Một tòa án đặc biệt tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã tuyên án tử hình đối với 10 đối tượng về tội ám sát không thành nữ Thủ tướng Sheikh Hasina vào năm 2000.
Tân Hoa Xã ngày 20/8 đưa tin, 10 tử tù là thành viên của nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Bangladesh Harkat-ul-Jehad-al-Islami (HUJI), sẽ bị hành hình bằng phương thức xử bắn. Ngoài ra, 1 đối tượng bị kết án tù chung thân và 9 người khác lãnh án 20 năm tù.
Vụ ám sát nữ Thủ tướng Sheikh Hasina xảy ra vào tháng 7/2000. Nhóm tội phạm đã đặt một quả bom 76kg dưới sân khấu sẽ diễn ra buổi thuyết trình tranh cử của bà Hasina. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện ra thiết bị nổ trước khi sự kiện bắt đầu, theo Tân Hoa Xã.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. (Ảnh: Flickr)
Năm 2004, bà Hasina tiếp tục là mục tiêu của một vụ ám sát khác. Thủ phạm dùng lựu đạn tấn công cuộc mít tinh chính trị ở Dhaka, khiến 24 người chết và hơn 300 người khác bị thương, trong đó có bà Hasina.
Bà Sheikh Hasina (SN 1947) là Thủ tướng đương nhiệm của Bangladesh, thuộc Đảng Liên đoàn Awami. Đây là lần thứ hai bà nắm giữ chức vụ này, lần đầu trong nhiệm kỳ 1996 – 2001.
Bà sinh ra trong gia đình làm chính trị, cha là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Majibur Rahman.
Con đường chính trị của bà Hasina đầy chông gai, đối mặt không ít âm mưu đảo chính và ám sát. Cha mẹ và 3 em trai của bà cũng mất mạng trong một vụ ám sát vào năm 1975. Bà cũng từng bị bắt vào năm 2007 vì cáo buộc tham nhũng. Trải qua nhiều biến cố, bà trở lại vị trí Thủ tướng vào tháng 1/2009./.
Theo phân tích của ông Robert Rohde, nhà nghiên cứu tại tổ chức độc lập Berkeley Earth ở California (Mỹ), khu vực núi bị sạt lở gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc vào ngày 26/8 có mức nhiệt độ cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm.
Ngày 8/9, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người đã tử vong trong vài ngày qua và hơn 100 người đang được điều trị tại các bệnh viện công sau khi uống rượu bị nghi là rượu giả. Vụ việc xảy ra tại khu vực Banda, thuộc huyện Sagar, bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này.
Bộ Y tế Liban vừa đưa tin, ít nhất 12 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực gần thành phố Nabatieh, miền Nam Liban.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi máy bay chở hàng Prime Air của Amazon lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami (Mỹ) rồi đâm vào nhiều phương tiện.
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận cả Nga và Ukraine đều đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev và Moscow trong thời gian diễn ra cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng tiệc, nơi đang tổ chức lễ cưới, ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng 5/9.
Ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi hít phải khí độc trong lúc trộm dầu từ đường ống tại bang Rivers, miền Nam Nigeria, một tổ chức bảo vệ môi trường cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm ủng hộ Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng Vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz.
Cục đúc tiền kim loại Mỹ bắt đầu bán những đồng xu có hình Tổng thống Trump trên trang web của cơ quan này từ trưa 2/9, với mức giá cao hơn 50% so với mệnh giá.
Theo Bộ Ngoại giao Iran, Mỹ đã một lần nữa vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ, khiến một số công dân Iran thiệt mạng.
CCOS cho biết số tài sản bị phong tỏa có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong khi các thủ tục phong tỏa và định giá những tài sản khác vẫn đang được tiến hành.
Trong tháng 8/2026, Iran xuất khẩu 220.000-255.000 thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày, giảm mạnh so với khoảng 740.000 thùng/ngày vào tháng 7/2026 và khoảng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2026.
Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!