Trùm ma túy khét tiếng ở Lào lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Tờ Thời báo Vientine (Vientiane Times) đưa tin, Tòa án Nhân dân Thủ đô Vientine vừa tuyên án tử hình đối với bị cáo Sisouk Daoheuang - một trong những trùm ma túy khét tiếng nhất tại Lào.

Sisouk Daoheuang (thứ hai từ phải qua) và các đồng phạm tại phiên xét xử của Tòa án Nhân dân Thủ đô Vientine. (Ảnh: Vientiane Times)

Bị cáo Sisouk Daoheuang (45 tuổi, trú Khountathong, quận Sikhotttabong, Thủ đô Vientiane). Sisouk là đối tác làm ăn của Xaysana Keopimpha (hay còn được biết đến với tên Mr X - trùm ma túy sừng sỏ ở Lào).

Mr X từng bị truy nã vì cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Đường dây của hắn thường vận chuyển methamphetamine từ Thái Lan sang Lào và Malaysia. Ngày 19/1/2017, Xaysana Keopimpha bị cảnh sát phục kích, bắt giữ ngay tại sân bay Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan trước mắt hàng trăm hành khách. Hay tin Xaysana bị bắt ở Thái Lan, Sisouk Daoheoung ở Lào đã lập tức đào tẩu.

Trùm ma túy khét tiếng ở Lào lĩnh án

Trùm ma túy Xaysana Keopimpha bị bắt giữ tại sân bay ở Bangkok ngày 19/1/2017. (Ảnh: Bangkok Post)

Nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát Lào và Thái Lan, Sisouk Daoheuang và 2 nghi phạm khác đã bị bắt giữ tại tỉnh Luang Prabang, Lào vào ngày 1/3/2017. Sisouk và các đồng phạm sau đó được di lý về Thủ đô Vientiane để thẩm vấn.

Trước đó vào ngày 10/1/2017, cảnh sát Lào cũng đã bắt giữ Khonpasong Soukkaseum - kẻ cầm đầu băng nhóm buôn ma túy với quy mô còn lớn hơn băng của Mr X và Sisouk.

Năm 2020, Tòa án Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đã tuyên án tử hình đối với Khonpasong Soukkaseum và vợ là bà Manivan vì tội tội buôn bán trái phép số lượng lớn ma túy và rửa tiền.

Còn về phía Xaysana Keopimpha, bị cáo ban đầu bị đề nghị án tử hình, nhưng nhờ thành khẩn khai báo nên được Tòa án Hình sự Thái Lan giảm mức án xuống còn chung thân. Tại tòa, Xaysana Keopimpha thừa nhận đã bí mật tuồn 1,2 triệu viên methamphetamine vào Thái Lan.

Còn với Sisouk Daoheuang, y bị Tòa án Nhân dân Thủ đô Vientine tuyên bán tử hình với các tội danh buôn bán ma túy, vũ khí trái phép và rửa tiền. 4 đồng phạm khác của Sisouk Daoheuang, trong đó có một phụ nữ 60 tuổi, cũng bị tuyên các mức án tù từ 4-7 năm tù.

Chính phủ Lào năm ngoái đã tuyên bố phòng chống và kiểm soát ma túy là một chương trình nghị sự quốc gia, trong đó kêu gọi hành động quyết liệt và sự tham gia của nhiều ngành để chống lại mối đe dọa từ ma túy.

(Theo Vientiane Times)

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!