Tích cực chăm sóc rau màu, hoa cây cảnh phục vụ thị trường Tết

(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân Hà Tĩnh đang tích cực chăm bón các loại rau màu vụ đông, hoa cây cảnh để chuẩn bị đón thị trường dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Trên cánh đồng rau xanh mướt ở xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh), bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, bón phân đợt cuối cho bắp cải, su hào, súp lơ. Ông Nguyễn Văn Tám (thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn) phấn khởi: “Vụ này, sản xuất rau ở địa phương ban đầu gặp khá nhiều khó khăn hơn các năm trước vì thời tiết mưa nhiều, nhưng nhờ tập trung chăm sóc, lấy nguồn giống chất lượng nên 2 sào bắp cải, cà rốt, su hào của gia đình đang phát triển tốt. Toàn bộ diện tích này đều sẽ thu hoạch bán dịp tết Nguyên đán tới nên tôi phải theo dõi thường xuyên".

bqbht_br_img-1434-2335.jpg
Nông dân thôn Quyết Tiến (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) chăm sóc rau, củ vụ đông.

Tỉ mẩn chăm sóc luống súp lơ đang vào kỳ nhú bông cách đó không xa, bà Phan Thị Nhuần cho biết : “Gia đình tôi làm 2 sào rau, trong đó hơn 1/2 diện tích sản xuất rau dài ngày phục vụ tết như: súp lơ, bắp cải, su hào, diện tích còn lại sản xuất rau cải, dưa chuột. Đây là giai đoạn bà con tập trung vun đất, phun bổ sung dinh dưỡng để kích thích sự sinh trưởng của cây, tăng năng suất thu hoạch".

Được biết, hiện nay, toàn xã Đồng Môn sản xuất gần 10 ha rau, tập trung tại các vùng chuyên canh truyền thống ở thôn Quyết Tiến, Trung Tiến và khu vực vườn hộ. Năm nay, xã tiếp tục định hướng bà con gieo trồng các loại cây vụ đông truyền thống của địa phương như: su hào, bắp cải, cà chua, dưa chuột, đậu côve; theo hình thức luân canh, xen kẽ giữa cây ngắn ngày và dài ngày. Ngoài ra, xã phát triển sản xuất cây vụ đông có chất lượng cao như măng tây, cần tây, bó xôi, cà chua… tại HTX Thanh niên Thành Sen, HTX Bình Minh.

bqbht_br_z6165050261198-66c9b44cc2c31d42c3f1a34df11c9684.jpg
Bà con thường xuyên tranh thủ bón phân, lên luống khi thời tiết tạnh ráo.

Tại huyện Đức Thọ, nhiều vùng rau có quy mô của xã Bùi La Nhân, thị trấn Đức Thọ, Tùng Ảnh,… dự kiến sẽ cung cấp lượng lớn rau, củ tươi cho thị trường tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh. Càng về những ngày cuối năm, không khí sản xuất càng thêm nhộn nhịp trên các cánh đồng tập trung.

bqbht_br_z6163733440585-df2eb1983fe92811b1b9d5ad9f233835.jpg
Tại huyện Đức Thọ, nhiều vùng rau có quy mô dự kiến sẽ cung cấp lượng lớn rau, củ tươi cho thị trường tết Nguyên đán.

Rau củ vụ đông là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình tại xã Bùi La Nhân (Đức Thọ). Toàn xã sản xuất khoảng 80 ha, trong đó chủ yếu là ở HTX Đức La 50 ha, còn lại chủ yếu là sản xuất vườn hộ. Để chuẩn bị cho thị trường tết, bà con thường tăng diện tích các loại cây có giá trị cao và nhu cầu tiêu thụ lớn như: su hào, bắp cải, cà chua, dưa chuột… Nếu thời tiết thuận lợi, giá bán ổn định, mỗi sào có thể cho thu nhập khoảng 20 - 25 triệu đồng.

