Tổng thống Philippines bác khả năng bị Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử

Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6/3 cho rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) không có cơ hội tiến hành xét xử ông vì “một triệu năm nữa” ICC cũng không có thẩm quyền truy tố ông.

tong thong philippines bac kha nang bi toa an hinh su quoc te xet xu

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bài phát biểu vào cuối ngày 6/3, ông Duterte nêu rõ: "ICC không thể có thẩm quyền đối với tôi, trong 1 triệu năm nữa cũng không. Đó là lý do tại sao tôi đáp lại họ. Đó là sự thật." Ông này nhấn mạnh ICC không thể hy vọng có thẩm quyền để xét xử ông.

Bình luận trên của được người đứng đầu nhà nước Philippines đưa ra trong bối cảnh ICC đang chuẩn bị tiến hành “một cuộc kiểm tra sơ bộ” về cáo buộc tội ác chống lại loài người nhằm vào ông Duterte liên quan tới cuộc chiến chống tội phạm ma túy đẫm máu kéo dài 19 tháng tại Philippines.

Người phát ngôn của tổng thống, ông Harry Roque cho biết chính quyền Philippines đánh giá cuộc kiểm tra sơ bộ của ICC chỉ là “sự lãng phí thời gian và nguồn lực của tòa án” do không đáp ứng các tiêu chuẩn thiết lập quyền xét xử.

Trước đó, ông Duterte cũng coi động thái của ICC là "vô ích" và "đạo đức giả," mặc dù ông khẳng định sẽ sẵn sàng hợp tác trong bất cứ cuộc điều tra nào của ICC và Liên hợp quốc./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Anh- Erling Haaland ghi bàn thứ 300 ở cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.
Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!