Tổng thống Hàn Quốc có thể bị thẩm vấn vào đầu tháng 2 tới

(Baohatinh.vn) - Văn phòng công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc hôm nay 17/1 thông báo cơ quan này có kế hoạch sẽ thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye vào đầu tháng 2 tới, trong cuộc điều tra về vụ bê bối tham nhũng khiến nhà lãnh đạo Hàn Quốc bị luận tội trước Quốc hội hồi tháng trước.

tong thong han quoc co the bi tham van vao dau thang 2 toi

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Reuters)

Các công tố viên kỳ vọng Tổng thống Park sẽ đồng ý thẩm vấn trực tiếp tuy nhiên vẫn chưa thảo luận cụ thể với văn phòng của bà – ông Lee Kyu-chul, phát ngôn viên của nhóm công tố viên đặc biệt, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng nay.

Tổng thống đương nhiệm được hưởng quyền miễn trừ truy tố theo Hiến pháp Hàn Quốc, tuy nhiên bà Park trước đó từng tuyên bố sẽ chấp nhận bị thẩm vấn “nếu cần thiết” bởi công tố viên đặc biệt về vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ bê bối.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ phải đưa ra quyết định có tán thành bản luận tội Tổng thống Park mà Quốc hội đã thông qua hôm 9/12 hay không. Họ có 180 ngày để ra phán quyết. Nếu tòa án này tán thành bản luận tội, bà Park sẽ trở thành nhà lãnh đạo được bầu đầu tiên của Hàn Quốc bị bãi nhiệm.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza đình trệ

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza đình trệ

Truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin cho biết, phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức 2 cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar tại thủ đô Doha của Qatar. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.