Thế giới vượt mốc 4 triệu người chết vì Covid-19, ba nước chiếm 1/3

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 4 triệu người, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Hơn 33% trong số đó tập trung tại 3 quốc gia: Mỹ, Brazil, và Ấn Độ.

Mỹ đứng đầu về số người chết vì Covid-19 với hơn 606.000 người, chiếm 15% tổng số ca tử vong trên thế giới. Theo sau là Brazil (hơn 528.000 người) và Ấn Độ (hơn 404.000 người), CNN dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đưa tin ngày 8/7.

Thế giới vượt mốc 4 triệu người chết vì Covid-19, ba nước chiếm 1/3

Các nhà hỏa táng ở Ấn Độ từng quá tải trong lúc số người chết vì Covid-19 tăng vọt. Ảnh: Reuters

Cột mốc trên được công bố vào ngày 7/7, trong bối cảnh số ca mắc mới và ca tử vong có xu hướng suy giảm ở Mỹ và châu Âu, nơi lượng lớn người dân đã tiêm chủng.

Trong khi đó, một số quốc gia đang phát triển, như Indonesia, đang phải gồng mình đối phó đợt dịch bùng phát mạnh mẽ. Chính phủ các nước này cũng gặp khó khăn trong công tác tìm mua vaccine cho người dân.

Delta, biến chủng Covid-19 dễ lây lan được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, là một nguyên nhân khiến số ca mắc mới gia tăng ở một số khu vực và vùng lãnh thổ.

Chẳng hạn, 51,7% tổng số ca mắc mới tại Mỹ trong 2 tuần kết thúc vào ngày 3/7 nhiễm biến chủng Delta, theo dữ liệu ước tính Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ mới cập nhật.

Trong một tuần trở lại, thế giới có 7.900 người chết trung bình mỗi ngày, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Con số này thấp hơn 46% so với mức đỉnh toàn cầu vào tháng 1 (14.700 ca mỗi ngày), nhưng cao hơn 57% so với cùng kỳ năm 2020 (5.000 ca mỗi ngày).

Do khó khăn trong việc theo dõi sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nhiều chuyên gia cho rằng số ca tử vong toàn cầu thực tế cao hơn nhiều so với con số chính thức.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu vượt mốc 1 triệu người vào ngày 18/9/2020, 191 ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố virus corona là đại dịch toàn cầu.

Con số này lần lượt chạm mốc 2 triệu trong 115 ngày, 3 triệu sau 88 ngày, và 4 triệu trong 89 ngày.

Theo Zing

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.