định của quốc tế và không vi phạm không phận Hàn Quốc."

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 máy bay tiêm kích F-16 của Hàn Quốc đã tiến lại gần các máy bay Nga và thực hiện các động tác thiếu chuyên nghiệp, cắt ngang đường bay của 2 máy bay Nga và đe dọa an toàn cho các máy bay Nga.

Thế giới ngày qua: Ông Boris Johnson sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh

Thủ đô Caracas của Venezuela chìm trong bóng tối do mất điện ngày 22/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nửa đất nước Venezuela bị mất điện, ảnh hưởng đến hàng triệu người: Trên một nửa trong tổng số 23 bang của Venezuela, bao gồm cả thủ đô Caracas, đã mất điện ngày 22/7.

Đây là đợt mất điện đầu tiên kể từ tháng 3 vừa qua khi chính phủ cáo buộc phe đối lập trong nước và Mỹ gây ra một loạt vụ mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng triệu người dân.

Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cho rằng “một vụ tấn công điện từ” đã gây mất điện trên diện rộng nói trên, song không cung cấp bằng chứng cụ thể. Ông Rodriguez cho biết thêm nhà chức trách đang trong quá trình khôi phục dịch vụ cung cấp điện.

Tình trạng mất điện thường xảy ra tại Venezuela, đặc biệt tại các vùng hẻo lánh phía Tây.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!