“Thủ phủ” nuôi gà xứ Cẩm tất bật chăm đàn, rộn ràng giao thương dịp tết

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, người nuôi gà ở xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang “chạy đua” với thời gian, tất bật chăm sóc đàn vật nuôi để kịp xuất bán dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

“Thủ phủ” nuôi gà xứ Cẩm tất bật chăm đàn, rộn ràng giao thương dịp tết

Đàn gà của ông Xuyến đạt trọng lượng từ 2 - 2,5kg/con.

Vừa xuất bán lứa gà gần 400 con, ông Trần Văn Xuyến ở thôn Phú Hòa cho biết: “Toàn bộ lứa gà xuất bán đợt này có trọng lượng hơn 7 tạ, tôi bán với giá 57 - 65.000 đồng/kg, gia đình thu về hơn 40 triệu đồng. Trừ các loại chi phí, gia đình thu lãi khoảng 10 triệu đồng”.

“Dịp tết, người dân chủ yếu mua gà trống để làm cỗ cúng nên gia đình cũng tập trung nuôi gà trống nhiều hơn. Từ nay đến tết Nguyên đán, tôi sẽ xuất bán thêm 1 - 2 lứa gà” - ông xuyến nói thêm.

“Thủ phủ” nuôi gà xứ Cẩm tất bật chăm đàn, rộn ràng giao thương dịp tết

Chị Trương Thị Thông chăm sóc đàn gà để chuẩn bị xuất bán.

Cũng tại thôn Phú Hòa, chị Trương Thị Thông - Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi gà thôn Phú Hòa đang tất bật chia khẩu phần ăn cho đàn gà hơn 2.000 con. Thời điểm này, lứa gà đang được bán tỉa dần cho các thương lái và đơn hàng đặt sẵn trước đó.

Chị Thông chia sẻ: “Xác định vụ gà tết là vụ mang lại nguồn thu lớn cho gia đình nên ngay từ đầu tháng 9/2021, gia đình tôi đã nuôi thêm 1.000 con so với những lứa trước. Nhờ chăm sóc tốt, gà đã đạt trọng lượng 2 - 2,5 kg/con. Với mức giá 57 - 65 nghìn đồng/kg như thời điểm này, gia đình tôi dự kiến thu về khoảng hơn 300 triệu đồng, trừ hết chi phí thu lãi khoảng 60 triệu đồng. Từ sáng sớm đến chiều muộn, các thương lái vào tận trại nuôi chọn mua gà”.

“Thủ phủ” nuôi gà xứ Cẩm tất bật chăm đàn, rộn ràng giao thương dịp tết

Thời điểm này, giá gà đang giữ mức ổn định 57 - 60 nghìn đồng/kg.

“Vì chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP, chú trọng kỹ thuật nuôi nên đàn gà phát triển nhanh, sau 3 tháng là có thể xuất bán. Đặc biệt thịt thơm ngon, săn chắc. Bình quân mỗi năm gia đình tôi xuất bán khoảng 10.000 con gà thương phẩm, thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Nguồn thu này đã giúp gia đình ổn định cuộc sống và có điều kiện mở rộng quy mô nuôi", chị Thông cho biết.

“Thủ phủ” nuôi gà xứ Cẩm tất bật chăm đàn, rộn ràng giao thương dịp tết

Vụ tết năm nay, toàn xã Yên Hòa cung cấp ra thị trường khoảng 70.000 con gà thịt, ước doanh thu hơn 13 tỷ đồng.

Là người có kinh nghiệm nuôi gà lâu năm ở thôn Bắc Hòa, anh Trần Văn Nam cho biết: “Còn gần 2 tuần nữa mới đến tết nhưng tôi đã xuất bán hơn 400 con. Đặt hết kỳ vọng vào lứa gà còn lại, tôi đang tập trung chăm sóc đàn gà gần 600 con xuất bán dịp tết và rằm tháng Giêng.

Để đàn gà phát triển khỏe mạnh và không mắc các bệnh thường gặp trong thời tiết giá rét như: cúm gà, tụ huyết trùng..., tôi đã tăng cường bổ sung các loại vitamin khoáng chất, chia khẩu phần ăn cho gà ra thành nhiều bữa, nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gà".

“Thủ phủ” nuôi gà xứ Cẩm tất bật chăm đàn, rộn ràng giao thương dịp tết

Xã Yên Hòa có tổng đàn gà hơn 280.000 con.

Theo các hộ chăn nuôi, mặc dù năm nay chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao nhưng thị trường tiêu thụ gà thương phẩm và giá bán khá ổn định cùng với kế hoạch tái đàn dịp tết Nguyên đán hợp lý nên bà con yên tâm sản xuất.

Để thích ứng với giá thức ăn còn ở mức cao, ngoài sử dụng thức ăn công nghiệp, nhiều hộ tìm mua các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như ngô, cám gạo... phối trộn tạo ra thức ăn phù hợp nhằm giảm khẩu phần thức ăn công nghiệp, từ đó giảm chi phí chăn nuôi. Nhiều hộ dân chủ động liên kết tiêu thụ, tìm đầu ra cho sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh...

“Thủ phủ” nuôi gà xứ Cẩm tất bật chăm đàn, rộn ràng giao thương dịp tết

Hiện nay, thương lái đã vào tận trại chọn mua gà

Thời điểm này, để phục vụ nhu cầu mua gà về thả vườn sử dụng dịp tết Nguyên đán, thương lái và người dân hỏi mua loại gà nuôi gần 3 tháng tuổi, đạt trọng lượng từ 1,5 - 2 kg/con. Loại gà này mua về thả vườn sau hơn thịt sẽ dai, săn chắc và ngon hơn. Còn với các loại gà mua để nhập cho các nhà hàng, thương lái sẽ tìm mua loại gần 4 tháng tuổi, đạt trọng lượng trên 2 kg/con.

Chị Đậu Thị Hà - thương lái ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết: “Đáp ứng nhu cầu của thị trường, hiện nay tôi thường mua loại gà đạt trọng lượng trên 1,5kg. Nhập đến đâu bán hết đến đó. Tôi đang đặt hàng khoảng trên 15 hộ nuôi tại xã Yên Hòa để có đủ nguồn cung từ nay đến tết”.

Xã Yên Hòa là địa phương chăn nuôi gà lớn nhất huyện Cẩm Xuyên với khoảng 830 hộ, trong đó có gần 200 hộ dân chăn nuôi quy mô trên 500 con/lứa.

Tổng đàn gà hơn 280.000 con, tập trung chủ yếu ở các thôn: Phú Hòa, Bắc Hòa...; trong đó, hơn 70.000 con đang đến kỳ xuất bán dịp tết. Ước tính từ nay đến tết Nguyên đán, người dân thu về khoảng hơn 13 tỷ đồng từ việc xuất bán gà thương phẩm. Chăn nuôi gà đang là nghề chính của nhiều người dân Yên Hòa, góp phần đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Hoà
Nguyễn Thị Dương

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!