Hơn 430 ha lúa hè thu bị ngã, đổ do mưa lớn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn không chỉ gây ngập cục bộ một số tuyến giao thông mà còn làm hơn 430 ha lúa hè thu tới kỳ thu hoạch của người dân Hà Tĩnh bị đổ, ngã.

bqbht_br_mua-lu-o-ha-tinh-2.jpg
Tuyến giao thông ở xã Cẩm Trung bị ngập cục bộ do ảnh hưởng mưa lớn. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung

Theo ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm 18/8 đến chiều 19/8, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 18/8 đến 16h ngày 19/8 tại một số trạm thủy văn như Cẩm Nhượng 262,8mm; Kỳ Anh 134,3mm; Hoành Sơn 62,4mm; Hà Tĩnh 89,5mm; Chu Lễ 36,2mm; Sơn Diệm 20,6mm; Linh Cảm 38,8mm. Hiện nay, trời đang tiếp tục có mưa theo đợt.

Mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh lúc 17h ngày 19/8: hồ Ngàn Trươi 34,2/52m, hồ Kẻ Gỗ 20,58/32,5m, hồ Sông Rác 15,2/23,2m. Các hồ chứa vừa và nhỏ đang đạt ở mức thấp so với dung tích thiết kế.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

bqbht_br_mua-lu-o-ha-tinh-01.jpg
Nhiều diện tích lúa hè thu sắp thu hoạch ở Hà Tĩnh bị đổ, ngã do mưa lớn. Ảnh: NCL

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, mưa lớn đã làm hơn 430 ha lúa hè thu bị đổ, ngã, ngập úng. Các địa phương có diện tích lúa bị đổ, ngã lớn như Gia Hanh 190 ha, Cẩm Trung 100 ha, Kỳ Xuân 100 ha, Thạch Lạc 40 ha.

Các địa phương đã huy động lực lượng, máy móc khơi thông dòng chảy, mở các cống tiêu thoát nước để giúp người dân giảm bớt thiệt hại.

bqbht_br_mua-lu-o-ha-tinh-2a.jpg
30m hàng rào ở Trường Tiểu học Kỳ Xuân bị đổ, ngã do mưa lớn.

Cùng với đó, mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường giao thông liên xã, thôn tại các địa phương như Thiên Cầm, Kỳ Xuân, Cẩm Trung... bị ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, cắm biển cảnh báo và thông tin tới người dân hạn chế qua lại tại các tuyến đường bị ngập úng, có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong nhiều giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, vùng ven biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông mạnh, gió tây đến tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6 - 7. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo, đêm 20/8 và ngày 21/8, ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1,5-3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực Hà Tĩnh có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!