Thiên Lộc - đất anh hùng vững bước đi lên

(Baohatinh.vn) - Với sức mạnh đoàn kết, tinh thần quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) sẽ nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đổi thay trên vùng quê cách mạng

Khởi đầu nhiệm kỳ (năm 2020), Thiên Lộc mới đạt 1/7 tiêu chí xã NTM nâng cao, 1/10 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trước tình hình đó, xã đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của toàn dân.

bqbht_br_z6355395209542-e2baff3ad519f96ccb07e84d7d7a8ed3.jpg
bqbht_br_111-1-5884.jpg
Mảnh đất trù phú dưới chân núi Hồng đang phát huy tiềm năng, lợi thế, mang lại đời sống ấm no cho người dân.

Việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chủ trương xây dựng NTM, lấy sức dân để lo cho cuộc sống của người dân như những đợt mưa dầm thấm vào lòng đất. Để rồi, từ tấm gương tình nguyện đi đầu (ông Lê Công Hồng - thương binh hạng 4/4, ở thôn Tân Thượng phá dỡ nhà, tường bao, hiến 103m2 đất, trị giá hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường), cùng với biết bao người dân, phong trào hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu ngày càng lan tỏa. Trong 5 năm, toàn xã đã có trên 1.500 hộ hiến đất với 22.957m2 đất, 568 gia đình hiến một phần nhà ở và các công trình phụ trợ, 590 cột cổng; trồng 22.879m hàng rào xanh... Tổng giá trị Nhân dân đóng góp để xây dựng NTM trên 23 tỷ đồng, ngoài ra, còn có hơn 7 tỷ đồng để xây lại các công trình mới.

bqbht_br_z6356029997746-8191b65dd615826b7d8ab44ff94b1b27.jpg
Một góc khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Thiên Lộc hôm nay.

Cùng với việc phát huy nội lực trong Nhân dân, địa phương cũng đã huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH. Đến nay, toàn xã đã xây dựng 24 km đường giao thông nông thôn, 6,1 km đường giao thông nội đồng; 3 km đường nghĩa trang; 12 km rãnh thoát nước trong khu dân cư. Toàn xã đã ra quân giải tỏa, mở rộng 65 tuyến đường trục thôn, ngõ xóm với mặt đường rộng 5m trở lên, đổ bê tông và thảm nhựa với tổng chiều dài gần 16 km. Cùng đó là hệ thống hàng rào xanh được xây dựng, cây xanh được trồng và chăm sóc đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Trụ sở làm việc, hạ tầng các khu đấu giá, trường học... cũng được xây dựng khang trang với tổng giá trị đầu tư ước đạt gần 78 tỷ đồng.

Với sức mạnh đồng thuận, đến cuối năm 2021, Thiên Lộc có 10/10 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Năm 2020, xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2021. Phát huy những kết quả đạt được trong 2 năm 2023-2024, xã tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng xã NTM thông minh. Đến nay, toàn xã có 2 thôn Trung Thiên và Hòa Thịnh tiệm cận các tiêu chí thôn thông minh.

bqbht_br_z6356030022061-ecf996357dd77b2257c231ffab5a1a5c.jpg
Vùng quê giàu truyền thống đang ngày càng khởi sắc.

Bức tranh miền quê 2 lần anh hùng đã và đang được Đảng bộ và Nhân dân hoàn thiện bằng những sắc màu trù phú của một làng quê mang dáng dấp đô thị với hạ tầng đường sá, nhà ở hiện đại, khang trang. NTM kiểu mẫu trong suy nghĩ của người dân nơi đây còn là sự khởi sắc về chất lượng cuộc sống, thể hiện qua tiêu chí thu nhập. Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 10-12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 27%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 13,8%; thương mại - dịch vụ và xuất khẩu lao động 59%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong nhiệm kỳ đạt trên 151,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 65 triệu đồng, tăng 35 triệu đồng so với năm 2020. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%, giảm 0,8% so với đầu nhiệm kỳ.

Vững bước đi lên

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thiên Lộc xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa, con người Thiên Lộc và khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng xã NTM thông minh, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

bqbht_br_z6355447819319-f8330e78b27b6a9e92eaef8c3453928f.jpg
Người dân treo cờ chào mừng ngày hội lớn.

Thiên Lộc phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; thu ngân sách 35 tỷ đồng; xây dựng từ 1-2 thôn thông minh/năm; duy trì và nâng cao tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; giữ vững 10/10 thôn đạt thôn văn hóa; hoàn thành chuyển đổi đất lần 3 cuối năm 2025; sản lượng lương thực đạt 5.200 tấn/năm; giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 150 triệu đồng/ha; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 250-300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn 0% (trừ hộ bảo trợ xã hội), hộ cận nghèo còn 1,5%.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, Thiên Lộc xác định xây dựng NTM là một hành trình không ngưng nghỉ. Xã sẽ tập trung cao trong củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng đạt các tiêu chí NTM thông minh. Vấn đề này đã và đang được địa phương khởi động tại 2 thôn Trung Thiên và Hòa Thịnh bằng các phần việc như gắn mã QR cho từng gia đình, tích hợp tên đường, số nhà lên Google Map, hoàn thiện phần mềm quản lý khu dân cư thông minh; nâng cao hiệu quả các vườn mẫu gắn với vườn mẫu thông minh, phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”, “gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu”... Xã tiếp tục điều chỉnh quy hoạch NTM giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo phù hợp với sự phát triển của lộ trình xây dựng các tiêu chí đô thị.

bqbht_br_z6355395209400-0e9f1c773a66846752b4e47369f5a003.jpg
Sắc màu rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030.

Chặng đường mới với những mục tiêu và kỳ vọng mới đã rộng mở. Từ thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua cùng bài học về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thiên Lộc đang thắp lên ngọn lửa tự hào, tinh thần quyết tâm để Đảng bộ và Nhân dân toàn xã dồn sức hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch mới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!