Thủ tướng Anh thừa nhận thất cử

Thủ tướng Anh Rishi Sunak thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử và chúc mừng lãnh đạo Công đảng Keir Starmer đã giành chiến thắng.

"Công đảng đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử này và tôi đã gọi cho ông Keir Starmer để chúc mừng. Hôm nay, quyền lực sẽ được chuyển giao hòa bình và có trật tự, với thiện chí từ các bên. Đó là điều sẽ đem lại cho chúng ta niềm tin vào sự ổn định cũng như tương lai của đất nước", Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố ngày 5/7.

Ông Sunak nói người dân Anh đã đưa ra lựa chọn và ông cần rút kinh nghiệm, chịu trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử. Thủ tướng Anh cũng gửi lời xin lỗi tới đảng Bảo thủ.

"Gửi tới các ứng viên giỏi giang, chăm chỉ của đảng Bảo thủ, những người tối nay chịu thất bại dù đã nỗ lực không mệt mỏi, hết lòng đóng góp, cống hiến cho cộng đồng. Tôi xin lỗi mọi người", ông Sunak nói.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Silverstone ngày 11/6. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Silverstone ngày 11/6. Ảnh: AFP

Truyền thông Anh sau đó xác định Công đảng đã giành được 326 ghế nghị sĩ cần thiết để thành lập nội các và bầu tân thủ tướng. Kết quả này khiến ông Sunak, thủ tướng trẻ nhất của Anh trong hơn 200 năm qua, mất chức.

Ông Starmer, đại diện Công đảng, người sẽ kế nhiệm ông Sunak, đã có bài phát biểu tại London, cảm ơn những người ủng hộ, ca ngợi họ đã "thay đổi đất nước". "Thành thật mà nói, cảm giác thật tuyệt", ông Starmer nói trước đám đông.

Starmer cho hay nhiệm cụ của chính phủ do Công đảng dẫn dắt là "thực hiện những ý tưởng giúp đất nước đoàn kết". "Chúng ta phải đưa chính trị trở lại với nhiệm vụ phụng sự cộng đồng", ông nói, thêm rằng chính phủ của ông sẽ "chứng minh khả năng làm những điều tốt đẹp".

Kết quả bầu cử năm nay được cho là phản ánh nỗi bất mãn của cử tri Anh đối với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như những lục đục trong nội bộ đảng Bảo thủ, đảng đã nắm quyền ở Anh suốt 14 năm qua. Kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016, Anh đã trải qua 5 đời thủ tướng từ đảng này.

Starmer, 61 tuổi, là cựu luật sư nhân quyền và cựu trưởng công tố viên, lần đầu được bầu vào quốc hội hồi năm 2015. Ông trở thành lãnh đạo Công đảng đầu năm 2020.

Đại diện Công đảng Keir Starmer, người sẽ trở thành thủ tướng Anh kế nhiệm ông Sunak, tại London ngày 5/7. Ảnh: AFP
Đại diện Công đảng Keir Starmer, người sẽ trở thành thủ tướng Anh kế nhiệm ông Sunak, tại London ngày 5/7. Ảnh: AFP

Theo BBC/Reuters/AFP

vnexpress.net

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.