Tín dụng chính sách giúp Hà Tĩnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

(Baohatinh.vn) - Chỉ thị số 40-CT/TW khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tạo bước đột phá triển khai chương trình mục tiêu quốc gia ở Hà Tĩnh.

Với gia đình anh Lê Xuân Quảng (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh), nguồn vốn tín dụng CSXH đã trở thành “điểm tựa” thoát nghèo. Nối nghiệp cha ông bằng nghề truyền thống đánh bắt thủy hải sản, anh Quảng luôn nỗ lực để gia đình thoát cảnh “ăn bữa nay, lo bữa mai”. Ngặt nỗi, thiếu phương tiện đánh bắt nên nguồn thu ít ỏi và cái nghèo cứ mãi đeo đẳng. Đầu năm 2019, gia đình anh mạnh dạn vay vốn chương trình hộ nghèo, quyết tâm mua thuyền ra khơi.

Anh Quảng chia sẻ: “Thiếu tài sản đảm bảo, tôi không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng thương mại. Rất may, tôi được Hội Cựu chiến binh xã Kỳ Phú tuyên truyền cơ chế chính sách, tạo điều kiện bình xét vay vốn Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh để đầu tư làm ăn. Lãi suất cho vay ổn định ở mức thấp, thời gian cho vay dài nên gia đình đã chủ động trong việc trả nợ, trả lãi. Có ngân hàng CSXH “hậu thuẫn”, vợ chồng tôi mua được phương tiện đánh bắt, dần làm chủ quy trình khai thác. Chúng tôi kiên cường bám biển, nay kinh tế gia đình ổn định, có của ăn của để và nuôi các con trưởng thành”.

146d2190342t11214l0.jpg
Nguồn vốn CSXH giúp hàng ngàn ngư dân đầu tư phương tiện, phát triển nghề đánh bắt thủy sản.

Hàng ngàn hộ dân ở huyện Kỳ Anh đã được tín dụng chính sách hỗ trợ phát triển, giúp thay đổi căn bản đời sống nông thôn.

Ông Phạm Anh Đức - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh cho hay: “Từ khi chia tách (năm 2015), Kỳ Anh là huyện khó khăn, người dân có thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (Chỉ thị 40), Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chỉ thị. Đến 26/6/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 769,6 tỷ đồng (tăng 345,7 tỷ đồng so với trước khi có chỉ thị) và là huyện có dư nợ lớn nhất tỉnh với 13.112 khách hàng. Chất lượng tín dụng ngày càng cao, toàn huyện có 19/20 xã không có nợ quá hạn”.

Theo ông Võ Tá Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: Nguồn vốn tín dụng CSXH đã trở thành đòn bẩy giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống; hạn chế, ngăn ngừa tình trạng “tín dụng đen”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 15,38% (năm 2015) xuống còn 4,36% (cuối năm 2023). 10 năm qua, nguồn vốn chính sách đã giúp 10.649 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần tạo việc làm cho 1.230 lao động; 6.618 hộ thoát nghèo thay đổi nhận thức, cách thức làm ăn, cải thiện cuộc sống; 3.793 học sinh, sinh viên vay vốn học tập… Đặc biệt, nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển như: Nghề truyền thống bánh đa, bánh mướt chợ Cầu (xã Kỳ Châu), nghề làm bún thôn Phương Giai (xã Kỳ Bắc), nghề chế biến nước mắm thôn Xuân Phú (xã Kỳ Xuân)…

IMG_2707.JPG
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà kiểm tra mục đích sử dụng vốn tại xã Nam Điền.

Tại huyện Thạch Hà, sau 10 năm triển khai Chỉ thị 40, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã coi việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Theo đó, HĐND, UBND huyện chủ động bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH gắn việc huy động và sử dụng nguồn vốn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để kịp thời gỡ khó trong quá trình sử dụng vốn vay.

Ông Phạm Ngọc Cương - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà thông tin: “Với phương thức ủy thác cho vay qua các hội đoàn thể cùng với 318 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại thôn xóm như những “cánh tay nối dài”, cùng Ngân hàng CSXH chuyển tải đồng vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến đúng đối tượng có nhu cầu. Đến 26/6/2024, tổng dư nợ của đơn vị đạt trên 668,5 tỷ đồng với trên 17.000 khách hàng đang thụ hưởng”.

10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng CSXH.

IMG_2312.JPG
Nguồn vốn tín dụng CSXH góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà - Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Giai đoạn 2014 đến nay, mặc dù một số thời điểm gặp khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp nhưng tỉnh đã huy động hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng CSXH. Từ khi có Chỉ thị 40 đến nay, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 360,16 tỷ đồng, tăng 321,4 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm 5,18% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác tăng 245,6 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác tăng 75,8 tỷ đồng".

Được biết, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 26/6/2024 đạt 6.912,5 tỷ đồng, tăng 3.644 tỷ đồng so với năm 2014, với gần 104,7 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng CSXH đã giúp gần 377.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tạo việc làm cho gần 45.000 lao động, xây dựng gần 255.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường, 112 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, hơn 1.925 ngôi nhà được xây dựng mới và cải tạo, 13.710 lượt học sinh - sinh viên khó khăn được vay vốn đi học, 33 cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập được vay vốn…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,01% (giảm 4,41% so với năm 2014).

bqbht_br_502-6571.jpg
Đến 26/6/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của Hà Tĩnh đạt 6.912,5 tỷ đồng, tăng 3.644 tỷ đồng so năm 2014.

“Với nhiều cách làm linh hoạt, Chỉ thị 40 đã đi vào cuộc sống. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân; góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển KT-XH tỉnh nhà. Quy mô tăng trưởng tín dụng chính sách không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng CSXH đã góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt ở khu vực nông thôn” - bà Bùi Thị Ngọc Hà khẳng định.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!