Thời tiết mưa rét, nông dân Can Lộc có thêm thu nhập từ bán rơm

(Baohatinh.vn) - Nhờ thu hoạch bảo quản được số lượng rơm dồi dào, đợt rét này, người dân xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) không chỉ đảm bảo cung cấp thức ăn cho vật nuôi mà còn bán ra thị trường kiếm thêm thu nhập.

Thời tiết mưa rét, nông dân Can Lộc có thêm thu nhập từ bán rơm

Cây rơm được người dân xã Tùng Lộc (Can Lộc) thu hoạch từ vụ hè thu năm 2021.

Bà Phan Thị Thư (65 tuổi, thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, Can Lộc) cho biết: “Vụ hè thu vừa qua, được mùa, được nắng nên chúng tôi đã tranh thủ thu gom rơm, phơi phóng và cất giữ dự trữ số lượng rơm khá lớn. Vì vậy, trong thời điểm này không chỉ đủ thức ăn cho trâu của gia đình mà còn có để bán cho bà con chăn nuôi ở các vùng khác".

Gia đình bà Thư làm 7 sào ruộng, vụ hè thu vừa qua, bên cạnh thu gom rơm từ ruộng nhà mình, bà còn cùng chồng đến cánh đồng các xã lân cận xin thu hoạch rơm từ những hộ gia đình có ý định đốt để làm sạch ruộng. Nhờ chịu khó, bà thu gom được 2 cây rơm khoảng 2 tấn.

Dịp vừa qua, có khách đến hỏi mua, bà Thư đã bán 1 cây rơm với giá 2,7 triệu đồng. Ngoài phần rơm để phục vụ cho 1 con trâu của gia đình, bà còn một kho nhỏ chứa rơm, ước giá bán được 1,5 triệu đồng nữa.

Thời tiết mưa rét, nông dân Can Lộc có thêm thu nhập từ bán rơm

Bà Phan Thị Thư (thôn Liên Tài Năng, Tùng Lộc) vừa bán một cây rơm với giá 2,7 triệu đồng.

Nhờ tích trữ được lượng khá lớn và bảo quản rơm tốt, dịp này không chỉ bà Phan Thị Thư mà nhiều nông dân tại thôn Liên Tài Năng và Minh Tiến, Tân Quang... (xã Tùng Lộc, Can Lộc) cũng “rôm rả” với việc bán rơm hàng ngày.

Chị Lương Thị Lan (45 tuổi, thôn Minh Tiến) cho biết: “Đây là thời điểm khá xa 2 vụ thu hoạch lúa trong năm, mặt khác thời tiết giá rét nên cỏ và các thức ăn khác khá khan hiếm vì vậy nhu cầu rơm phục vụ cho việc chăn nuôi trâu bò rất lớn. Nhất là những vùng có nhiều người chăn nuôi trâu bò đàn".

Thời tiết mưa rét, nông dân Can Lộc có thêm thu nhập từ bán rơm

Chị em phụ nữ xã Tùng Lộc tranh thủ lúc nông nhàn đi bán rơm kiếm thêm thu nhập.

Khác với bà Phan Thị Thư đợi khách đến mua rơm tại nhà, chị Lương Thị Lan cùng nhiều chị em khác trong làng chia rơm ra thành từng “gánh” chở trên xe đạp điện đến bán tại các chợ quanh vùng, như: chợ Huyện, chợ Cồn (Lộc Hà), chợ Già (Thạch Hà)...Trung bình mỗi “gánh” rơm nặng khoảng 12-15 kg được bán với giá 80-100 ngàn đồng, mỗi ngày chị Lan chở được từ 2-4 chuyến rơm. Từ dịp cuối tháng Chạp đến nay, chị Lan đi chợ được khoảng 30 chuyến, thu được hơn 2,5 triệu đồng.

Thời tiết mưa rét, nông dân Can Lộc có thêm thu nhập từ bán rơm

Mỗi gánh rơm giao tận nhà tại vùng Lộc Hà, Thạch Hà được bán với giá 80-100 ngàn đồng

Chị Lan cho biết, việc đưa rơm đi bán “lãi” hơn là bán “khoán” cả cây rơm tại nhà nhưng khá mất công sức. Vì vậy, quá trình đi chợ nếu gặp khách cần số lượng rơm lớn và trả giá tốt thì chị vẫn đồng ý bán nguyên cây và để người mua đến tự bốc về.

Được biết, toàn xã Tùng Lộc có khoảng 300 hộ chuyên thu hoạch rơm, tích trữ để chăn nuôi và dành để bán. Hộ ít nhất có khoảng 2 tạ rơm, hộ nhiều có từ 1-2 tấn rơm, dịp này ước tính toàn xã có khoảng 15 tấn rơm bán ra thị trường. Trung bình mỗi tạ rơm có giá từ 800 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy vào bán tại nhà hay chia thành “gánh” đi bán lẻ.

Thời tiết mưa rét, nông dân Can Lộc có thêm thu nhập từ bán rơm

Người dân xã Tùng Lộc (Can Lộc) đi bán rơm tại chợ Huyện (xã Bình An, Lộc Hà) sáng 24/2.

Hiện, toàn huyện Can Lộc có hơn 9.300 ha diện tích đất dùng để gieo cấy lúa, trong đó xã Tùng Lộc có 480 ha. Số lượng rơm, rạ sau mỗi vụ thu hoạch là rất lớn nhưng thời gian gần đây, nhiều địa phương người dân không có nhu cầu thu hoạch phần phụ phẩm này nên đem đốt bỏ hoặc để hoai mục trên đồng ruộng. Người dân Tùng Lộc đã chịu khó “xin” thu hoạch về phơi phóng và tích trữ.

Thời tiết mưa rét, nông dân Can Lộc có thêm thu nhập từ bán rơm

Với những hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò đàn thời điểm này ngoài cỏ thì nhu cầu lấy rơm làm thức ăn rất lớn. Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi bò đàn của ông Lê Xuân Thọ (xã Thiên Lộc, Can Lộc).

Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: “Nhận thấy nhu cầu dùng rơm làm thức ăn chăn nuôi trâu bò, nhất là trong mùa”giáp hạt“như thời điểm này là rất cao, mặt khác việc đốt bỏ rơm không chỉ gây lãng phí mà còn ô nhiễm môi trường nên nhiều năm qua, chúng tôi đã tuyên truyền bà con tích cực thu hoạch rơm sau mỗi vụ gặt. Nhờ đó, thời điểm này bà con không chỉ đảm bảo thức ăn cho gia súc, vật nuôi mà còn có rơm bán kiếm thêm thu nhập”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!