Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng

(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành Nội chính Đảng, ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực các cấp tiếp tục tham mưu đẩy mạnh hơn nữa công tác nội chính, cải cách tư pháp...

Chiều 31/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng và Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) cấp tỉnh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng dự.

bqbht_br_12.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh năm 2024 do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng trình bày.

Theo đó, ngành Nội chính Đảng và các ban chỉ đạo PCTNLPTC hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, PCTNLPTC, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Các ban chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả, khẳng định vai trò là "trung tâm chỉ đạo, điều hoà, phối hợp" trong công tác PCTNLPTC ở địa phương; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là PCTNLPTC phải từ địa phương, cơ sở và chịu sự giám sát của Nhân dân.

bqbht_br_13.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu cùng dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương 10 đề án lớn liên quan đến công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành uỷ đã tham mưu ban hành 4.758 văn bản để cụ thể hoá, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách. Toàn ngành phối hợp nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với 2.427 đề án, văn bản quan trọng về nội dung PCTNLPTC và CCTP.

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu tổ chức 228 phiên họp, 413 cuộc họp của ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh; tham mưu ban hành 8.159 văn bản hướng dẫn, đôn đốc công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP; chủ trì, phối hợp giúp đồng chí bí thư cấp uỷ tổ chức 1.246 cuộc tiếp, đối thoại với 4.642 lượt công dân, tiếp nhận, tham mưu xử lý 59.361 đơn, thư phản ánh khiếu nại, tố cáo...

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời tham mưu 50 văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 24 văn bản của 2 ban chỉ đạo (Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh) về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu triển khai 7/7 đoàn kiểm tra, giám sát tại 9 cấp ủy, tổ chức đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ 12 phiên họp, cuộc họp thường kỳ, sơ kết, tổng kết hoạt động của 2 ban chỉ đạo; tổ chức 6 cuộc làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng để thảo luận, tham mưu hướng xử lý một số vụ án, vụ việc; ban hành trên 150 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham mưu tổ chức, phục vụ 12/12 phiên tiếp dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh và tham mưu ban hành thông báo kết luận sau các phiên tiếp dân; tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 10 đoàn công dân khiếu kiện đông người; tiếp nhận, phân loại xử lý 189/195 đơn; 6 đơn đang tiếp tục rà soát, báo cáo...

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã tham gia đóng góp ý kiến, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC.

Năm 2025, ngành Nội chính Đảng và các ban chỉ đạo cấp tỉnh cần tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh; tham mưu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mới, đột phá trong công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội; tập trung tham mưu, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng, ban chỉ đạo PCTNLPTC các cấp. Kết quả đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh TTXVN

Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Nội chính và đề nghị ngành Nội chính Đảng, ban chỉ đạo PCTNLPTC các cấp tiếp tục tham mưu đẩy mạnh hơn nữa công tác nội chính, PCTNLPTC và cải cách tư pháp; tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện, nâng cao dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tham mưu chỉ đạo sửa đổi bổ sung, khắc phục những bất cập về thể chế, điểm nghẽn về pháp luật PCTCTNLP.

Tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội; xác định phòng chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các công trình, dự án lớn chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí để cảnh tỉnh, răn đe.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ, tinh gọn bộ máy theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ nội chính, PCTNLPTC thực sự bản lĩnh, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, "chắc - sắc - đắc" (luật pháp chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm). Ban Chỉ đạo PCTNLPTC các cấp cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo quy định, bổ sung quy chế, quy trình làm việc...

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!