Tích cực chuyển đổi số để xây dựng "Nông thôn mới thông minh"

(Baohatinh.vn) - Chuyển đổi số trở thành chìa khóa để nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và hướng tới mục tiêu nông thôn mới thông minh

Sáng 14/10, Liên minh HTX Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư - Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị “Triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025”.

bqbht_br_1410-zz.png
Lãnh đạo Liên minh HTX Hà Tĩnh và lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025 đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện (cũ) và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số; ít nhất 70% xã có hợp tác xã tham gia mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của xã, 70% cấp huyện (cũ) có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Theo lộ trình, đến nay, nhiều mục tiêu cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, để “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực nông thôn Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.

bqbht_br_1410-ccc.png
Ông Vũ Quang Phong - Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư (Liên minh HTX Việt Nam) đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh trong công tác chuyển đổi số vào xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị đã nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, cùng đại diện các HTX, địa phương trong triển khai mô hình chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Các ý kiến đều khẳng định chuyển đổi số là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, và hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh, bền vững.

Nhiều ý kiến cũng đi sâu vào các vấn đề cụ thể như: hiệu quả của ứng dụng AI trong hoạt động sản xuất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã; các giải pháp chuyển đổi số cho HTX thông qua các phần mềm kế toán, nhật ký sản xuất, quản lý bán hàng; các giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử...

bqbht_br_1410-uqu.png
Bà Lê Thị Vân - Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân (xã Hương Khê) tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đồng thời, đại biểu cũng đặt ra những khó khăn trong công tác chuyển đổi số như năng lực cán bộ chưa đồng đều, tài chính và nguồn lực đầu tư cho các giải pháp số của các HTX còn hạn chế; nhiều HTX ngại thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, ngại tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, dẫn đến chưa phát huy hết hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động của HTX nói riêng và trong xây dựng nông thôn mới nói chung.

Kết luận hội nghị, ông Bùi Huy Cường - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhấn mạnh các yêu cầu cơ bản để nâng cao hoạt động chuyển đổi số như: cần nâng cao nhận thức và năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, HTX và người dân nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương; tăng cường kết nối giữa các HTX với doanh nghiệp công nghệ, tạo hệ sinh thái số trong nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế tập thể hiệu quả.

bqbht_br_1410-huuogcuo.png
Ông Bùi Huy Cường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực, cơ chế, chính sách, để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.