Tổng thống Trump để ngỏ khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3

Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ khả năng tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 khi nhận được tỷ lệ ủng hộ cao.

a1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đang có tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay. Hãy nghĩ xem. Nếu tôi tranh cử lại, liệu có ai vui mừng không?", Tổng thống Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ trong sự kiện vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Des Moines, Iowa ngày 27/1.

Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng các ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ông Trump trong thời gian qua nhiều lần gợi ý khả năng tranh cử tổng thống thêm lần nữa. Ông từng giới thiệu những chiếc mũ có chữ “Trump 2028” trong cuộc họp với các lãnh đạo Quốc hội.

Tuy nhiên, Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ đã có quy định rằng “không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá 2 lần". Điều này rõ ràng cũng được áp dụng cho Tổng thống Trump, khi xét đến nhiệm kỳ hiện tại và trước đây của ông tại Phòng Bầu dục.

Để sửa đổi Hiến pháp Mỹ cho phép một tổng thống tại vị 3 nhiệm kỳ sẽ đòi hỏi phải có đa số 2/3 ở cả Hạ viện và Thượng viện hoặc thông qua một hội nghị lập hiến được triệu tập bởi 2/3 số bang để đề xuất các thay đổi.

Một số đồng minh của ông Trump đã nhiều lần gợi ý về việc ông tranh cử nhiệm kỳ 3. Trong khi đó, ông Trump cho biết đảng Cộng hòa có nhiều ứng viên tiềm năng, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Hạ nghị sĩ Andy Ogles (đảng Cộng hòa ở bang Tennessee) từng đề xuất một tu chính án nhằm cho phép ông Trump tranh cử thêm lần nữa, bằng cách tạo ngoại lệ cho những người từng phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên, đề xuất này gần như không có khả năng được Quốc hội thông qua.

Nhiều người ủng hộ ông Trump đã tỏ ra ủng hộ ý tưởng ông tiếp tục ra tranh cử và thường xuyên hô vang khẩu hiệu “4 năm nữa” trong các sự kiện của ông.

Chiến dịch của ông Trump thậm chí bán những chiếc mũ có dòng chữ “Trump 2028” trên trang bán hàng trực tuyến, cùng với áo thun in khẩu hiệu “Trump 2028 (Viết lại luật chơi)”.

Nói về vấn đề tranh cử của Tổng thống Trump, cựu cố vấn thân tín của ông, Steve Bannon, tiết lộ rằng có "một kế hoạch" được đưa ra để né tránh Tu chính án thứ 22.

"Ông Trump sẽ trở thành tổng thống vào năm 2028, và mọi người nên chấp nhận điều đó", ông Bannon nói với báo Economist.

"Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch", ông Bannon nhấn mạnh, nhưng không công bố chi tiết.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.