Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tổ chức Đoàn xuất sắc nhất của cả nước

(Baohatinh.vn) - Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 6, khóa XI diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay (22/12), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tập thể được nhận cờ đơn vị xuất sắc nhất trong công tác đoàn và phong trào thi đua năm 2019.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tổ chức Đoàn xuất sắc nhất của cả nước

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông (thứ 2 từ phải sang) nhận cờ thi đua xuất sắc

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, với chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện”, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tổ chức Đoàn xuất sắc nhất của cả nước

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông được bầu tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Toàn tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 115 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, trị giá gần 4 tỷ đồng.

Các cấp bộ đoàn, hội, đội kết nối, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng hơn 25 nghìn suất quà tổng trị giá gần 10 tỷ đồng cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận hỗ trợ, giúp đỡ 1.030 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh vươn lên thoát nghèo….

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tổ chức Đoàn xuất sắc nhất của cả nước

ĐVTN thuộc Đoàn khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu cứu người

Tổ chức đoàn đã tổ chức 31 đợt khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.200 đối tượng chính sách tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; phát gần 40.000 bát cháo tình thương cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện; tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận 5.500 đơn vị máu.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tổ chức Đoàn xuất sắc nhất của cả nước

Bồn hoa được tái chế từ lốp xe

Toàn tỉnh cũng thành lập 20 đội thanh niên tình nguyện (TNTN) gồm hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ trẻ lực lượng vũ trang, ĐVTN tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các cấp bộ Đoàn thành lập 262 đội TNTN với sự tham gia của gần 4.000 ĐVTN ra quân giúp đỡ tình nguyện giúp đỡ nhân dân.

Hưởng ứng phong trào “Hành trình thứ 2 của lốp xe” do Trung ương Đoàn phát động, toàn tỉnh đã tái chế được 1.120 bồn hoa, gần 500 thùng rác bằng lốp ô tô, thùng sơn cũ…

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tổ chức Đoàn xuất sắc nhất của cả nước

ĐVTN tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới...

Ngoài ra, tuổi trẻ toàn tỉnh còn bàn giao 136 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 137 km, trị giá gần 1,2 tỷ đồng; tái chế, lắp đặt 99 điểm sinh hoạt, vui chơi thiếu nhi trị giá gần 1,5 tỷ đồng; tu sửa, làm mới gần 53,4 km giao thông nông thôn; chỉnh trang 1.150 vườn hộ, 135 vườn mẫu, 30 khu dân cư mẫu...

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 10 tổ chức Đoàn xuất sắc nhất của cả nước

...và vệ sinh môi trường biển

Ngoài ra, 500 vườn ươm thanh niên được xây dựng đã hỗ trợ miễn phí gần 3.500.000 bịch giống cho các địa phương xây dựng hàng rào xanh.

Cùng với đó, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được các cấp bộ Đoàn triển khai thiết thực, hiệu quả…

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!