Tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì đựng thịt bò nhập khẩu từ Brazil ở Vũ Hán

(Baohatinh.vn) - Giới chức y tế thành phố Vũ Hán, Trung Quốc ngày 13/11 cho biết đã phát hiện thấy một số mẫu bao bì đóng gói thịt bò nhập khẩu từ Brazil cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì đựng thịt bò nhập khẩu từ Brazil ở Vũ Hán

Các nhân viên làm việc tại dây chuyền đóng gói thịt bò bên trong nhà máy của JBS SA - nhà sản xuất thịt bò lớn nhất thế giới, ở Santana de Parnaiba, Brazil ngày 19/12/2017. (Ảnh: Reuters)

Theo một thông báo được đăng tải hôm nay trên trang web của Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán, 3 mẫu bao bì đựng thịt bò rút xương đông lạnh nhập khẩu từ Brazil được phát hiện có chứa virus SARS-CoV-2.

Lô thịt bò này được nhập khẩu vào Trung Quốc qua cảng Thanh Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 7/8 trước khi được chuyển đến một kho lạnh ở thành phố Vũ Hán hôm 17/8 rồi lưu trữ ở đây cho đến nay.

Theo giấy tờ của lô hàng, những miếng thịt bò được đóng gói bởi nhà máy thuộc sở hữu của Marfrig Global Foods - nhà sản xuất thịt bò hàng đầu của Brazil. Hiện Marfrig chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin trên.

Hơn 100 nhân viên làm việc tại kho đông lạnh ở Vũ Hán đã được lấy mẫu xét nghiệm. Khoảng 200 mẫu trên các vật dụng bên trong kho cũng được lấy để kiểm tra.

Virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện tại một khu chợ đầu mối hải sản ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vào cuối năm ngoái, sau đó đã lan rộng khắp thế giới.

Sau khi thực hiện các biện pháp quyết liệt để kiểm soát sự lây lan của virus trong cộng đồng, kể từ cuối tháng 6/2020, Trung Quốc đã bắt đầu kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để tìm kiếm virus.

Đến tháng 9, nhà chức trách nước này mới chỉ phát hiện được 22 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tổng số gần 3 triệu mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, với việc một số công nhân làm việc tại cảng gần đây bị phát hiện nhiễm Covid-19, giới chức Trung Quốc đã tăng cường làm các xét nghiệm và khử trùng thực phẩm nhập khẩu trong tuần này.

Cũng trong tuần này, nhà chức trách Trung Quốc đã tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì của thịt bò nhập khẩu từ Argentina.

Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, với Brazil và Argentina là hai nhà cung cấp lớn nhất.

Brazil hiện là vùng dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới với hơn 5,7 triệu người nhiễm và hơn 164.000 ca tử vong.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.