Ưu tiên sản phẩm chủ lực có lợi thế trong vụ đông 2016

(Baohatinh.vn) - Vụ đông 2016, ngành NN&PTNT định hướng xây dựng sản xuất theo hàng hóa, ưu tiên các sản phẩm chủ lực có lợi thế, củng cố các loại hình liên kết sản xuất...

Chiều 8/9, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ đông 2016 và sơ kết 2 năm thực hiện đề án phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trong chăn nuôi và nuôi tôm giai đoạn 2014- 2015.

Sau 2 năm thực hiện đề án phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trong chăn nuôi và nuôi tôm, công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện đồng bộ, kiểm soát trong diện hẹp.

uu tien san pham chu luc co loi the trong vu dong 2016

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho rằng, các địa phương cần xây dựng sản xuất theo hướng hàng hóa, ưu tiên các sản phẩm chủ lực có lợi thế

Các loại dịch bệnh đều giảm so với giai đoạn trước, đặc biệt là tai xanh (giảm 97,4% số ổ dịch và 98,1% số gia súc mắc bệnh); cúm gia cầm (giảm 64,7% số ổ dịch và 75% số gia cầm ốm, chết); đốm trắng (giảm 53,9%). Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh được tăng cường. Tuy nhiên, các địa phương và xã điểm vẫn còn nhiều hạn chế như: giống tôm tại chỗ thấp, phương án mẫu thiếu thực tế; kết quả tiêm phòng thấp; giám sát dịch bệnh, giết mổ thiếu chặt chẽ; quản lý mua bán, vận chuyển đối với giống nhập còn nhiều bất cập…

uu tien san pham chu luc co loi the trong vu dong 2016

Ông Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND Cẩm Xuyên: Huyện đang có kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất ngô nguyên liệu và cỏ phục vụ chăn nuôi bò".

Đối với sản xuất vụ đông, đánh giá kết quả của năm 2015, lãnh đạo Sở NN&PTNT khẳng định: mặc dù sản xuất trong điều kiện khó khăn nhưng tổng diện tích gieo trồng vẫn đạt cao (11.212 ha), đạt 90% kế hoạch. Chuỗi sản phẩm rau, củ, quả, ngô nguyên liệu cho hiệu quả tốt. Trong đó, diện tích rau, củ, quả tăng 95% so với vụ đông 2014; cây thức ăn chăn nuôi đạt gần 1.000 ha. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát.

uu tien san pham chu luc co loi the trong vu dong 2016

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc Mitraco: "Dự án sản xuất rau, củ, quả đã có những hiệu quả lớn về mặt xã hội. Hiện, Mitraco đang tiếp tục đầu tư các loại sản phẩm có hiệu quả"

Vụ đông 2016, ngành NN&PTNT định hướng xây dựng sản xuất theo hàng hóa, ưu tiên các sản phẩm chủ lực có lợi thế; củng cố các loại hình liên kết sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT về giống, công nghệ và tăng cường quản lý nhà nước về SX-KD vật tư nông nghiệp, VSATTP và bảo vệ môi trường…

Đọc thêm

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!