Làm tốt an sinh xã hội, các ngân hàng Hà Tĩnh ghi dấu ấn với cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Ngoài nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, ngành ngân hàng Hà Tĩnh luôn thể hiện vai trò xung kích trong công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm lại nay, các tổ chức tín dụng đã chi gần 70 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện.

Con đông, hoàn cảnh khó khăn, chưa bao giờ ông Nguyễn Trung Thành ở thôn Tân Trung – xã Tân Lộc (Lộc Hà) nghĩ có một ngày gia đình được sinh sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Thế nhưng, niềm mơ ước của cụ ông 71 tuổi đã thành hiện thực khi có sự hỗ trợ của Vietcombank Hà Tĩnh.

Dịp này, không riêng ông Nguyễn Trung Thành mà 99 gia đình tại 12 xã, thị trấn của huyện Lộc Hà cũng đang được Vietcombank Hà Tĩnh xây tặng nhà tình nghĩa.

Làm tốt an sinh xã hội, các ngân hàng Hà Tĩnh ghi dấu ấn với cộng đồng

Căn nhà mới của ông Nguyễn Trung Thành ở xã Tân Lộc (Lộc Hà)

Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Hà cho biết: “Hằng năm, Vietcombank Hà Tĩnh đều tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn. Với 100 ngôi nhà tình nghĩa Vietcombank vừa tài trợ trị giá 7 tỷ đồng đã giúp các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ neo đơn, người yếu thế… có chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Đến thời điểm này, 50 công trình đang trong quá trình xây dựng và 50 ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng trong niềm vui của chính quyền và người dân”.

Được biết, bên cạnh xây nhà tình nghĩa, thời gian qua Vietcombank Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội trên toàn địa bàn.

Làm tốt an sinh xã hội, các ngân hàng Hà Tĩnh ghi dấu ấn với cộng đồng

Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh Phan Viết Phong (thứ 2 từ phải sang) trao tặng 800 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Phan Viết Phong – Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh thông tin: “Hướng tới mục tiêu “ngân hàng xanh”, phát triển vì cộng đồng, thời gian qua, chúng tôi luôn quan tâm, đồng hành cùng tỉnh nhà trong công tác chăm lo đời sống người nghèo, đầu tư cho giáo dục, cùng lực lượng y tế phòng, chống dịch COVID-19. Tính riêng từ đầu năm lại nay, đơn vị đã tài trợ 11,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tại nhiều huyện, thị, thành”.

Làm tốt an sinh xã hội, các ngân hàng Hà Tĩnh ghi dấu ấn với cộng đồng

Công trình Trường Mầm non xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tài trợ với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Năm học mới 2021 - 2022, niềm vui của cô và trò Trường Mầm non xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) nhân lên nhiều lần khi được dạy - học trong những phòng học khang trang, hiện đại.

Công trình quy mô nhà 2 tầng, 4 phòng học với tổng kinh phí xây dựng 5 tỷ đồng do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tài trợ vừa được khánh thành, bàn giao cho trường đưa vào sử dụng.

Làm tốt an sinh xã hội, các ngân hàng Hà Tĩnh ghi dấu ấn với cộng đồng

Giáo viên Trường Mầm non xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) trang trí lớp học, chờ ngày đón trẻ đến trường.

Cô Đậu Thị Chức – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cẩm Quang chia sẻ: “Năm 2013, nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 nhưng đến năm 2018 lại bị “mất chuẩn” do thiếu phòng học. Giờ đây, cơ sở vật chất mà Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tài trợ đã giúp nhà trường đạt chuẩn phòng học theo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong giai đoạn mới. Hiện nay, các cô giáo đang khẩn trương trang trí lớp học, chuẩn bị các điều kiện chờ ngày đón trẻ đến trường”.

Làm tốt an sinh xã hội, các ngân hàng Hà Tĩnh ghi dấu ấn với cộng đồng

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tặng bò, hỗ trợ học bổng cho gia đình em Bạch Thị Lam (Hương Khê) đạt số điểm khối C cao thứ 2 tại Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông Võ Văn Nhất – Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho hay: “Bên cạnh nhiệm vụ chính trị là khơi thông dòng vốn phục vụ tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác từ thiện, nhân đạo, anh sinh xã hội. Tính riêng từ đầu năm lại nay, chi nhánh đã chi 11,7 tỷ đồng để xây dựng trường học, trao tặng thiết bị học tập, ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”, ủng hộ phòng dịch COVID-19…”.

Thời gian qua, Tecombank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi dấu ấn với nhiều chuỗi hoạt động, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen “tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn năm 2021”.

Làm tốt an sinh xã hội, các ngân hàng Hà Tĩnh ghi dấu ấn với cộng đồng

Techcombank Hà Tĩnh tài trợ 6 tỷ đồng xây nhà truyền thống, nhà ăn và sân thể dục thể thao cho Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang – Phó Giám đốc Techcombank Hà Tĩnh cho biết: “Chung tay nâng đỡ những mảnh đời ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Techcombank Hà Tĩnh đã tài trợ 6 tỷ đồng xây dựng nhà truyền thống, nhà ăn và sân thể dục thể thao. Ngoài ra, trong năm qua, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng lũ lụt, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 500 triệu đồng”.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm lại nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chi 69,91 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động xấu tới đời sống, kinh tế xã hội, ngành ngân hàng Hà Tĩnh đã tiên phong ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống dịch COVID-19; tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; động viên đội ngũ y, bác sỹ đang ngày đêm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; ủng hộ mua máy xét nghiệm COVID-19, khẩu trang, thiết bị y tế... với tổng chi phí 16,46 tỷ đồng.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast