Thúc đẩy trạm sạc xe điện: Khi “xanh” phải đi đôi với an toàn

(Baohatinh.vn) - Xe điện là tâm điểm mới của thị trường phương tiện Hà Tĩnh hiện nay. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng ấy là bài toán về hạ tầng trạm sạc, đặc biệt tại các khu đô thị, chung cư.

Thân thiện với môi trường, chi phí vận hành thấp, ngày càng tiện ích – xe điện đang trở thành lựa chọn mới của nhiều người dân. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là bài toán về hạ tầng trạm sạc, đặc biệt tại các khu đô thị, chung cư. Cùng với đó là yêu cầu cấp thiết về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi “xanh” phải đi đôi với an toàn, xe điện mới có thể phát triển bền vững.

bqbht_br_xe-dien1.jpg
Hạ tầng sạc chính là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái xe điện.

Thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng xe điện tăng rõ rệt. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, xe máy tại Hà Tĩnh, lượng khách hàng tìm hiểu và chuyển đổi sang xe điện tăng trung bình từ 20 đến 30% mỗi năm.

Trên phạm vi cả nước, thị trường cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Theo báo cáo, trong quý I năm 2026, xe ô tô điện chiếm tỷ trọng khoảng 33% trên tổng số 162.000 ô tô các loại bán ra thị trường, tức cứ khoảng 3 ô tô bán ra thì có một chiếc là xe điện. Tổng doanh số xe máy điện trong năm nay có thể đạt từ 1,2-1,3 triệu chiếc, tương đương mức tăng trưởng lên tới 150% so với năm 2025.

Tiếp tục “mở đường” cho xe điện, ngày 31/3/2026, Chính phủ ban hành Công điện số 27 về thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại khu đô thị, khu chung cư. Trong đó yêu cầu lộ trình trong quý 3 năm 2026 phải xây dựng quy chuẩn an toàn và hiệu suất cho thiết bị, trạm sạc và hệ thống điện cho trạm sạc.

bqbht_br_xe-dien4.jpg
Nhiều chung cư do xây dựng từ trước nên không quy hoạch trạm sạc xe điện.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Công điện số 27 của Chính phủ và trước đó là Quyết định số 876 của Chính phủ phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí đã tác động trực tiếp tới hành vi tiêu dùng khi người dân tự tin mua xe điện hơn. Đồng thời tạo “lực kéo” cho doanh nghiệp đầu tư vào hệ sinh thái xe điện.”

Dù mở ra cơ hội lớn cho “giao thông xanh”, nhưng việc hạ tầng trạm sạc chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng phương tiện đã bắt đầu bộc lộ “điểm nghẽn”.

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân đã quan tâm tới xe điện. Tuy nhiên, sự thuận tiện trong quá trình sử dụng vẫn là yếu tố khiến không ít người còn cân nhắc.

Chị Nguyễn Thuỳ Linh ở phường Thành Sen cho biết: “Trở ngại lớn nhất khiến tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng chính là mạng lưới trạm sạc hiện nay vẫn chưa thực sự thuận tiện cho lộ trình di chuyển hàng ngày của mình”.

Thực tế cho thấy, nhiều chung cư được xây dựng từ nhiều năm trước, thiết kế ban đầu chưa tính đến khu vực đỗ xe điện hay vị trí lắp đặt điểm sạc. Ông Võ Quốc Ân, Trưởng BQL vận hành chung cư Nhà ở xã hội phường Thạch Linh - nay là phường Thành Sen (giai đoạn 1) cho biết: “Chúng tôi đã chủ động phân khu riêng giữa xe điện và xe xăng; lắp đặt thêm một số công tơ điện riêng biệt, tuy nhiên, phần lớn đang tận dụng trên cơ sở kết cấu hạ tầng có sẵn. Hiện tại đã không còn quỹ đất để phát triển trạm sạc”.

Hiện nay, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD) còn thiếu nhiều quy định quan trọng liên quan đến bố trí điểm sạc, gây khó khăn trong thiết kế, thẩm định và vận hành. Quy chuẩn chỉ dừng lại ở các yêu cầu về diện tích đỗ xe, không đề cập đến đặc thù của thiết bị sạc và pin năng lượng - vốn có nguy cơ phát nhiệt và cháy nổ cao nếu vận hành không đúng tiêu chuẩn.

bqbht_br_xe-dien5.jpg
Kiến thức của người dân về việc sử dụng xe điện còn hạn chế.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Nhu cầu sử dụng xe điện tăng cao sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện. Khi điều kiện sạc chưa đảm bảo, cộng với ý thức của người dân chưa cao thì nguy cơ cháy nổ luôn thường trực”.

Thời gian qua, nhiều vụ cháy liên quan đến pin và phương tiện sử dụng điện đã xảy ra ở nhiều nơi, để lại hậu quả đáng tiếc. Phát triển hạ tầng trạm sạc đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư, trong đó VinFast là một trong những đơn vị đi đầu tại Việt Nam với quy hoạch 150.000 cổng sạc tại 34 tỉnh thành toàn quốc, đạt mật độ thuộc mức cao trên thế giới.

Tại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thí điểm lắp đặt các trạm sạc điện và tủ đổi pin tại những vị trí đáp ứng yêu cầu về không gian, hạ tầng, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và trật tự đô thị. Thời gian thí điểm là 12 tháng kể từ ngày 10/4/2026.

bqbht_br_xe-dien2.jpg
VinFast là một trong những đơn vị đi đầu tại Việt Nam với quy hoạch 150.000 cổng sạc tại 34 tỉnh thành toàn quốc.

Từ năm 2022, chung cư Vinhomes New Center cũng đã đưa vào vận hành hệ thống 80 trụ sạc ô tô với 160 đầu sạc. Trạm sạc được đặt tại nhà để xe ngoài trời, đảm bảo khoảng cách phù hợp với nơi đậu đỗ xe. Ngoài ra trong hầm chung cư, 200 trụ sạc xe máy cũng được lắp đặt bài bản theo khu vực riêng, thuận tiện cho người sử dụng.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 50% phương tiện giao thông công cộng tại đô thị sử dụng điện. Đây là xu hướng cần được tính toán từ sớm trong quy hoạch hạ tầng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Về lâu dài, cần bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp lý đồng bộ để quản lý hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.”

Xe điện là xu thế của giao thông hiện đại. Nhưng để xu thế ấy phát triển bền vững, hạ tầng phải đi trước một bước, tiêu chuẩn an toàn phải chặt chẽ hơn và ý thức người dân phải được nâng cao. Khi “xanh” đi đôi với an toàn, xe điện mới thực sự trở thành lựa chọn phổ biến trong đời sống.

Đọc thêm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!