Thời gian gần đây có rất nhiều người tìm đến nhà anh Trần Trọng Cử (Khối 4 Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để được “ mục sở thị” chiếc bát ăn cơm kỳ lạ mà theo lời đồn thổi là đổ cơm nhạt,hoặc nước lã vào rồi nếm thử thấy có vị ngọt như trộn đường…
Vốn không tin lắm vào những lời đồn thổi, lại quen biết gia đình từ lâu nên khi ngỏ ý muốn được xem chiếc bát, anh Cử xởi lởi mang ra ngay. Chiếc bát ăn cơm nhỏ, đã cũ tráng men màu da lươn , vành miệng bát có các họa tiết hình thoi liền nhau , dưới lớp men phía ngoài thân bát là các họa tiết : Tùng, Trúc, Cúc Mai ( vẽ theo lối cách điệu).Các họa tiết này cách đều nhau bởi bốn chữ Hán viết theo lối chữ triện. Đường kính miệng bát đo được 11cm, chiều cao của bát 5,2cm. Một chiếc bát ăn cơm bình thường như bao chiếc bát khác vẫn thường thấy bày bán ở các quay gốm sứ ngoài chợ.
Thấy vẻ ngờ vưc của tôi , anh Cử cầm cái bát ra vòi nước trước nhà rửa rất kỹ, lau sạch rồi đổ vào bát một ít nước lã, khẽ láng qua láng lại rồi bảo : “ Chú nếm thử”. Nước trong bát quả là ngọt, vị ngot lờ lợ. đổ đi thử lại nhiều lần vẫn cái vị ngọt ấy. Điều kỳ lạ hơn nữa là lau khô chiếc bát, dùng lưỡi liếm vào bất kỳ vị trí nào trên bát thì cái cảm giác về vị ngọt đều rất đậm, rất rõ. Anh Cử cho biết là mấy đứa nhỏ con anh chị rất thích trộn cơm nhạt vào bát để ăn. Tuy nhiên, dù đã hỏi nhiều người nhưng không biết độc hại thế nào nên từ lâu anh Cử không cho tụi nhỏ sử dụng.
Anh Trần Trọng Cử và "chiếc bát ngọt"
Khi hỏi về việc phát hiện ra đặc tính kỳ lạ này của chiếc bát, anh Cử kể lại: Năm 1986 anh làm trưởng ban vật tư xe máy ở nông trường 702 thuộc binh đoàn 15, trong một bữa nhậu cùng bạn bè tại nhà khách của nông trường trên đường Trần Khánh Dư (Thị xã Gia Rai) có nhờ bác phục vụ ra chợ thị xã mua thêm một chục bát ăn cơm vì thiếu. Khi xới cơm vào bát, ăn thấy có vị ngọt , anh yêu cầu người phục vụ rửa lại chiếc bát. Nhưng xới cơm vào đảo đều, nếm vị ngọt càng đậm. Anh giữ lại chiếc bát, rồi thử với 9 chiếc cùng loại cùng loại (trong số bát nhờ mua) thì không thấy hiện tượng nói trên.
Cho đến hôm nay đã 23 năm trôi qua, những bí ẩn trong “ Chiếc bát ngọt” kỳ lạ của anh Trần Trọng Cử vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học để vén bức màn bí ẩn này
Trước số ca mắc gia tăng, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo các địa phương có ổ dịch sốt xuất huyết rà soát vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, ngăn muỗi truyền bệnh.
Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức ngành giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy; báo cáo kết quả trước ngày 25/10/2026.
Việc tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành các bếp ăn trường học ở Hà Tĩnh nhằm siết chặt các điều kiện an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.
Từ những cuộc trò chuyện gần gũi đến các mô hình tiết kiệm gắn với sản xuất, cán bộ, hội viên Hội Nông dân và Hội LHPN Hà Tĩnh góp sức lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến người dân.
Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo đề chung của Sở GD&ĐT, thay vì theo từng trường như hiện nay là một trong những nội dung được nêu trong Thông tư số 89.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường mầm non ở miền núi Hà Tĩnh luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học và chăm sóc trẻ, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ý nghĩa.
Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca mắc bệnh do não mô cầu, song người dân tuyệt đối không được chủ quan. Việc nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, chủ động tiêm vắc-xin và phòng lây nhiễm có ý nghĩa rất quan trọng.
Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.
Theo dự thảo thông tư mới, giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên trung học cơ sở từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên trung học phổ thông từ 17 lên 19 tiết/tuần.
Bản đồ Việt Nam được biên tập, xuất bản theo hệ thống đơn vị hành chính mới sẽ góp phần giúp các cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.
Với quy mô đào tạo khoảng 4.400 học sinh, sinh viên, Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh được kỳ vọng mở rộng lựa chọn học tập, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục gắn với công nghệ cho người học trên địa bàn.
Phim ngắn AI với kịch bản giật gân, tình tiết dồn dập đang thu hút người xem, trong đó có nhiều người dùng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau sức hút giải trí là những nguy cơ tiềm ẩn từ các chiêu trò dụ xem quảng cáo, nạp tiền, cài đặt ứng dụng lạ, có thể khiến người dùng mất tiền, lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Bệnh cúm mùa có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai... trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền.
Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Với hơn 243 nghìn người cao tuổi, Hà Tĩnh đang chuyển hướng chăm sóc từ khám, chữa bệnh sang quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục tại gia đình và cộng đồng.
Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Hà Tĩnh dành hơn 32,8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và yêu cầu các xã, phường bố trí thêm hơn 3,6 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên trong đợt 1.
Các mô hình sinh kế ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) tạo điều kiện để người dân phát huy khả năng lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là dịp để học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, vun đắp tình bạn đẹp.
Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Gần 4 tỷ đồng được huy động để sửa chữa và xây mới 49 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách là nỗ lực của xã Trường Lưu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Sau tuổi 35, sự suy giảm nội tiết tố nữ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sắc vóc và tâm sinh lý của phụ nữ. Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Hiền, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!