Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(Baohatinh.vn) - Các thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm đã có nhiều góp ý để chương trình hoàn thiện trước khi diễn ra sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, phục vụ khán giả cả nước và quốc tế.

bqbht_br_aimg-2306.jpg
Đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Tối 25/12, Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024).

Tham dự buổi tổng duyệt có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị liên quan.

bqbht_br_af2fe9840e7a35afd03b2.jpg
Toàn cảnh sân khấu sự kiện.

Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024) sẽ diễn ra vào tối 27/12 với các nội dung: phần lễ kỷ niệm, trao bằng chứng nhận Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; chương trình nghệ thuật "Trăm năm ngàn năm Hải Thượng Lãn Ông", được tổ chức tại quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh).

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh (HTTV) và nhiều đài truyền hình trên cả nước.

bqbht_br_aimg-2283.jpg
Chương trình có thời lượng 65 phút với nhiều tiết mục đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 -2024) có tên gọi "Trăm năm ngàn năm Hải Thượng Lãn Ông". Chương trình do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo nội dung; Sở VH-TT&DL chỉ đạo nghệ thuật; kịch bản văn học: nhà văn Đức Ban; kịch bản tổng thể và đạo diễn: nhà viết kịch Vũ Hải; âm nhạc: nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn; tổng biên đạo: NSND Hữu Từ.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Minh Thông thể hiện hình tượng Hải Thượng Lãn Ông, các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như: Tùng Dương, Đức Tuấn, Tân Nhàn, Vũ Thắng Lợi, Minh Ngọc, Thanh Tài. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của tập thể diễn viên Học Viện múa Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Đoàn Văn công Quân khu 5, Đoàn múa Mai Trắng, Vũ đoàn Sắc Việt, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Chương trình có thời lượng khoảng 65 phút, gồm 3 chương: “Cơ duyên nghề thuốc”, “Dấn thân dựng nghiệp” và “Thênh thang một cánh diều…” được thể hiện theo kết cấu đan xen nhiều hoạt cảnh để tạo điểm nhấn, xâu chuỗi các sự kiện của quá khứ và hiện tại, tạo xúc cảm cho người xem...

bqbht_br_aimg-2327.jpg
Nhà văn Đức Ban góp ý tại buổi tổng duyệt.

Các trường đoạn diễn xuất được thể hiện liên tục bằng sự biến hóa của các hoạt cảnh, âm nhạc, ca khúc và lời dẫn truyện. Nhiều lớp diễn có sự tương tác giữa nhân vật do diễn viên thể hiện với hình ảnh trên màn hình LED... Tất cả tập trung tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác giai đoạn từ sau khi ông rời đất Thăng Long trở về Hương Sơn (Hà Tĩnh) để chăm sóc mẹ già.

Trong đó, nhấn mạnh, làm rõ cơ duyên nghề thuốc, nhân cách đạo đức nghề y, lý do dấn thân vào con đường chữa bệnh cứu người, hoàn cảnh ra đời của những tác phẩm giá trị của Đại danh y Lê Hữu Trác. Đồng thời, khắc họa hình tượng Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông với tài năng và nhân cách lỗi lạc, là sự kế thừa những tinh hoa văn hóa của miền đất văn hiến Hưng Yên (quê cha) và “địa linh, nhân kiệt” Hà Tĩnh (quê mẹ).

Ngoài hình tượng Lê Hữu Trác, kịch bản còn khắc họa các hình tượng liên quan đến cuộc đời Đại danh y, những người ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và sự nghiệp của ông như: bà Bùi Thị Thưởng (mẹ Lê Hữu Trác), danh y Trần Độc (người thầy của Hải Thượng Lãn Ông) và người dân quê hương Hương Sơn…

bqbht_br_aimg-2344.jpg
Ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) góp ý tại chương trình.

Góp ý cho chương trình, các đại biểu cho rằng: về cơ bản chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu, chu đáo, thể hiện xứng tầm với vai trò của nhân vật như Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Các đại biểu cũng góp ý về thời lượng, nội dung kịch bản chương trình; góp ý cụ thể vào các lớp diễn, lời thoại... để làm nổi bật tầm tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là nhà văn hóa lớn, bên cạnh vai trò Đại danh y, nhà văn...

bqbht_br_aimg-2349.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận buổi tổng duyệt.

Kết luận buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cảm ơn các đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội đồng nghệ thuật đã có những góp ý thẳng thẳn cho chương trình nghệ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với các ý kiến và đề nghị các đơn vị thực hiện chương trình tiếp tục nỗ lực, khắc phục hạn chế để chương trình hoàn thiện tốt hơn trước khi buổi lễ chính thức diễn ra.

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!