Trường tiểu học miền núi Hương Sơn nâng cao chất lượng giáo dục

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự đầu tư, quan tâm của chính quyền địa phương, Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã giành nhiều thành tích xuất sắc, trở thành điểm sáng ở thị trấn giáp vùng biên giới.

Trường tiểu học miền núi Hương Sơn nâng cao chất lượng giáo dục

Một tiết học tại lớp 2B Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn chia sẻ: "Trường đóng chân ở thị trấn giáp vùng biên giới nhất huyện, điều kiện kinh tế và đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến việc nâng cao hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục và đào tạo. Hơn nữa, rất nhiều em học sinh phải ở cùng ông, bà vì bố mẹ làm ăn xa nên việc kết nối trao đổi thông tin giữa giáo viên với phụ huynh gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt, các loại tệ nạn xã hội tại đô thị biên giới cũng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục học sinh”.

Trường tiểu học miền núi Hương Sơn nâng cao chất lượng giáo dục

Giáo viên thường xuyên tìm giải pháp tổ chức lớp học một cách khoa học, chất lượng, tạo sự hứng thú cho các em học sinh.

Đầu năm 2020, Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn được huyện quan tâm đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây mới 8 phòng học đạt chuẩn mức độ 2; nâng cấp, sửa chữa thêm 6 phòng học mới, nhà đa năng, nhà vệ sinh.

Cùng với các nguồn đầu tư công, năm học 2022 - 2023, nhà trường đã huy động các nguồn xã hội hóa gần 380 triệu đồng để đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học như: bàn, ghế, bảng, các loại máy tính, máy chiếu, ti vi thông minh và các thiết bị nghe nhìn khác phục vụ dạy và học.

Trường tiểu học miền núi Hương Sơn nâng cao chất lượng giáo dục

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn trong giờ học tiếng Anh.

Cùng đó, trường cũng kiện toàn lại bộ máy hoạt động; phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, các hoạt động bề nổi, sân chơi văn hóa văn nghệ; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Trường học xanh, sạch đẹp, an toàn”...

Năm học 2022 - 2023, trường có 6/25 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, 1 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Toàn trường có 99,8% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 4 học sinh đạt giải Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia; 6 học sinh đạt giải Trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh (có 1 giải nhất); 4 học sinh đạt giải Olympic tiếng Anh cấp tỉnh (có 1 giải nhất); 4 học sinh đạt giải Trạng nguyên tiếng Anh cấp tỉnh.

Trường tiểu học miền núi Hương Sơn nâng cao chất lượng giáo dục

Nhiều năm liền thư viện nhà trường đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc”

Chị Nguyễn Thị Hà - Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh nhà trường phấn khởi: “Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được đầu tư nâng cấp, khang trang, đẹp đẽ hơn, nhờ vậy, môi trường học tập của con em chúng tôi được cải thiện tốt hơn. Đặc biệt, sự quan tâm của các thầy, cô giáo đã giúp các cháu có động lực để phấn đấu, thi đua học tập, nhất là với những cháu có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mưu sinh xa nhà. Phụ huynh chúng tôi đều yên tâm và vui mừng".

Những nỗ lực của thầy và trò đã làm dày hơn thành tích của trường. Năm học 2019 - 2020, trường được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ thi đua xuất sắc; năm học 2021 - 2022, được UBND tỉnh tặng bằng khen; năm học 2022 - 2023, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; thư viện đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc”.

Trường tiểu học miền núi Hương Sơn nâng cao chất lượng giáo dục

Khuôn viên nhà trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bà Hà Thị Bích Liên - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Hương Sơn cho biết: "Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học, nhất là Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn đã được đầu tư nguồn lực để nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng, tạo không gian, môi trường trường lớp ngày càng khang trang, thân thiện hơn. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của trường được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, nhà trường làm tốt công tác truyền cảm hứng, khơi dậy năng lực của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn, nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi".

Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn có 17 lớp với 509 học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường đang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, giữ ổn định chất lượng đại trà, đầu tư chất lượng mũi nhọn. Cùng đó, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hạnh phúc để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh được phát huy hết năng lực, đóng góp vào thành tích chung của trường.

Mặc dù gặp khó khăn nhưng chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục. Hằng năm, thị trấn thường xuyên bố trí từ 250 - 350 triệu đồng để hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần vào mục tiêu chung đưa thị trấn sớm đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ông Trần Văn Thắng

Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Không chỉ các con mà những người làm cha, làm mẹ cũng đang trải qua một “kỳ thi” đặc biệt của riêng mình với đầy ắp những áp lực, lo âu, niềm tin và sự kỳ vọng.
Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Một ngày thi mang đến nhiều cảm xúc cho các thí sinh khi lần đầu tiên đề thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ… tạo nên bức tranh tươi sáng sau môn thi đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dù phía trước vẫn còn những thử thách nhưng niềm tin sau môn Ngữ văn sẽ là động lực để sĩ tử bước tiếp bằng tâm thế tích cực và quyết tâm.
[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình học tập của các bạn học sinh lớp 12. Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt kết quả tốt nhất, việc nắm vững các mốc thời cùng những thông tin thiết yếu về kỳ thi là điều hết sức cần thiết.
36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

Cùng với hơn 1,16 triệu thí sinh cả nước, từ ngày mai (25/6), hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước “giờ G”, 36 điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.