Trao thưởng 28 tác phẩm xuất sắc Giải Búa liềm vàng năm 2024

(Baohatinh.vn) - Trong 253 tác phẩm gửi tham dự giải, có 227 tác phẩm lọt vào chung khảo và 28 tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh trao thưởng, tôn vinh.

bqbht_br_dai-bieu-the-dung-1.jpg
Các đại biểu dự lễ trao Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh năm 2024.

Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2024.

Dự lễ trao giải có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải chủ trì hội nghị.

bqbht_br_chu-tri-hoi-nghi-1.jpg
Chủ trì hội nghị.

Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức giải quan tâm, sớm ban hành các quyết định, kế hoạch có liên quan và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các địa phương, đơn vị tích cực tham gia một cách bài bản, đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Giải đã thu hút sự hưởng ứng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, trung ương đóng trên địa bàn và toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà. Nhờ vậy, Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh năm 2024 đã được tổ chức thành công, có nhiều tác phẩm chất lượng đạt giải và lựa chọn tham dự giải toàn quốc.

bqbht_br_nguyen-xuan-hai.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải báo cáo tổng kết Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh lần thứ VII - năm 2024.

Tham gia giải năm nay, toàn tỉnh có 253 tác phẩm (tăng 67 sản phẩm so với năm ngoái), trong đó có 227 lọt vào chung khảo thuộc 4 loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh. Năm nay, giải có sự tham gia của 15 tác giả, nhóm tác giả các báo trung ương, có 67 tác giả là những người làm báo không chuyên, còn lại là phóng viên và biên tập viên của các cơ quan báo chí địa phương.

Nội dung các tác phẩm dự giải lần này khá phong phú, đa dạng, phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện về bức tranh xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; nhất là tập trung phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, công tác tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều tác phẩm viết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay đã góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn.

bqbht_br_khen-thuong-bao-dai.jpg
Ban Tổ chức trao thưởng cho các tập thể: Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2024.

Nhiều tác phẩm đã đi sâu khai thác về những đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của cố Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, công tác chính trị - tư tưởng, việc phát triển văn hóa, công tác cán bộ, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tiếp và đối thoại trực tiếp với dân, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết...

Ngoài ra, các đề tài mang tính thời sự, được dư luận quan tâm cũng được phản ánh khách quan, toàn diện và sinh động, nhất là về sắp xếp, bố trí cán bộ; công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trực diện chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan...

bqbht_br_nhan-vat-tieu-bieu.jpg
Ban Tổ chức tặng hoa 2 nhân vật được tôn vinh qua các tác phẩm.

Quá trình tổ chức giải cũng cho thấy, các tác phẩm thuộc loại hình báo in và báo điện tử có sự đầu tư kỹ lưỡng từ khâu chọn đề tài đến xây dựng tác phẩm. Nhiều tác phẩm báo điện tử được thiết kế theo cách làm báo đa phương tiện, trình bày đẹp mắt, đã thu hút nhiều người đọc, người xem. Một số tác phẩm truyền hình có sự đầu tư, xây dựng kịch bản, lên hình bài bản, sắc nét.

Sau vòng sơ khảo đã có 227 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh đã trao giải cho 28 tác phẩm xuất sắc nhất (nhiều hơn năm ngoái 1 giải), trong đó có 2 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 12 giải Khuyến khích; Báo Hà Tĩnh có 12 tác phẩm đạt giải.

Tác phẩm “Phòng ngừa lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân” của nhóm tác giả Mạnh Hà, Vũ Viễn (Báo Hà Tĩnh) và tác phẩm “Để văn hóa, con người Hà Tĩnh là động lực của sự phát triển” của nhóm tác giả Hạnh Loan, Trần Long, Mạnh Thức, Khánh Linh, Vương Quý, Trường Thông (Đài PT - TH tỉnh) xuất sắc giành giải A.

Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và tham gia gồm Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ; trao 1 giải phụ dành cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi nhất và 5 giải chuyên đề (Báo Hà Tĩnh có 2 giải); vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu được phản ánh trong tác phẩm là ông Lê Quang A, nhân vật trong tác phẩm "Chuyện về "ông cố vấn" 80 năm tuổi đảng" của PV Phan Trâm - Báo Hà Tĩnh; anh Phạm Hải Thăng - Bí thư Chi bộ Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, nhân vật trong bài viết “Bí thư chi bộ nói dân nghe, làm dân tin” của nhóm tác giả Xuân Sang, Đức Thanh, Ngọc Luyến (Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Đức Thọ).

bqbht_br_giai-a.jpg
BTC trao giải A cho 2 nhóm tác giả của Báo Hà Tĩnh và Đài PT - TH tỉnh.
bqbht_br_giai-b.jpg
Trao 6 giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
bqbht_br_giai-c.jpg
Trao 8 giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
bqbht_br_giai-khuyen-khich.jpg
Trao 12 giải khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
bqbht_br_giai-phu.jpg
Trao 1 giải phụ và 5 giải chuyên đề cho các tác giả, đại diện các nhóm tác giả.
bqbht_br_toan-canh.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng 28 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh lần thứ VII - năm 2024.

Danh sách 12 tác phẩm đạt Giải Búa Liềm vàng năm 2024 của Báo Hà Tĩnh:

Giải A (1 giải):

Chùm bài phản ánh “Phòng ngừa lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân” của Mạnh Hà, Vũ Viễn

Giải B (4 giải):

- Chùm bài phóng sự “Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hành trình phát triển mới” của Thu Hà, Song Thủy, Anh Tấn, Huy Tùng

- Chùm bài phóng sự “Xóa thôn "trắng" đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép ở Hà Tĩnh - Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt” của Tiến Dũng, Thăng Long, Thanh Giang, Khôi Nguyễn

- Phóng sự “Chuyện về “ông cố vấn” 80 năm tuổi Đảng của Phan Trâm, Hà Linh, Linh Nguyễn

- Chùm bài Phóng sự “Đại đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững” của Kiều Minh, Vũ Dũng, Thiên Vỹ, Anh Thùy, Thảo Linh

Giải C (3 giải):

- Chùm phóng sự “Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá” của Thùy Dương, Tiến Dũng, Thảo Hà, Thanh Hoài, Thanh Hà, Trần Tuấn, Mai Thuỷ

- Chùm phóng sự “Chủ trương nhân văn lan tỏa phong trào khuyến học ở Hà Tĩnh” của Ngọc Thắng, Hân Nhi, Mai Thủy, Anh Thùy, Phúc Sơn, Công Ngọc

- Phóng sự “Đảng trong trái tim người lính nhà giàn DK1” của Ngân Giang, Việt Khôi

Giải khuyến khích (4 giải)

- Phóng sự “Người thương binh "truyền lửa" xây dựng nông thôn mới” của Phan Trâm, Hồng Phượng

- Chùm phóng sự “Đổi mới, phát triển doanh nghiệp - cần giải pháp căn cơ, đồng bộ và hiệu quả” của Đình Trung, Ngọc Loan, Nguyễn Huy

- Chùm phóng sự “Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường” của Thúy Ngọc, Kiều Minh, Đình Nhất, Anh Thùy, Công Ngọc, Thảo Yến.

- Chùm phóng sự ảnh: “Nhật ký Trường Sa” của Đình Nhất.

Chủ đề Giải Búa liềm vàng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!