Thuế Hà Tĩnh dồn sức rà soát doanh thu sau "chốt ngưỡng 500 triệu"

(Baohatinh.vn) - Trước thời điểm thay đổi cơ cấu quản lý thuế từ 1/1/2026, ngành Thuế Hà Tĩnh đang tập trung rà soát doanh thu và hướng dẫn hộ kinh doanh tiếp cận phương thức kê khai đúng thực tế.

Ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 500 triệu đồng/năm. Đây cũng là ngưỡng hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm được miễn thuế VAT, thuế TNCN khi dừng thu thuế theo phương thức khoán và chuyển sang tự kê khai, nộp thuế từ 1/1/2026.

bqbht_br_2.jpg
Cán bộ ngành Thuế Hà Tĩnh tranh thủ giờ nghỉ trưa đến tận hộ kinh doanh phường Bắc Hồng Lĩnh để hướng dẫn cách kê khai, nộp thuế trên ứng dụng thuế điện tử.

Chủ trương của Quốc hội như “cú hích” mở đường để ngành Thuế Hà Tĩnh tăng tốc triển khai các bước chuẩn bị. Không kể giờ nghỉ, các tổ công tác chia ca xuống tận cơ sở, tiếp cận từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, hỗ trợ. Tại các quầy hàng, những bản cam kết kê khai trung thực về doanh thu được ký, thể hiện sự nhập cuộc của cả ngành thuế lẫn người kinh doanh.

Tại TDP 3, phường Bắc Hồng Lĩnh, quán ăn của ông Nguyễn Chánh Hào đông khách từ sáng tới tối. Thuộc nhóm doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, ông Hào là một trong những hộ phải chuyển sang tự kê khai thuế theo quý từ đầu năm 2026.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_3.jpg
Ông Nguyễn Chánh Hào ở phường Bắc Hồng Lĩnh ký cam kết kê khai theo doanh thu bán hàng thực tế.

“Cán bộ thuế xuống hướng dẫn rất cụ thể, từ cách cài đặt eTax Mobile đến việc ghi nhận doanh thu theo ngày. Tôi hiểu rõ nghĩa vụ của mình và đã ký cam kết xác định ngưỡng doanh thu. Từ 1/1/2026, cơ sở kinh doanh của tôi sẽ phải tự kê khai và nộp thuế theo quý. Công nghệ thì tôi còn đang học nhưng mình kinh doanh thì phải theo quy định, không né tránh được” - ông Nguyễn Chánh Hào chia sẻ.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh hiện quản lý địa bàn các xã/phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Tiên Điền, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đan Hải với hơn 9.000 hộ kinh doanh; trong đó, hơn 90% hộ kinh doanh thuộc ngưỡng doanh thu chưa phải nộp thuế (doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm – PV). Với sự “cầm tay chỉ việc” của cán bộ thuế, các hộ kinh doanh đang dần tiếp cận với phương thức tự kê khai, nộp thuế.

Ông Nguyễn Đình Sinh – Tổ trưởng Tổ quản lý hỗ trợ hộ kinh doanh số 1, Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong quá trình khảo sát xác định ngưỡng doanh thu, một số hộ kinh doanh vẫn né tránh, chưa thực hiện kê khai sát đúng với thực tế. Với những trường hợp này, cán bộ thuế tập trung tuyên truyền, vận động để họ tự nguyện và chủ động ký vào bản cam kết xác định ngưỡng doanh thu. Thời gian tới, cơ quan thuế bằng các công cụ như: dữ liệu hóa đơn điện tử, kiểm soát dòng tiền... sẽ tăng cường giám sát nhằm đảm bảo hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định”.

bqbht_br_4.jpg
Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền cho hộ kinh doanh về nghĩa vụ thuế năm 2026.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 53.153 hộ kinh doanh, trong đó có 15.094 hộ đang nộp thuế khoán với mức bình quân 500.000 đồng/hộ/tháng. Đến nay, 100% thông tin hộ kinh doanh đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phân nhóm theo từng ngưỡng doanh thu. Đây là cơ sở để ngành thuế triển khai công tác thu thuế hộ kinh doanh theo phương pháp mới từ 1/1/2026.

Đánh giá về tác động của việc nâng ngưỡng chịu thuế, ông Lê Quốc Dũng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Với ngưỡng nộp thuế mới được thông qua, số hộ kinh doanh phải nộp thuế sẽ giảm mạnh, ảnh hưởng phần nào đến kết quả thu ngân sách, song đây là chủ trương đúng, giúp hộ kinh doanh nhỏ nhẹ gánh nặng, tạo dư địa phát triển. Với nguồn thu ngân sách, khi kê khai trung thực và dựa vào dữ liệu, số liệu thì sẽ phản ánh đúng bản chất và bền vững hơn”.

Cán bộ Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ tiểu thương chợ Kỳ Lâm kê khai trên ứng dụng thuế điện tử.
Cán bộ Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ tiểu thương chợ Kỳ Lâm kê khai trên ứng dụng thuế điện tử.

Để sẵn sàng triển khai quy định mới từ 1/1/2026, Thuế tỉnh Hà Tĩnh tập trung toàn lực thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”. Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu doanh thu hộ kinh doanh, đảm bảo xác định đúng ngưỡng trên 500 triệu đồng/năm; hướng dẫn hộ kinh doanh về quy trình kê khai, nộp thuế; giám sát việc kê khai doanh thu của hộ kinh doanh qua các công cụ của ngành.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, bài bản và quyết liệt, ngành Thuế Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm thu ngân sách, vừa hỗ trợ người kinh doanh bước vào giai đoạn mới số hóa hơn và minh bạch hơn.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Loạn thị trường xì gà “xách tay”

Loạn thị trường xì gà “xách tay”

Những năm gần đây, thị trường xì gà tại Hà Tĩnh sôi động, song đi kèm là tình trạng xì gà giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây khó khăn cho công tác quản lý.
Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.
Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mục sở thị nhà máy điện rác ở TP Huế

Mục sở thị nhà máy điện rác ở TP Huế

Tại buổi tham quan, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh đã nghe giới thiệu về tổng quan nhà máy, quy mô, công nghệ và quy trình hoạt động xử lý rác và tham quan dây chuyền xử lý rác thải khép kín từ khâu tiếp nhận - đốt rác - xử lý khí thải, nước thải và tro xỉ.
Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

“Một nền kinh tế quy mô 100 triệu dân, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, thị trường nội địa lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không thể thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Và chúng ta cần bắt đầu nhìn điều đó như một mục tiêu chung của quốc gia khi bước vào kỷ nguyên vươn mình” - Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chia sẻ với Tiền Phong.