TX Kỳ Anh cần tập trung cao ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu TX Kỳ Anh cần tập trung hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến tận từng người dân.

Sáng 5/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại địa bàn TX Kỳ Anh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đại diện UBND TX Kỳ Anh đi cùng đoàn.

TX Kỳ Anh cần tập trung cao ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra điểm sạt lở mố cầu bắc qua khe Đá Hát, phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh.

Năm 2021, TX Kỳ Anh không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Tuy nhiên, do ảnh hưởng hoàn lưu của một số cơn bão và ATNĐ đã gây 2 đợt mưa lũ lớn, 22 đợt không khí lạnh và 9 đợt nắng nóng trên địa bàn, thiệt hại ước tính hơn 26,7 tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai năm 2022, TX Kỳ Anh đã xây dựng và phê duyệt các phương án như phương án ứng phó với bão, bão mạnh, siêu bão; sơ tán dân các vùng ngập lụt, hạ du các hồ chứa, sạt lở đất; phương án đảm bảo an toàn đê điều…

TX Kỳ Anh cần tập trung cao ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Đoàn công tác kiểm tra phương án PCTT của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

TX Kỳ Anh cũng tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT tại 11 xã, phường; các xã, phường đã chủ động tiến hành các công tác PCTT trong giai đoạn phòng ngừa; tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, cơ sở hạ tầng; lập phương án tu bổ, sửa chữa cho từng hạng mục, đề ra giải pháp ứng phó trước mùa mưa bão; chuẩn bị các điều kiện vật tư, phương tiện, đảm bảo công tác PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”...

TX Kỳ Anh cần tập trung cao ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Cùng với chuẩn bị phương án ứng phó với mưa bão, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã gia cố nhà kho chứa, chuẩn bị thêm dây buộc, bạt che hàng hóa để đảm bảo an toàn.

TX Kỳ Anh kiến nghị UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng âu thuyền trú bão Kỳ Hà để ngư dân có chỗ neo đậu thuyền vào mùa mưa bão; bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ dự án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục cấp bách các công trình xử lý sạt lở mố cầu đường Lê Ninh (phường Kỳ Long), hồ chứa nước Cồn Đền (xã Kỳ Hoa); sửa chữa cống, tràn Hoàng Đình (phường Kỳ Trinh); nâng cấp các tuyến đê Kỳ Ninh đoạn từ K0 đến K5+092, đê Hoàng Đình, đê Hòa Lộc...

TX Kỳ Anh cần tập trung cao ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND TX Kỳ Anh.

Sau khi đi thực tế, tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao TX Kỳ Anh đã triển khai tốt công tác chuẩn bị, kế hoạch ứng phó, phương án PCTT.

Địa bàn TX Kỳ Anh thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai và dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm 2022, do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu chính quyền địa phương cần phải tập trung hơn nữa trong công tác phòng chống; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTT&TKCN đến tận từng người dân.

TX Kỳ Anh cần tập trung cao ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Mố cầu bắc qua khe Đá Hát (phường Kỳ Long) bị sạt lở nghiêm trọng.

Rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với công ty thủy lợi trong việc vận hành hồ đập khi có mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; rà soát các vị trí xung yếu, dễ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để cảnh báo kịp thời cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cần phối hợp với Cảng vụ Hà Tĩnh và TX Kỳ Anh trong việc kiểm tra phương án PCTT của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!