Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.

bqbht_br_dsc-80d14.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì buổi làm việc.

Chiều 8/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh để nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

bqbht_br_dsc-801d9.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh...
...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi làm việc.

...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi làm việc.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong nhà trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai nghiêm túc. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố; đảng bộ hiện có 15 chi bộ với 215 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện đúng quy định. Công tác dân vận, hoạt động đoàn thể và phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong toàn trường.

bqbht_br_dsc-d8060.jpg
TS Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo kết quả thời gian qua.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, với gần 70 năm truyền thống đào tạo sư phạm và 18 năm đào tạo đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh từng bước phát triển theo hướng đa ngành, đa cấp. Từ năm 2007 đến nay, trường đã đào tạo khoảng 20.000 nhân lực, trong đó gần 6.000 lưu học sinh Lào. Cuối năm 2025, trường đã được kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và “Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn từ 28 xuống còn 22 đơn vị.

Công tác đào tạo, tuyển sinh và nghiên cứu khoa học từng bước được mở rộng với 23 ngành đại học, quy mô đào tạo khoảng 3.000 - 3.500 người/năm; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực.

bqbht_br_dscd-8067.jpg
bqbht_br_dscd-8072.jpg
bqbht_br_ddsc-8073.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhâm Sâm; Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông; Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn phát biểu gợi mở một số giải pháp phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh thời gian tới.

Giai đoạn 2026-2030, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao là khâu đột phá; đẩy mạnh mở ngành đào tạo mới, đào tạo sau đại học; tăng cường liên kết doanh nghiệp, hợp tác quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số...

bqbht_br_dsdc-8085.jpg
bqbht_br_dsc-dddd8079.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu nhà trường đề xuất tỉnh có cơ chế thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao; chính sách ưu đãi đặc thù đối với đội ngũ nhà giáo; cấp kinh phí đảm bảo hoạt động, đầu tư cho khoa học công nghệ, giúp trường đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định chuẩn cơ sở giáo dục đại học...

bqbht_br_dsdc-8100.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt làm rõ một số nội dung nhà trường đề xuất và định hướng nội dung trọng tâm thời gian tới cần tập trung thực hiện.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu đã thẳng thắn phân tích, đánh giá những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của nhà trường; đồng thời gợi mở, kiến nghị một số giải pháp phát triển trong giai đoạn mới.

bqbht_br_dsc-8r109.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường phải thực sự quyết tâm cao, có khát vọng đổi mới; tập trung xây dựng chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển dài hạn và ngắn hạn phù hợp với thực tiễn tình hình, gắn với thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, tâm huyết của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh trong thời gian qua.

bqbht_br_dsc-d8010.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu kết luận.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhà trường xác định rõ hơn vị trí, vai trò trong đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, của khu vực và của tỉnh. Trên cơ sở chiến lược đó, cần cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch khả thi, gắn với giải pháp về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nhân lực.

Định hướng đào tạo cần chú trọng các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh và phù hợp nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình theo hướng hiện đại, thiết thực; tăng cường gắn kết lý thuyết với thực tiễn; chủ động phối hợp, liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, thực tập và giải quyết việc làm cho sinh viên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị nhà trường tiếp tục khuyến khích đổi mới sáng tạo, khẩn trương nghiên cứu thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo AI; tăng cường hợp tác với các trường đại học trong cả nước để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đối với các kiến nghị của nhà trường, Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Hà Tĩnh phát triển. Tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền trên tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực của nhà trường.

Chủ đề ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.