Tuyến đường hơn 12 năm chưa hoàn thành, người dân Kỳ Ninh vất vả đi lại!

(Baohatinh.vn) - Triển khai đã hơn 12 năm song 400m thuộc dự án đường trục ngang Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) giai đoạn I vẫn chưa hoàn thành. Điều này khiến cho hàng chục hộ dân sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn trong đi lại và đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Video: 400 mét đường chưa được hoàn thành tại xã Kỳ Ninh.

Dự án đường trục ngang Kỳ Ninh giai đoạn I có chiều dài gần 9 km được triển khai từ năm 2010, nối từ QL1A đi qua xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh giao cắt với tuyến đường ven biển, do BQL Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư (nay do BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực - Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh quản lý).

Tuyến đường hơn 12 năm chưa hoàn thành, người dân Kỳ Ninh vất vả đi lại!

Đã hơn 10 năm trôi qua song đoạn đường 400m vẫn chưa thể hoàn thành.

Mặc dù được triển khai từ hơn 12 năm trước nhưng đến nay, tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành khi còn 400m đoạn đi qua thôn Tân Thắng (xã Kỳ Ninh) chưa được triển khai thi công. Điều này đang ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của hơn 20 hộ dân sống dọc tuyến đường.

Tuyến đường hơn 12 năm chưa hoàn thành, người dân Kỳ Ninh vất vả đi lại!

Mặt đường chi chít các hố sâu.

Ông Trần Văn Tiến (thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh) cho biết: “Do đến nay tuyến đường chưa thể hoàn thành nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mùa mưa thì nước đọng thành từng vũng rất nhếch nhác còn mùa nắng thì bụi mịt mù, xe đi phía sau không thể nhìn thấy xe phía trước, nhà cửa, vườn tược lúc nào cũng nhuốm bụi đất”.

Tuyến đường hơn 12 năm chưa hoàn thành, người dân Kỳ Ninh vất vả đi lại!

Mùa mưa đọng nước, mùa nắng bụi bay mù mịt là thực trạng kéo dài hơn 12 năm nay tại 400m đường này.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh Hoàng Trung Thông, một trong những nguyên nhân khiến 400m đường thuộc dự án đường trục ngang bị dang dở là do vướng mắc về mặt bằng. Thời điểm triển khai (năm 2010), dự án đi qua thôn Tân Thắng phải thu hồi một diện tích rất lớn đất vườn và đất ở của bà con nhưng do không bố trí được địa điểm tái định cư nên không thể bàn giao mặt bằng. Đến năm 2021, khi đã bố trí được vị trí tái định cư cho bà con thì chủ đầu tư lại không còn nguồn vốn để triển khai".

Tuyến đường hơn 12 năm chưa hoàn thành, người dân Kỳ Ninh vất vả đi lại!

Mặt đường nhìn từ trên cao.

Được biết, hiện nay, tuyến đường ven biển đã hoàn thành và thông tuyến nên hằng ngày có rất nhiều phương tiện trọng tải lớn, trong đó có cả xe container, đi từ đường ven biển cắt ngang qua tuyến đường này để đến cảng Vũng Áng. Vì thế, mức độ ảnh hưởng đến đời sống người dân 2 bên tuyến đường càng tăng lên.

Tuyến đường hơn 12 năm chưa hoàn thành, người dân Kỳ Ninh vất vả đi lại!

Xe trọng tải lớn chạy trên tuyến đường.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hằng năm, UBND xã Kỳ Ninh bỏ ra từ 50 đến 100 triệu đồng đổ vật liệu lấp các ổ gà, ổ voi. Tuy nhiên, việc này chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, điều quan trọng nhất vẫn là sớm hoàn thiện tuyến đường để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tuyến đường hơn 12 năm chưa hoàn thành, người dân Kỳ Ninh vất vả đi lại!

Sớm hoàn thiện tuyến đường là mong ước của các hộ dân thôn Tân Thắng từ nhiều năm nay.

Do ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân nên hằng năm, tại các diễn đàn, bà con cử tri cũng như chính quyền xã đã kiến nghị rất nhiều lên cấp trên nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này. UBND thị xã Kỳ Anh cũng đã làm việc với UBND xã Kỳ Ninh và BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực - Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để tìm hướng giải quyết. Mong rằng trong thời gian tới, UBND tỉnh, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực - Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sớm có sự quan tâm, bố trí nguồn vốn đề hoàn thiện 400m đường còn lại, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi suốt hơn 12 năm nay của bà con Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh Hoàng Trung Thông

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast