Thi công ì ạch, nhiều hạng mục Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà dang dở

(Baohatinh.vn) - Sau gần 2 năm triển khai, Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn thi công dang dở, khiến người dân địa phương phải gồng mình chịu đựng những bất tiện và hệ luỵ về môi trường, an toàn giao thông.

bqbht_br_th3.jpg
Khung cảnh nham nhở tại các tuyến đường thi công ống thoát nước nhưng chưa kịp thời hoàn trả tại Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà.

Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tăng tính kết nối giữa các đơn vị hành chính đô thị, kết nối vùng; chống ngập lụt, biến đổi khí hậu và năng lực quản lý đô thị. Dự án có tổng mức đầu tư trên 851 tỷ đồng; 6 gói thầu xây lắp. Trong đó, vốn vay AFD hơn 648 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu trên 25 tỷ đồng, vốn đối ứng 178 tỷ đồng. Tiểu dự án được thực hiện với 2 hợp phần, trong đó, hợp phần thứ nhất là xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, tiêu thoát lũ, vệ sinh môi trường; hợp phần thứ hai là nâng cao năng lực quản lý đô thị.

Hiện nay, dọc các tuyến đường như Nguyễn Thiếp và Sông Cày thuộc xã Thạch Hà (thuộc hợp phần xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, tiêu thoát lũ, vệ sinh môi trường), nhiều đoạn đường bị đào bới dang dở, mặt đường bị cày xới nham nhở, đất đá ngổn ngang. Theo phản ánh của người dân, các nhà thầu đã thi công hệ thống thoát nước từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn trả lại mặt đường như hiện trạng ban đầu.

bqbht_br_th9.jpg
bqbht_br_th6.jpg
bqbht_br_th1.jpg
bqbht_br_th8.jpg
Nhiều tuyến đường nham nhở ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì trơn trượt, ổ gà ổ voi chi chít. Xe cộ đi lại khổ lắm, chưa kể tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bản thân tôi từng bị tai nạn tại đoạn đường này do việc thi công quá chậm trễ, chưa hoàn thiện”, bà Hoàng Thị Tứ ở thôn 4, xã Thạch Hà lo lắng chia sẻ.

bqbht_br_th7.jpg
Người dân sinh sống tại các khu vực này hết sức lo lắng, bất an về tiến độ của tuyến đường. Mặc dù người dân nhiều lần có ý kiến nhưng một số vị trí việc thi công vẫn ì ạch.

Bà Lê Thị Thạch ở thôn 5, xã Thạch Hà cũng bày tỏ bức xúc: “Dự án thì nghe nói là để phát triển hạ tầng, nhưng chúng tôi chỉ thấy càng ngày càng bất tiện. Trẻ con đi học, người già đi chợ đều nơm nớp lo sợ vì đường sá lởm chởm”.

bqbht_br_th2.jpg
bqbht_br_th5.jpg
bqbht_br_th4.jpg
Đây là đoạn đường đông dân cư, lượng phương tiện qua lại đông đúc.

Sau gần 2 năm triển khai, những gì người dân nhận được lại là những tuyến đường thi công kéo dài, bụi bặm, gây bất tiện và nguy cơ tai nạn luôn rình rập do tiến độ thi công chậm chạp.

Không chỉ các tuyến đường chính, theo ghi nhận thực tế, nhiều hạng mục khác của dự án cũng đang trong tình trạng thi công chậm chạp, dở dang.

bqbht_br_th10.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hiếu – đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh, ông Nguyễn Xuân Hiếu – đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (đơn vị chủ đầu tư dự án) thừa nhận tiến độ thực hiện dự án đang chậm hơn so với kế hoạch.

“Hiện tại, toàn dự án mới chỉ đạt khoảng 65% khối lượng. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng với đó là ảnh hưởng của thời tiết cực đoan trong thời gian vừa qua”, ông Hiếu cho biết.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, do không đảm bảo được tiến độ đề ra, dự án đã được gia hạn đến tháng 12/2025.

“Khối lượng còn lại vẫn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Chúng tôi đã và đang chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công để đảm bảo tiến độ đã điều chỉnh”, ông Hiếu nói thêm.

Để đẩy nhanh tiến độ, hiện nay, một số nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công các hạng mục còn lại. Anh Nguyễn Đình Đông - cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Xây dựng công trình Anh Đào chia sẻ: “Thời điểm này, Hà Tĩnh đang bước vào mùa mưa bão, công tác thi công ngoài trời gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực bố trí luân phiên nhân lực làm việc cả ngày lẫn đêm, thời tiết cho phép là triển khai ngay, để rút ngắn thời gian thi công, đặc biệt đối với những vị trí vừa mới giải phóng được mặt bằng thì chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến tháng 12 có thể hoàn thiện được 80- 90% khối lượng dự án”.

bqbht_br_th11.jpg
Công ty cổ phần Xây dựng công trình Anh Đào đang tiến hành bóc phong hoá mặt đường tại tuyến đường Sông Cày.

Hà Tĩnh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến thất thường. Nếu không có sự giám sát sát sao hơn từ phía chủ đầu tư và chính quyền các cấp, nguy cơ tiếp tục trễ hẹn lần hai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Video: Nhiều vị trí thi công dang dở tại tiểu dự án.

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.