Tunisia tiêu diệt nhân vật cấp cao của nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi

Các lực lượng an ninh Tunisia vừa tiêu diệt một phụ tá cấp cao của thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM).

tunisia tieu diet nhan vat cap cao cua nhanh al qaeda tai bac phi

Bilel Kobi, "cánh tay phải" của Abou Wadoud, thủ lĩnh tổ chức AQIM. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/1, hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết đối tượng người Algeria Bilel Kobi là "cánh tay phải" của Abou Wadoud, thủ lĩnh tổ chức AQIM.

Các lực lượng an ninh đã bắn hạ đối tượng trên trong cuộc mai phục gần biên giới Algeria, khi phụ tá của thủ lĩnh AQIM đang thực hiện nhiệm vụ "tái tổ chức" nhánh khủng bố tại Tunisia, vốn hứng chịu nhiều cuộc không kích của lực lượng an ninh quốc gia Bắc Phi này.

Tunisia ban bố cảnh báo an ninh ở mức cao kể từ năm 2015 khi các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại hàng chục du khách nước ngoài tại một bảo tàng ở thủ đô Tunis và tại một bãi biển ở thành phố nghỉ dưỡng Sousse.

Các phần tử này còn tấn công nhiều nhân viên bảo vệ Tổng thống Beji Caid Essebsi, khiến 12 binh sỹ thiệt mạng.

Năm ngoái, các lực lượng an ninh Tunisia đã tiêu diệt nhiều phần tử khét tiếng của IS, trong đó có đối tượng người Algeria Mourad Chaieb, thủ lĩnh nhóm Okba Ibn Nafaa chuyên chống đối giới chức an ninh suốt 4 năm qua tại khu vực đồi núi ở quốc gia Bắc Phi này.

Kể từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố gia tăng, phần lớn do tổ chức AQIM chủ mưu, nhằm vào lực lượng an ninh, khiến hàng chục binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng.

Ngoài ra, quốc gia này còn đối diện với một mối đe dọa tiềm tàng khi một số phần tử cực đoan mang quốc tịch Tunisia trở về từ nước ngoài.

Theo ước tính của giới chức Tunisia, có hơn 3.000 đối tượng thuộc diện tình nghi đã rời khỏi đất nước và gia nhập các nhóm thánh chiến tại Syria, Iraq và Libya trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, số liệu thống kê những tháng cuối năm 2017 của Liên hợp quốc cho thấy có hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 tuổi gia nhập các tổ chức cực đoan tại 3 quốc gia trên.

Năm 2016, chính quyền Tunisia đã tiến hành hơn 1.700 đợt truy quét phần tử khủng bố, triệt phá hàng chục nhóm, xét xử 1.400 đối tượng và bắt giữ nhiều phần tử khác với cáo buộc liên quan đến hoạt động tuyển mộ thanh niên để đưa đến các vùng chiến sự ở Trung Đông và Bắc Phi./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.