Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ gia tăng

Phóng viên TTXVN tại Washington đưa tin, theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng Ipsos, sự ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã bất ngờ gia tăng.

Hai ứng cử viên Biden và Trump, mỗi người nhận được 40% sự ủng hộ từ các cử tri đã đăng ký trong cuộc thăm dò kéo dài hai ngày kết thúc vào ngày 2/7.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại bang Pennsylvania. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại bang Pennsylvania. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc thăm dò, thu thập phản hồi trực tuyến và trên toàn quốc từ 1.070 người trưởng thành ở Mỹ, có sai số 3,5% với các cử tri đã đăng ký. Một cuộc thăm dò trước đó của Ipsos được thực hiện từ ngày 11-12/6 cho thấy, ông Trump dẫn trước 2 điểm, tương đương 41% so với 39% của ông Biden.

Trong cuộc thăm dò mới nhất của Ipsos, có 83% đảng viên Đảng Dân chủ và 97% đảng viên Đảng Cộng hòa đồng ý với nhận định rằng trong cuộc tranh luận vừa qua, ông Biden "đã vấp ngã và có vẻ già đi”.

Chỉ 58% đảng viên Đảng Dân chủ và 11% đảng viên Đảng Cộng hòa có đánh giá giống nhau về màn tranh luận của Trump.

Cuộc thăm dò mới cũng cho thấy sau cuộc tranh luận, khoảng 33% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng ông Biden nên bỏ cuộc đua, điều mà ông đã cam kết sẽ không thực hiện.

Mặc dù các cuộc thăm dò trên toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ dành cho các ứng cử viên chính trị, nhưng chỉ một số bang chiến trường thường sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

nhandan.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.