Ông Bùi Đức Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức La cho biết: “Để phục vụ thị trường dịp tết, HTX đã phủ kín gần 50 ha ngô, rau, củ, quả. Đến nay, hầu như tất cả rau của HTX đều phát triển tốt, một số loại rau ngắn ngày như: xà lách, cải mào gà, cải cúc… đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi sào khoai tây cho thu nhập 5 - 10 triệu đồng; bắp cải từ 10 - 12 triệu đồng; đậu côve từ 2 - 3 triệu đồng. Bà con trong HTX đang chú trọng điều tiết nước tưới, phun phòng trừ một số loại sâu bệnh cuối vụ đối với các giống như: bắp cải, súp lơ”.

Không chỉ sản xuất rau củ, người dân tại nhiều địa phương có truyền thống về sản xuất hoa tết như: Đức Thọ, Thạch Hà, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh cũng đang tất bật chăm sóc nhiều diện tích hoa cúc, hoa ly,… chờ ngày bung nở, phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Với diện tích gần 700m2, thời điểm này, vườn hoa cúc vàng của ông Nguyễn Tường Quế (TDP Đông Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã bắt đầu chớm nụ. Ông Quế cho biết: “Hiện nay, tôi tập trung làm cỏ, phòng trừ một số loại nấm, chú trọng điều chỉnh lượng tưới nước để cây phát triển, nở đúng dịp. Với số lượng gần 15.000 cây hoa, dịp tết này dự kiến sẽ mang về thu nhập cho gia đình tôi khoảng 50 triệu đồng”.

bqbht_br_img-9131.jpg
Người dân phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) chăm sóc hoa cúc chuẩn bị cho thị trường tết.

Trải qua nhiều vất vả, dày công chăm sóc, đến thời điểm này, gia đình chị Lê Thị Hiền (thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) phần nào yên tâm khi hơn 500.000 cây giống để cung ứng cho thị trường Tết nguyên đán Ất Tỵ sắp tới đang phát triển tốt.

Chị Hiền cho biết: “Nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật trồng hoa tích lũy được, đến nay, hoa đã bắt đầu ra nụ, thân cây chắc khỏe. Gia đình cũng đã đầu tư nhà lưới cùng với hệ thống đèn chiếu sáng để giúp hoa phát triển, nở đúng dịp Tết nếu thời tiết lạnh sâu kéo dài. Vào dịp cuối năm, bên cạnh nhập sỉ cho thương lái, chúng tôi còn bán hoa tại vườn cho khách lẻ”.

bqbht_br_z6167041958968-ae7a4a0ed115378838e813bba8e1c7dd.jpg
Hơn 500.000 cây giống để cung ứng cho thị trường Tết nguyên đán Ất Tỵ của gia đình chị Lê Thị Hiền (thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) đang phát triển tốt.

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự chủ động của người dân, hứa hẹn người dân Hà Tĩnh sẽ có một vụ rau màu, hoa tươi thắng lợi.

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), đến nay, hơn 4.500 ha rau vụ đông cơ bản đã được phủ kín diện tích với các loại cây trồng chủ lực như rau ngắn ngày, cà rốt, súp lơ, bắp cải, khoai tây…. Các địa phương có diện tích rau màu lớn là Thạch Hà, huyện Can Lộc, huyện Đức Thọ, huyện Cẩm Xuyên. Thời tiết đang khá thuận lợi để nông dân bám đồng chăm sóc rau, củ, quả, hoa tươi phục vụ thị trường tết. Ngành chuyên môn đã chỉ đạo các địa phương tích cực hướng dẫn bà con kỹ thuật nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Thời gian gần đây nhiều diêm dân đã bỏ nghề để tìm kế mưu sinh khác. Hệ quả là hàng trăm ha đất làm muối bị bỏ hoang, điều này không chỉ gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất mà còn làm mất đi sinh kế, mất đi nghề truyền thống của nhiều vùng quê ven biển Hà Tĩnh.
Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê (xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh trước đây) bị người dân đốn hạ nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa biết xử lý thế nào?
Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Hà Tĩnh đang chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát hoạt động khai thác thủy sản thông qua phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT VN),
Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.